Live Giảm tác hại do 'thế hệ nicotin mới' ra sao?

15/12/2023 08:00 GMT+7

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 8 triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm và là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Đặc biệt, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch…

Giảm tác hại do 'thế hệ nicotin mới' ra sao? - Ảnh 1.

Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các nước có số người hút thuốc lá cao trên thế giới. Bởi vậy, Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2030 đặt mục tiêu giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá nhằm giảm bệnh tật và tử vong do việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá gây ra.

Trong đó, giảm tỷ lệ tiếp cận và hút thuốc lá trong giới trẻ, bao gồm thanh thiếu niên, học sinh sinh viên, là nội dung được chú trọng, nhất là việc thực hiện các giải pháp giảm các tác hại do "thế hệ nicotin mới", với sự xuất hiện của thuốc lá mới.

Để đánh giá hiệu quả của các giải pháp phòng chống tác hại thuốc lá sau 10 năm thực hiện luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; các giải pháp can thiệp giảm hút thuốc lá, nhất là trong giới trẻ;… Báo Thanh Niên phối hợp với Quỹ Phòng, chống thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức giao lưu trực tuyến "Phòng chống tác hại thuốc lá trong giới trẻ, mở rộng môi trường không khói thuốc" vào 14 giờ ngày 18.12.2023.

Chương trình có sự tham gia của các vị khách mời đến từ T.Ư Đoàn; Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế); chuyên gia y tế.

Quý độc giả quan tâm xin mời đặt câu hỏi dưới đây:

Giao lưu trực tuyến

Gửi câu hỏi Phỏng vấn trực tuyến
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.