Giám khảo xúc động trước hoàn cảnh của thí sinh 'Người hát tình ca'

17/10/2022 10:53 GMT+7

Giám khảo Vũ Quốc Việt cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy thí sinh Thái Chi trở lại với âm nhạc sau 3 năm rời xa sân khấu vì bệnh tật.

Tuy từng suýt mất giọng nhưng Thái Chi vẫn đạt điểm cao nhất tuần

BTC

Ở tập 5 của chương trình Người hát tình ca 2022, Thái Chi chinh phục được giám khảo khi trình diễn ca khúc Quê em mùa nước lũ. Điều này giúp cô vượt qua các đối thủ Công Quốc, Phương Mai và Hiền Ngân để trở thành thí sinh có số điểm cao nhất tuần.

Đánh giá về tiết mục của Thái Chi, danh ca Ý Lan cho biết nữ thí sinh đã chọn đúng bài hát để thể hiện trên sân khấu. Trong khi đó, giám khảo Nguyên Vũ cũng dành lời khen cho Thái Chi: "Những giọt nước mắt từ Thái Chi khiến Vũ cảm thấy bị cuốn hút hoàn toàn. Vũ muốn hát và chia sẻ với Chi trong bài hát vừa rồi. Vũ đã từng cùng nhiều nghệ sĩ biểu diễn quyên góp để giúp đỡ người dân chịu cảnh bão lũ. Người Việt Nam chúng ta luôn nắm tay nhau để làm những hành động đẹp, đó là tương thân tương ái".

Nguyên Vũ dành lời khen cho giọng ca của Thái Chi

BTC

Nếu hai giám khảo Ý Lan và Nguyên Vũ chỉ nhận xét về màn trình diễn thì Vũ Quốc Việt lại xúc động khi nhìn thấy Thái Chi trở lại với nghệ thuật. Tác giả ca khúc Ru lại câu hò từng ấn tượng với giọng ca ngọt ngào nội lực của nữ thí sinh này ở một chương trình khác. Tuy nhiên sau đó, cô "biến mất" suốt 3 năm.

Khi lắng nghe những tâm sự của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, Thái Chi nghẹn ngào tiết lộ bản thân bị phù nề phế quản ngay thời điểm con đường nghệ thuật rộng mở. Nguyên nhân chính do cô hát quá nhiều, không cho cổ họng được nghỉ ngơi dẫn đến tắt tiếng hoàn toàn.

Vũ Quốc Việt hạnh phúc khi nhìn thấy Thái Chi trở lại sân khấu

BTC

"Nếu mổ thành công sẽ nhanh chóng hồi phục và được đi hát nhưng nếu thất bại sẽ có nguy cơ không thể hát nữa. Chính vì thế sau 1 tuần suy nghĩ, Chi chọn cách không giao tiếp với bên ngoài trong 6 tháng. Chi buộc phải tạm dừng tất cả hoạt động ca hát, từ chối mọi lời mời từ các bầu show và nhốt mình trong phòng. Mỗi ngày trôi qua đều vô cùng nặng nề mệt mỏi, tới tháng thứ 3 Chi mới ú ớ được vài tiếng. Vì phòng trọ quá ẩm thấp, nhiều vi khuẩn nên Chi còn mắc thêm quai bị cùng lúc", Thái Chi kể lại.

Vì không muốn gia đình và bạn bè lo lắng nên cô đành phải nói dối rằng mình đang rất bận, không có thời gian gặp gỡ. "Dù cuộc sống không tốt nhưng Chi vẫn cố gắng tự vật lộn vì không muốn phiền đến ai", cô kể. Sau 6 tháng dưỡng bệnh, Thái Chi gần như tiêu hết số tiền tích lũy được trong nhiều năm đi hát. Tuy lúc đó giọng nói chưa hồi phục, còn yếu và thều thào nhưng cô buộc phải tìm một công việc để nuôi sống bản thân. Đầu tiên là công việc văn phòng, sau đó mở tiệm cà phê và gần nhất là bán hàng cho công ty đèn, nội thất. Dù thử sức với nhiều công việc, đồng thời có thu nhập khá ổn định nhưng Thái Chi luôn đau đáu trong mình ước mơ được hát. Ngọn lửa âm nhạc chưa bao giờ "ngừng cháy" trong trái tim cô. Vượt qua rào cản tâm lý, sự ngăn cản của gia đình và mọi khó khăn thách thức, sau 3 năm "biến mất" Thái Chi quyết tâm trở lại với đam mê âm nhạc. Để tiếp tục giấc mơ dân ca, Thái Chi quyết định nghỉ việc và trở lại sân khấu. Tham gia Người hát tình ca 2022 - chương trình đầu tiên sau khi giọng hát hoàn toàn hồi phục, giọng ca 9X mong rằng cuộc sống cũng như con đường âm nhạc của mình sẽ thuận lợi hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.