Giám sát trọng tài đề nghị ‘mổ băng’ 2 tình huống gây tranh cãi ở Hàng Đẫy

01/08/2022 11:54 GMT+7

Trận cầu tâm điểm vòng 10 V-League 2022 giữa Hà Nội FC và SLNA vào ngày 31.7 trên sân Hàng Đẫy đã xảy ra 2 tình huống nóng gây tranh cãi gay gắt, liên quan đến quyết định của trọng tài Nguyễn Mạnh Hải.

Tình huống thứ nhất, sau pha va chạm với cầu thủ đối phương, tiền đạo Olaha của SLNA đã bị trọng tài Nguyễn Mạnh Hải rút thẻ đỏ trực tiếp. Ngay sau đó, SLNA bị 1 quả phạt đền vì trọng tài cho rằng, Thái Bá Sang (SLNA) đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Bước ngoặt trận đấu kể từ thời điểm này. SLNA bị gỡ hòa 1-1 (đội khách ghi bàn mở tỷ số từ phút thứ 3) và sau đó thua ngược với tỷ số 1-2.

Họp báo sau trận, HLV SLNA Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ: "Thứ nhất, Michael Olaha thực chất không vung tay quá mức để bị nhận thẻ đỏ. Thứ hai, tay Thái Bá Sang chưa chạm bóng để phải chịu phạt đền. Tôi nghĩ trọng tài nên xem lại cách nhìn nhận của họ với các đội khi đấu với CLB Hà Nội”. Còn trợ lý của đội Hà Nội lại ca ngợi trọng tài bắt công tâm.

Tấm thẻ đỏ gây tranh cãi

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Giới chuyên môn cũng chia làm các luồng ý kiến trái ngược nhau về các quyết định của trọng tài Nguyễn Mạnh Hải. Trên một diễn đàn về bóng đá, một cựu giám sát trọng tài nêu quan điểm: “Không phải cứ thúc cùi chỏ (khuỷu tay) trúng mặt, trúng cổ mới là thẻ đỏ. Dùng cẳng tay (như Olaha đã dùng) để tấn công đối phương với một lực quá mức, là thẻ đỏ. Nói chung, cầu thủ nên từ bỏ thói quen sử dụng tay chiếm không gian khi tham gia tranh bóng, vì ranh giới giữa dùng lực quá mức (có tính tấn công) hay không, không phải lúc nào cũng rõ ràng”. Nhưng một cựu trọng tài lại đưa ra ý kiến khác: “Thẻ đỏ là quá nặng vì nhìn kỹ tình huống, Olaha không chủ động đánh cùi chỏ mà chỉ là hành động liều lĩnh và theo luật chỉ bị thẻ vàng”.

Giám sát trọng tài của trận đấu này là ông Lương Thế Tài và Ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đề nghị Ban tổ chức giải cung cấp băng kỹ thuật để xác định lại cả 2 tình huống gây tranh cãi ở trận đấu này.

Xin được nói thêm một thông tin. Ở vòng 6 V-League 2022 cũng trên sân Hàng Đẫy, tiền đạo Rimario (đội Hải Phòng) đã có hành vi rất thô bạo, dùng cả cùi chỏ húc thẳng vào mặt Hùng Dũng (Hà Nội FC) nhưng trọng tài Ngô Duy Lân chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo.

Nếu quyết định rút thẻ đỏ của trọng tài Mạnh Hải được Ban Trọng tài VFF nhận định là đúng thì quyết định rút thẻ vàng của trọng tài Ngô Duy Lân ở trận đấu vòng 6 nói trên là sai và phải bị kỷ luật. Sau trận này, trọng tài Lân vẫn đi làm nhiệm vụ ở vòng 7. Còn nếu Ban Trọng tài cho rằng, trọng tài Lân đã đúng (vì rút thẻ vàng) thì thẻ đỏ mà trọng tài Hải đã phạt Olaha lại là quyết định sai. Vì không thể cùng 1 hành vi phạm lỗi mà trọng tài này cho thẻ đỏ còn trọng tài kia lại chỉ cho rằng thẻ vàng là đủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.