Giám đốc Sở NN-PTNT TP.HCM: Tiêm thuốc an thần vào heo là tội ác

03/10/2017 12:31 GMT+7

'Tôi khẳng định đây là một tội ác và tôi không chấp nhận tình trạng có nhân viên của Sở tiếp tay', ông Nguyễn Phước Trung, Giám đốc Sở NN-PTNT TP.HCM, nói về vụ 3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần.

Sáng 3.10, Hội nghị lần thứ 14, Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa 10 nhiệm kỳ 2015 - 2020 khai mạc.
Phát biểu tại phiên khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh hội nghị lần này rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ thực hiện kinh tế xã hội, đặc biệt là 7 chương trình đột phá của thành phố, đánh giá rõ những nhiệm vụ đã hoàn thành theo tiến độ thời gian và những nhiệm vụ chậm chưa hoàn thành để sau đó thực hiện cho tốt.
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo hội nghị Ảnh: Trung Hiếu
Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, thời gian qua, báo chí nói nhiều đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Ông Nhân đặt vấn đề TP.HCM là địa phương đầu tiên có Ban Quan lý an toàn vệ sinh thực phẩm (Ban QLATVSTP) mà thời gian qua có vấn đề heo bị tiêm thuốc an thần là vấn đề đáng suy nghĩ. Ông Nhân yêu cầu phải đảm bảo vấn đề an toàn thực phẩm cho người dân.
Nói thêm về số heo bị tiêm thuốc an thần, trong phần báo cáo về kinh tế, xã hội, Phó chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến khẳng định số heo này phải được tiêu hủy. Ngoài ra cơ quan chức năng phải làm nghiêm, phải công khai danh sách các thương lái vi phạm.
Số heo bị tiêm thuốc an thần gây bức xức cho người dần TP.HCM thời gian vừa qua CẢnh:C.T.V.
Đề nghị đình chỉ công tác 20 người liên quan
Hội nghị cũng yêu cầu Ban QLATVSTP TP.HCM giải trình về vấn đề trên.
Ông Lê Minh Hải, Phó Ban QLATVSTP TP.HCM, cho hay khi thanh tra Bộ NN-PTNT phát hiện heo bị tiêm thuốc không đúng quy định, lãnh đạo ban kiến nghị quyết liệt là phải tịch thu, tiêu hủy toàn bộ, đồng thời chỉ đạo đội ngũ của ban khẩn trương ra soát giám sát sản phẩm động vật đang lưu thông.
“Qua rà soát chưa có chứng cứ chứng minh được lượng heo này lưu hành ra thị trường. Trong thời gian tới ban sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khâu từ sản xuất, chăn nuôi, đến việc đưa ra thị trường”, ông Hải nói.
Ông Hải cũng cho hay hiện tại thẩm quyền của ban chưa tham gia với Sở NN-PTNT kiểm soát khâu giết mổ ở các lò giết mổ.
Nghe xong trả lời này, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân hỏi trong số 17 người ở Chi cục Thú y liên quan cần phải xử lý nghiêm và yêu cầu ông Giám đốc Sở NN-PTNT lý giải tại sao lại để xảy ra tình trạng này.
Ông Nguyễn Phước Trung, Giám đốc Sở NN-PTNT TP.HCM, cho hay hiện đã xử lý hơn 1.990 trong tổng số hơn 3.750 bị tiêm thuốc an thần, còn tồn hơn 1.700 con chưa tiêu hủy.
Hôm qua (2.10) một số thương lái đã lôi kéo gần 40 người chăn nuôi heo không chấp hành việc tiêu hủy heo bị tiêm thuốc an thần. Sở phải đề nghị công an giữ yên tình hình an ninh trật tự.
Ông Trung cam kết Sở NN-PTNT vẫn đang tập trung tăng cường xử lý, dứt khoát không để con heo bị tiêm thuốc an thần nào lọt ra thị trường. Sở NN-PTNT cũng phối hợp với bãi rác Đông Thạnh để xử lý, tiêu hủy.
“Trước mắt Sở yêu cầu Chi cục thú ý đình chỉ công tác tổ trưởng, hai tổ phó lẫn 17 nhân viên thú y liên quan. Tôi khẳng định đây là một tội ác và tôi không chấp nhận tình trạng có nhân viên của Sở tiếp tay. Nếu có tình trạng tham nhũng, tiếp tay thì sẽ bị thôi việc và bị xử lý nghiêm”, ông Trung khẳng định.
Tại hội nghị, đề cập về vấn đề xây dựng không phép, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói: “Cả TP.HCM xây dựng không phép tăng 35,6%, chúng ta cần xem xét lại. Vấn đề quản lý xây dựng là một vấn đề cần bàn luận nếu để như thế này thì không ổn".
Ngoài ra, ông Nhân cho hay về công tác kiểm tra của Đảng, 10 năm qua, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 2.400 tổ chức, có 1.500 trường hợp vi phạm, 1.553 đảng viên bị xử lý. Tuy nhiên vẫn chưa đủ sức răn đẩy lùi sự suy thoái. Ông đề nghị các đại biểu trong những cuộc thảo luận sắp tới phải nêu giải pháp phải làm gì để hiệu quả hơn nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.