Giám khảo nói gì về thành tích của người đẹp Việt tại Miss Earth 2023?

23/12/2023 06:43 GMT+7

Bà Trương Ngọc Ánh - đại diện ban giám khảo và ban tổ chức, cho biết việc Lan Anh vào top 4 Hoa hậu Trái đất 2023 đã là một niềm tự hào. Dù thi nhan sắc ngay trên sân nhà, người đẹp 26 tuổi gặp nhiều khó khăn vì bị chấn thương ở chân.

Giám khảo nói gì về thành tích của người đẹp Việt tại Miss Earth 2023?- Ảnh 1.

Bà Trương Ngọc Ánh - Trưởng ban tổ chức Miss Earth 2023, chụp ảnh cùng dàn hoa hậu, á hậu sau đêm chung kết

KIENGCAN

Ngay sau khi chung kết Hoa hậu Trái đất 2023 (Miss Earth 2023) khép lại tối 22.12, ban tổ chức cuộc thi đã có buổi họp báo ngắn với sự góp mặt của truyền thông Việt Nam cũng như quốc tế. Bên cạnh những chia sẻ từ Hoa hậu Drita Ziri và ba á hậu, bà Trương Ngọc Ánh - Trưởng ban tổ chức Miss Earth 2023 đồng thời là thành viên ban giám khảo đêm chung kết, đã giải đáp những thắc mắc xoay quanh kết quả của cuộc thi.

Trả lời Thanh Niên, Trương Ngọc Ánh cho biết kết quả tại chung kết Hoa hậu Trái đất 2023 được đưa ra một cách công tâm và chính xác. "Khi các thành viên ban giám khảo chấm đều có thang điểm rõ ràng, cụ thể về khuôn mặt, body, thần thái, trình diễn và trả lời ứng xử của thí sinh trên sân khấu. Trước đó, ban giám khảo cũng đã họp nhiều lần và trao đổi với ban kiểm soát nên thành ra không ai có thể can thiệp vào kết quả", bà chia sẻ.

Nữ diễn viên - doanh nhân cũng nói thêm: "Tôi nghĩ kết quả rất xứng đáng và cảm thấy rất vui với kết quả này, nhất là khi người đẹp Việt Nam được vào top 4, đó là niềm vui rất lớn".

Giám khảo nói gì về thành tích của người đẹp Việt tại Miss Earth 2023?- Ảnh 2.

Lan Anh có màn thể hiện xuất sắc tại chung kết Miss Earth 2023 dù bị chấn thương chân

KIENGCAN

Chia sẻ thêm với truyền thông, bà Trương Ngọc Ánh cho biết việc người đẹp Đỗ Thị Lan Anh của Việt Nam vào top 4 chung cuộc và giành danh hiệu Miss Earth Water (tương ứng với vị trí á hậu 2) là một niềm tự hào.

Trưởng ban tổ chức Miss Earth 2023 chia sẻ: "Tại thực ra Lan Anh đang bị chấn thương chân, mọi người biết là từ Miss Earth Vietnam cho đến Miss Earth quốc tế, cô ấy không nghỉ một ngày nào... Lan Anh đã cố gắng rất nhiều với đôi chân bị chấn thương, cô ấy nỗ lực tập trình diễn, tập nhảy online. Với tất cả những gì đã thể hiện, tôi cảm thấy việc Lan Anh được vào top 4 đã là một niềm tự hào rồi. Tôi tự hào về Lan Anh và cực kỳ vui mừng khi thí sinh nước chủ nhà đạt được thành tích này". Vị này cũng nói thêm rằng trước đó mình không quá kỳ vọng vì thực sự thí sinh năm nay rất mạnh.

Kể từ khi đăng quang Miss Earth Vietnam 2023 vào tháng 10.2023 Lan Anh chỉ có hơn 1 tháng để chuẩn bị "chinh chiến" tại Miss Earth 2023. Tại họp báo, nàng hậu chia sẻ chấn thương ở chân khiến cô gặp khó khăn trong việc di chuyển nhất là khi xoay người hay đi cầu thang và phải hạn chế mang giày cao gót từ đó gặp nhiều bất lợi trong quá trình tập luyện, chuẩn bị cho chung kết. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc mà cố gắng hết mình để có màn thể hiện tốt nhất, đáp lại sự ủng hộ của khán giả quê nhà. Sau chung kết, người đẹp dự kiến sẽ gặp bác sĩ để được điều trị kịp thời.

Giám khảo nói gì về thành tích của người đẹp Việt tại Miss Earth 2023?- Ảnh 3.

Đương kim Miss Earth Drita Ziri (thứ hai từ trái sang) bên cạnh các người đẹp: Cora Bliault - Miss Earth Fire (bìa trái), Yllana Aduana - Miss Earth Air (thứ hai từ phải sang) và Đỗ Thị Lan Anh - Miss Earth Water

KIENGCAN

Nhắc đến quá trình lựa chọn giữa hai người đẹp Yllana Marie Aduana (Philippines) và Drita Ziri (Albania) cho ngôi hoa hậu, Trương Ngọc Ánh cho biết đó là cả quá trình ban giám khảo cân đo đong đếm từ rất nhiều vòng thi.

"Có 11 giám khảo, mỗi người sẽ chấm theo cách riêng nhưng giữa Philippines và Albania phải nói là 9,9 và 10, không phải là một chín - một mười nữa vì cô nào cũng rất xuất sắc, chỉ là ai là người có một chút may mắn hơn mà thôi. Tôi nghĩ Albania hay Philippines đều xứng đáng", đại diện ban giám khảo bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.