Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiêm giữ chức Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y dược

Quý Hiên
Quý Hiên
20/11/2023 17:01 GMT+7

Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội đã ký quyết định bổ nhiệm PGS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, kiêm giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y dược, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Hôm nay 20.11, Trường ĐH Y dược, ĐH Quốc gia Hà Nội (sau đây gọi là Trường ĐH Y dược) đã công bố quyết định của Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm PGS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, kiêm giữ chức Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y dược. Trước đó, ngày 15.11, Bộ Y tế cũng đã có công văn số 7418/BYT-TCCB về việc đồng ý ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, kiêm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiêm giữ chức Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược - Ảnh 1.

GS Lê Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm PGS Đào Xuân Cơ (phải), Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, kiêm chức Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y dược

THANH HÙNG

PGS Đào Xuân Cơ sinh năm 1972, tốt nghiệp Trường ĐH Y Hà Nội năm 1996, ngành nội nhi, sau đó học thạc sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu, tiến sĩ ngành gây mê hồi sức. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (tháng 3.2022), PGS Cơ là Trưởng khoa Hồi sức tích cực và là Phó giám đốc phụ trách chuyên môn tại Bệnh viện Bạch Mai.

Cũng trong sự kiện hôm nay, Trường ĐH Y dược đã chính thức ra mắt ban giám hiệu (sau 3 năm thành lập), đồng thời công bố thành lập khoa Y. Theo đó, Ban giám hiệu Trường ĐH Y dược hiện có 5 thành viên, 1 hiệu trưởng và 4 phó hiệu trưởng. Hiệu trưởng là GS Lê Ngọc Thành. Phó hiệu trưởng gồm PGS Phạm Như Hải, GS Nguyễn Thanh Hải, PGS Trịnh Hoàng Hà (Giám đốc Bệnh viện ĐH Quốc gia Hà Nội kiêm Phó hiệu trưởng lâm thời), PGS Đào Xuân Cơ.

Theo GS Lê Ngọc Thành, việc ra mắt ban giám hiệu, đặc biệt việc công bố quyết định bổ nhiệm PGS Đào Xuân Cơ là một dấu mốc đặc biệt quan trọng thể hiện chủ trương đúng đắn về quan hệ cơ hữu viện - trường ở tầm cao mới. Điều này sẽ củng cố, hoàn thiện thêm nhiệm vụ quản lý, định hướng, hoạch định những kế hoạch, chiến lược lâu dài của Trường ĐH Y dược; góp phần hoàn thành sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường ĐH Y dược và chiến lược phát triển của ĐH Quốc gia Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045.

Cũng theo GS Thành, Trường ĐH Y dược có hơn 300 giảng viên cơ hữu, trong số đó nhiều thầy, cô là thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, là các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực y học, dược học, là quản lý hiện đang công tác tại các cơ sở có uy tín của các bệnh viện tuyến T.Ư, các doanh nghiệp dược…

"Chính nhờ đội ngũ tinh nhuệ như vậy, nhà trường đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đào tạo và cung cấp hàng trăm nhân lực y tế trình độ cao cho đất nước. Từ chỗ, chỉ có vài trăm sinh viên, đến nay Trường ĐH Y dược đã tăng quy mô tuyển sinh đại học và sau đại học lên gần 1.000 học viên và sinh viên/năm", GS Thành chia sẻ.

Trường Đại học Y dược là trường đại học thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo quyết định 1666/QĐ-TTg ngày 27.10.2020 trên cơ sở kế thừa khoa Y dược (thành lập từ tháng 5.2010). Ngoài khoa Y (với 39 bộ môn) mới được thành lập, Trường ĐH Y dược còn có khoa Dược và khoa Răng Hàm Mặt.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.