Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam: ‘Yêu cầu Hồ Hoài Anh trình diện’

08/08/2022 09:43 GMT+7

Trao đổi với Thanh Niên sáng 8.8, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, cho biết ông đã yêu cầu Khoa Âm nhạc truyền thống - đơn vị trực tiếp quản lý nhạc sĩ Hồ Hoài Anh làm việc và yêu cầu nhạc sĩ trình diện vào ngày 15.8.

Theo thông tin xác nhận của ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã về nước vào chiều 7.8.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, cho biết ông chưa liên lạc với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, mà chỉ mới biết nhạc sĩ này về nước qua thông tin của báo chí.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh

TL

“Căn cứ theo thông tin đấy, chúng tôi đã yêu cầu bộ phận tổ chức, báo với khoa nơi anh Hồ Hoài Anh sinh hoạt để liên lạc và yêu cầu bạn đó ngày 15.8 phải trình diện ở trường”, ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cho hay, trước hết, nhà trường cần phải làm việc với Hồ Hoài Anh, sau đó mới đưa ra hình thức xử lý.

Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng 'đã về nước an toàn'

Trước đó, tối 1.7, Ban giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, nơi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đang là giảng viên, đã có cuộc họp khẩn liên quan đến nhạc sĩ này.

Cuộc họp được diễn ra sau khi Ban giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam tiếp nhận nội dung phản ánh thông tin từ truyền thông; Bộ VH - TT - DL cũng chỉ đạo nhà trường báo cáo về vụ việc.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã có 20 năm công tác thuộc biên chế Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Anh là giảng viên đàn bầu tại khoa Âm nhạc truyền thống.

Theo ông Lê Anh Tuấn, trước hết, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã vi phạm quy định tự động ra nước ngoài nhưng không xin phép hay thông báo tới nhà trường.

Trong cuộc họp diễn ra tối 1.7, ban giám đốc nhà trường đã thống nhất đề xuất Bộ VH - TT - DL tạm đình chỉ công tác đối với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, đợi kết luận điều tra chính thức.

Trong trường hợp thông tin được xác minh, nếu nhạc sĩ này phạm tội như cáo buộc, hội đồng kỷ luật của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam sẽ phối hợp cùng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ VH-TT-DL) xem xét đưa ra hình thức kỷ luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.