Giám đốc Sở GD-ĐT bị phê bình vì để dịch Covid-19 lây lan trong trường học

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
04/01/2022 18:21 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản phê bình Giám đốc sở GD-ĐT; Trưởng ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 ; và Chủ tịch UBND TP.Bắc Giang vì để xảy ra các ổ dịch liên quan đến trường học.

Trong những ngày qua, nhiều trường học trên địa bàn TP.Bắc Giang liên tiếp ghi nhận các ca F0, trong đó chủ yếu là học sinh.

Đáng chú ý, chùm ca bệnh liên quan đến giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh tăng cường tại Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên (TP.Bắc Giang) đến nay đã có 100 ca F0.

Học sinh tỉnh Bắc Giang là một trong số ít địa phương đang được đến trường học trực tiếp

sgd B.G

Trong chuỗi lây nhiễm này, qua truy vết, lực lượng chức năng còn phát hiện một giáo viên tiếng Anh người nước ngoài dạy tại Trường tiểu học Đông Thành (phân hiệu 2) nhiễm Covid-19.

Chùm ca bệnh tại Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên đã khiến hàng nghìn giáo viên và học sinh phải lấy mẫu xét nghiệm trong đêm, cách ly tập trung, cách ly tại nhà, ảnh hưởng lớn đến việc dạy và học. Hàng trăm phụ huynh trở thành F0, F1, F2, cuộc sống bị đảo lộn; rất nhiều học sinh không thể làm bài kiểm tra học kỳ 1 do bị cách ly y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản phê bình Giám đốc sở GD-ĐT; Trưởng ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 và Chủ tịch UBND TP.Bắc Giang.

Văn bản này yêu cầu các cá nhân nêu trên tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra các ổ dịch tại các trường học trên địa bàn.

Bản tin Covid-19 ngày 4.1: Cả nước thêm 21.728 ca | Karaoke, massage ở TP.HCM sắp mở cửa

TP.Bắc Giang đã cho học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn nghỉ học từ ngày hôm nay 4.1, cho đến khi có thông báo mới.

Sở GD-ĐT cũng đã yêu cầu các trường tạm dừng tổ chức dạy học tiếng Anh tăng cường với giáo viên nước ngoài từ ngày 3.1, đồng thời đề nghị các trung tâm ngoại ngữ rà soát, quản lý chặt chẽ lịch trình di chuyển của giáo viên người nước ngoài và trợ giảng, yêu cầu thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.