Giám đốc sở hứa từ chức đã giải ngân xong tiền nhà ở cho lao động

Thu Hằng
Thu Hằng
12/08/2022 19:06 GMT+7

Giữ đúng lời hứa, chiều nay 12.8, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Sơn La đã hoàn thành giải ngân hỗ trợ tiền nhà ở cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Chiều nay, ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Sơn La, cho biết đúng 15 giờ cùng ngày, tỉnh đã hoàn thành việc hỗ trợ tiền nhà ở cho người lao động, sớm hơn 2 giờ so với cam kết trước đó với Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH. “Chiều nay kho bạc đã gửi chứng từ xác nhận, tiền hỗ trợ đã được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của người lao động", ông Anh nói.

Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Sơn La giữ đúng lời hứa hỗ trợ tiền nhà ở cho người lao động trong chiều nay

CTV

Theo ông Anh, trên địa bàn tỉnh chỉ có 1 khu công nghiệp đang đầu tư với 5 doanh nghiệp đang hoạt động, thu hút khoảng 200 công nhân, đa phần sinh sống trên địa bàn nên không phải thuê nhà, lao động thuộc diện được hỗ trợ chỉ có 13 người, đều làm trong khu công nghiệp H.Mai Sơn.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại Hội nghị trực tuyến đôn đốc triển khai gói hỗ trợ nhà ở cho người lao động do Bộ LĐ-TB-XH tổ chức, sau khi bị Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung phê bình do Sơn La là một trong 4 địa phương chưa giải ngân gói hỗ trợ, ông Nguyễn Tuấn Anh giải thích: “Lý do chậm là doanh nghiệp chọn hình thức nộp hồ sơ hỗ trợ một lần, đến ngày 27.7 tỉnh đã phê duyệt danh sách và dự toán, hôm qua đã thông báo kinh phí cho huyện”.

Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Sơn La đã nhận lỗi với Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH và cam kết:“Trước 17 giờ hôm nay sẽ hoàn thành chi trả. Nếu người lao động không nhận được tiền, tôi xin được từ chức”.

Giấy rút dự toán ngân sách hỗ trợ tiền nhà ở cho người lao động tại Sơn La

N.V

Ngoài Sơn La, còn có các tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn, Phú Yên bị Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung phê bình chưa giải ngân “một đồng” tiền hỗ trợ. 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp, trên dưới 2% gồm: An Giang, Hải Phòng, Bình Định, Nghệ An, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Thuận.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, trong tuần tới, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ kiểm tra tại TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bình Phước, Tây Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh. Đồng thời yêu cầu các địa phương cần tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp nộp hồ sơ đúng hạn trước ngày 15.8. Sau ngày này, những hồ sơ nộp thêm sẽ không có giá trị. Các địa phương cần phấn đấu từ 20 - 25.8 phải giải ngân xong. Chậm nhất đến 30.8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.