Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam giải thích việc thu hồi công văn 'gây hiểu nhầm'

Mạnh Cường
Mạnh Cường
12/11/2021 10:37 GMT+7

Trong công văn gửi các trường học, ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam đã giới thiệu 3 công ty tư vấn nhưng sau đó chính ông lại ký công văn thu hồi vì cho rằng dễ “gây hiểu nhầm”.

Sáng nay 12.11, trao đổi PV Thanh Niên, ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết, ông đã ký công văn 2421/SGDĐT-VP về việc thu hồi công văn số 2369/SGDĐT-VP ký ngày 8.11, về việc triển khai sửa chữa các trường học trong năm 2021.

Được biết trước đó, công văn số 2369/SGDĐT-VP do chính ông Hà Thanh Quốc, ký gửi các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú về việc triển khai sửa chữa các trường học năm 2021.

Văn bản giới thiệu 3 công ty sửa chữa trường

c.x

Theo công văn, Sở có quyết định số 2182 về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, tổng kinh phí hơn 26 tỉ đồng để sửa chữa 29 trường học trong năm 2021.

Ngày 6.10, Sở đã họp với hiệu trưởng các trường để hướng dẫn việc sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất. Sở giới thiệu 3 công ty tư vấn là Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng Quảng Nam, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Quảng Nam và công ty TNHH đầu tư và xây dựng Nam Phát Thịnh.

“Các đơn vị này từng là đối tác của Sở GD-ĐT nên sở đã kiểm nghiệm được khả năng và năng lực của các đơn vị này trong việc tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát và tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật”, công văn nêu rõ.

Sở GD-ĐT đề nghị các trường với tư cách là chủ đầu tư có quyền xem xét và lựa chọn các đơn vị tư vấn phù hợp với công trình của mình. Tuy nhiên khi chọn đơn vị tư vấn, sở chưa biết hoặc chưa có kiểm nghiệm thực tế, các trường phải có bản cam kết rằng các đơn vị được lựa chọn phải có năng lực, có trách nhiệm, thực hiện đúng tiến độ thực hiện công trình.

Diễn đạt chưa rõ, dễ gây hiểu nhầm?

Điều đáng nói, công văn này sau đó gây xôn xao dư luận với nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều doanh nghiệp và người dân tỉnh Quảng Nam thắc mắc và đặt câu hỏi, việc Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam giới thiệu 3 doanh nghiệp nêu trên là có hay không sự “ưu ái”?

Trong ngày 11.11, ông Hà Thanh Quốc lại ký công văn 2421/SGDĐT-VP về việc thu hồi công văn số 2369/SGDĐT-VP.

Sở GD-ĐT Quảng Nam

mạnh cường

Công văn này cũng nêu rõ: quá trình soạn thảo văn bản, Tổ quản lý dự án văn phòng Sở (đã tham mưu ban hành công văn 2369) diễn đạt chưa rõ ý, dễ gây hiểu nhầm.

Do vậy, Sở thu hồi và sẽ ban hành công văn thay thế trong thời gian sớm nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện quy trình sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp.

Liên quan đến vấn đề này, ông Hà Thanh Quốc cho hay 2 năm trước, việc cải tạo, sửa chữa các trường học và phân cấp giao về cho các trường làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, các thầy hiệu trưởng lại không có chuyên môn trong việc cải tạo sửa chữa xây dựng cơ bản nên việc làm hồ sơ để triển khai thực hiện không đảm bảo, có sai sót dẫn đến chậm tiến độ.

“Rút kinh nghiệm những lần trước, năm nay Sở đã mời các thầy hiệu trưởng lên họp, hướng dẫn, cung cấp các văn bản về quy trình, tổ chức thực hiện cho bài bản. Vì các thầy không có chuyên môn nên bộ phận chuyên môn của Sở giúp giới thiệu để nhà trường tự liên hệ làm, chứ làm sai cũng khó”, ông Quốc nói.

Theo ông Quốc, trên tinh thần xuất phát từ đề nghị của các thầy hiệu trưởng, bộ phận chuyên môn Sở đã giới thiệu 3 công ty nói trên vốn trước đây trực thuộc Sở Xây dựng. Theo ông Quốc, chuyện giới thiệu cũng nhằm mục đích để nhà trường dễ làm hồ sơ, chứ không phải đấu thầu. Tuy nhiên, khi đưa công văn thì xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người nghĩ “ưu ái”.

“Chúng tôi khẳng định không có chuyện ưu ái gì cho doanh nghiệp trong việc này cả. Việc có nhiều ý kiến trái chiều cũng không hay nên tôi mới ký công văn thu hồi”, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.