Giám đốc điều hành VBA Trần Chu Sa: Hủy giải bóng rổ VBA 2021 gây thiệt hại vô cùng lớn

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
04/09/2021 09:58 GMT+7

Sau 70 ngày tập trung tại thành phố Nha Trang tập luyện, thi đấu thực nghiệm, cuối cùng giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) 2021 cũng phải hủy vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 .

Giám đốc điều hành VBA Trần Chu Sa chia sẻ cụ thể hơn về những khó khăn, thiệt hại cũng nhưng kế hoạch tiếp theo của VBA…

Khó khăn VBA phải đối mặt khi hủy giải là gì?

Ông Trần Chu Sa: Phải đi đến quyết định hủy mùa giải như vậy khiến cho chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, đầu tiên là về mặt tài chính. Kinh phí chúng tôi đã bỏ ra cho mùa giải năm nay đến nay là khá lớn, đặc biệt là chi phí để đảm bảo tập trung cách ly toàn bộ 400 nhân sự tại Nha Trang.
Tiếp đến là niềm tin của các VĐV, HLV người nước ngoài khi họ đã bỏ thời gian về Việt Nam để tìm kiếm một cơ hội thi đấu để thể hiện trình độ, đẳng cấp của mình. Việc hủy giải sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến niềm tin của các VĐV này đối với giải đấu. Cuối cùng, là niềm tin của các nhà tài trợ, các đơn vị đối tác đồng hành đã cùng chúng tôi suốt thời gian qua.
Tuy nhiên, vượt qua tất cả những khó khăn đó đến thời điểm này chúng tôi đã nhận được sự đồng hành, sự ủng hộ và sự chia sẻ của hầu hết tất cả những đối tác cũng như các nhà tài trợ.

Ông Trần Chu Sa (giữa) cùng các thành viên Ban tổ chức VBA 2021 nỗ lực đưa giải đấu đến người hâm mộ nhưng bất thành vì dịch bệnh Covid-19

VBA

VBA thiệt hại ra sao về kinh phí khi hủy giải đấu?

Ông Trần Chu Sa: Thực sự ở thời điểm này chúng tôi chưa thể thống kê hết thiệt hại VBA phải chịu sau quyết định hủy giải đấu. Tuy nhiên, trước mắt chúng tôi có thể ước tính thiệt hại của VBA cũng như tất cả CLB bóng rổ chuyên nghiệp tham gia mùa giải năm nay, chi phí thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng.
VBA đã có kế hoạch gì để đưa các nhân sự rời khỏi Nha Trang?
Ông Trần Chu Sa: Sau quyết định hủy mùa giải, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất chúng tôi xác định trong thời điểm này là làm sao đảm bảo công tác an toàn, công tác hậu cần để đưa gần 400 nhân sự tại VBA Bubble về lại hơn 30 địa phương khác nhau một cách an toàn. Đặc biệt là ở điều kiện hầu hết các địa phương này đang trong tình hình giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, 16. Và gần như không có bất cứ phương tiện kết nối nào giữa Khánh Hòa đến các địa phương này ở hiện tại.

Tâm Đinh có mùa giải dang dở cùng tuyển Việt Nam tại VBA 2021

VBA

Chúng tôi đang nỗ lực hết sức tiếp thu nguyện vọng từ phía các VĐV, các nhân sự công tác, các thành viên BTC, ban chuyên môn sau đó sẽ tiến hành làm việc với các địa phương cũng như sắp xếp các phương tiện phù hợp để đảm bảo đưa các nhân sự về nhà an toàn, khỏe mạnh.
Hướng đi tiếp theo của VBA với những giải đấu tiếp theo ra sao sau mùa giải VBA 2021 phải dở dang?
Ông Trần Chu Sa: Qua những kinh nghiệm chúng tôi có được từ mùa giải 2020 cũng như 2021 vừa qua, VBA đánh giá với tình hình dịch như hiện tại, chúng ta phải xác định cần có một phương án để sống chung lâu dài với dịch bệnh, không chỉ trong năm nay mà có thể trong vài năm tới.

VBA 2021 tập trung theo mô hình bong bóng nhưng đành phải hủy sau 70 ngày "ăn dầm nằm dề" tại Nha Trang

VBA

Chính vì vậy, một trong những thành tựu VBA đã đạt được trong năm nay có thể nói là chúng tôi đã xây dựng thành công mô hình thi đấu “tập trung cách ly, khép kín, không khán giả” hay còn gọi là mô hình thi đấu “bong bóng”. Đây là một trong những mô hình chúng tôi tin rằng trong tương lai sẽ là mô hình kiểu mẫu không chỉ riêng VBA mà tất cả các giải đấu thể thao khác có thể thực hiện và áp dụng để mang các hoạt động thể thao sớm quay lại với người hâm mộ, giúp ngành kinh tế thể thao không bị ngắt quãng các hoạt động quá lâu vì tình hình dịch bệnh.

VBA 2021 phải hủy, chưa tìm được nhà vô địch kế vị CLB Saigon Heat

VBA

Đây sẽ là một phương án hết sức phù hợp để chúng tôi có thể duy trì hoạt động của không chỉ riêng VBA, không chỉ riêng bóng rổ mà của ngành thể thao nói chung trong tình hình mới như hiện nay.
Tiếp đó, đối với các kế hoạch gần của VBA trong thời gian tới đây, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đánh giá tình hình dịch bệnh để có một kế hoạch phù hợp đối với những hoạt động kế của VBA trong năm nay như VBA 3x3, VBA D-League…tất cả những hoạt động này chúng tôi đang cân nhắc để có thể dời qua năm 2022. Tuy nhiên, nếu tình hình dịch bệnh ổn định hơn và điều kiện cho phép, chúng tôi có thể sẽ cân nhắc để triển khai sớm trong năm 2021.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.