Giám đốc GD-ĐT Hà Nội nói ‘không thiếu chỗ học’ dù phụ huynh trắng đêm xếp hàng

05/07/2023 16:50 GMT+7

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, thành phố không thiếu chỗ học. Tuy nhiên, một số trường học có "uy tín" khiến phụ huynh tin tưởng rồi bằng mọi giá nộp hồ sơ ứng tuyển cho học sinh.

Chiều 5.7, tại phiên chất vấn của HĐND TP.Hà Nội, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, nhận được câu hỏi liên quan đến quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn thủ đô trong bối cảnh nhiều phụ huynh, học sinh phải xếp hàng nộp hồ sơ ứng tuyển từ sáng sớm.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội: Thành phố không thiếu chỗ học - Ảnh 1.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương trả lời tại phiên chất vấn

NGUYỄN HỢP

Trả lời, ông Trần Thế Cương cho biết, trong hôm nay, nhiều cơ quan báo chí có phản ánh thực trạng phụ huynh xếp hàng từ sáng sớm giành suất vào lớp 10 cho học sinh ở một số trường tư thục. Tuy nhiên, khi nhà trường công bố kết quả có nhiều học sinh không trúng tuyển khiến một số phụ huynh bức xúc.

Lý giải về việc phụ huynh xếp hàng từ sáng sớm “giành suất” học, ông Cương cho rằng: “Do một số trường có uy tín đào tạo nên phụ huynh tin tưởng rồi bằng mọi giá gửi con em vào học. Vì vậy, họ xếp hàng từ sáng sớm với mong muốn con có suất vào trường”, ông Cương nói, và khẳng định, ở Hà Nội “không thiếu chỗ học”.

Sở GD-ĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn, có chấm dứt được cảnh xếp hàng nộp hồ sơ xuyên đêm?

Để khắc phục tình trạng trên, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, thời gian tới, thành phố sẽ tuyển sinh theo hình thức trực tuyến, khi đó sẽ góp phần giảm vất vả của các phụ huynh. Ngoài ra, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đã làm việc với Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở TN-MT cũng như các quận, huyện bàn phương án thu hồi các dự án treo để dành quỹ đất xây dựng các trường công lập.

Nói về mạng lưới trường học, ông Cương cho biết, hiện nay, Hà Nội có 2.845 trường học ở 30 quận, huyện, thị xã. Theo phân cấp, số trường công lập là 2.254 trường (chiếm 79%), còn lại là trường dân lập. Đặc biệt, số trường học trên địa bàn thành phố sẽ tăng dần theo từng năm. "Cụ thể, mỗi năm sẽ tăng từ 30 - 35 trường học mới đủ chỗ cho các cháu học tập trong giai đoạn hiện nay", ông Cương cho biết thêm.

Như Thanh Niên đã đưa tin, nhiều ngày qua, tình cảnh phụ huynh phải xếp hàng trắng đêm để nhập học cho con vào lớp 10 một số trường tư ở Hà Nội lại xuất hiện. Không ít trường hợp đủ hoặc thừa so với điểm chuẩn nhưng vì "chậm chân" nên đã phải ra về trong tiếc nuối và bức xúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.