Giảm giá vé máy bay tuyến TP.HCM - Côn Đảo

21/01/2014 03:05 GMT+7

Sau công văn của Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng yêu cầu Cục Hàng không VN chỉ đạo Tổng công ty hàng không VN (VNA) xem xét có phương án giảm giá vé máy bay hợp lý tuyến TP.HCM - Côn Đảo, sáng 20.1, Cục Hàng không đã họp với VNA và Công ty bay dịch vụ hàng không (Vasco), công ty thành viên của VNA.

Lãnh đạo Cục Hàng không cho biết, sau cuộc họp, VNA và Vasco đã thống nhất giảm 25% giá vé cho đồng bào, chiến sĩ trên đảo, mức giảm giá này áp dụng không thời hạn và bắt đầu từ hôm nay 21.1. Tuy nhiên, khách du lịch vẫn phải chịu mức giá theo thị trường (với 4 mức giá như hiện nay).

Theo công văn của Bộ GTVT, Bộ nhận được văn bản của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiến nghị giảm giá vé đường bay TP.HCM - Côn Đảo, vì đường bay ngắn hơn một số tuyến TP.HCM - Phú Quốc, TP.HCM - Pleiku nhưng giá vé phổ thông lại ngang nhau (1.450.000 đồng/lượt chưa bao gồm thuế, phí). Theo ông Võ Huy Cường, Cục phó Cục Hàng không VN, đường bay TP.HCM - Côn Đảo đặc biệt, bởi phương tiện di chuyển chủ yếu giữa hai địa phương này là đường hàng không. Việc giá vé đường bay tuyến này đứng ở mức cao so với nhiều đường bay tương tự là do bay đến Côn Đảo địa hình sân bay phức tạp, máy bay phải bay 2 vòng trên đảo mới hạ cánh được (đây là phương thức bay bắt buộc), không bay đêm được. Thông số lý thuyết đường bay TP.HCM - Côn Đảo là 238 km, nhưng do bay vòng nên đường bay thực tế dài 309 km, tương tự đường bay TP.HCM - Phú Quốc. Cũng theo ông Cường, mức giá của đường bay TP.HCM - Côn Đảo vẫn dưới mức giá trần theo quy định với các chặng bay dưới 500 km của Bộ Tài chính, Bộ GTVT.

Mai Hà

>> Hơn 34.000 khách du lịch mua được vé máy bay giá rẻ
>> Chiêu' về quê ăn tết với vé máy bay giá rẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.