Giám sát chặt hoạt động từ thiện

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
08/04/2022 07:22 GMT+7

Sau khi Thanh Niên có các bài viết phản ánh về việc xe tình thương “chém” 40 triệu đồng khi chở thi thể từ TP.HCM về Bình Định, bạn đọc và cộng đồng mạng đã có nhiều ý kiến về hoạt động thiện nguyện tự phát.

Là người tiếp cận thông tin và phản ánh hoạt động từ thiện, tôi thấy thời gian qua nhiều cá nhân và các hội, nhóm thiện nguyện tự phát sử dụng mạng xã hội kêu gọi quyên góp, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn và đồng bào mỗi khi gặp thiên tai, hoạn nạn, rất hiệu quả. Qua đó cho thấy truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” của người Việt luôn được duy trì.

Tuy nhiên, không ít kẻ đã trà trộn vào việc làm nhân văn, ý nghĩa này để trục lợi khiến dư luận bức xúc, làm ảnh hưởng đến các hoạt động nhân đạo. Đặc biệt, việc dùng tài khoản cá nhân kêu gọi tiền để hỗ trợ cho trường hợp khó khăn, hỗ trợ “chuyến xe 0 đồng”, xe tình thương… rất dễ dẫn đến vấn đề không minh bạch, bị dư luận nghi ngờ có tiêu cực, ăn chặn, hỗ trợ không đúng người. Hơn nữa, tình trạng một số đội, nhóm và cá nhân đứng ra vận động từ thiện cạnh tranh không lành mạnh, dùng mạng xã công kích lẫn nhau, “đánh hội đồng”… gây bức xúc, gây mất niềm tin trong dư luận.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, qua đó phần nào giải quyết được việc khuất tất trong hoạt động từ thiện. Quy định đã có thì cứ theo đó mà thực hiện. Nhưng trước hết, mỗi cá nhân, tổ chức đứng ra kêu gọi từ thiện cần minh bạch, công khai số tiền đã nhận và đã chi hỗ trợ để tránh điều tiếng không hay. Làm từ thiện bằng cái tâm thì việc này không khó.

Bên cạnh đó, người làm từ thiện nên phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức mặt trận, đoàn thể ở cơ sở để xác minh, tìm hiểu thực tế nhằm tránh bị lừa đảo và chi hỗ trợ có chứng từ để khỏi rơi vào trường hợp “nhạy cảm” dẫn đến mất uy tín. Các cơ quan nhà nước cũng cần giám sát chặt chẽ hoạt động từ thiện, không để cá nhân lợi dụng trục lợi gây bức xúc trong xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.