Giảm đau nửa đầu bằng thảo mộc

23/12/2016 10:01 GMT+7

Điều bạn cần làm là chuẩn bị ít tinh dầu hoa oải hương, tinh dầu bạc hà và rau húng quế.

Kết hợp các loại thảo mộc và tinh dầu này có tác dụng chữa đau nửa đầu bằng cách kích thích máu lưu thông lên vùng đầu và cung cấp nhiều khí ô xy ở khu vực này. Hỗn hợp trên cũng giúp giảm viêm, cắt cơn đau nửa đầu nhanh chóng.
Theo các chuyên gia, bạn nghiền 4 - 5 lá húng quế vào một cái chén, nhỏ thêm 3 - 4 giọt tinh dầu hoa oải hương, 3 - 4 giọt tinh dầu bạc hà vào và trộn đều. Sau đó bôi hỗn hợp này lên vùng trán và mát xa trong 15 - 20 phút. Thực hiện cách này ít nhất 1 - 2 lần mỗi ngày.

tin liên quan

Bí kíp để cơn đau đầu không còn ám ảnh bạn
Đau đầu có thể là một dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang thiếu một cái gì đó. May mắn là ăn một số loại thực phẩm và thực hiện một vài thay đổi trong lối sống có thể chữa đau đầu một cách tự nhiên, theo naturalnews.

tin liên quan

Chỉ đau lưng, đau bụng, khám ra… ung thư
Nhiều trường hợp bệnh nhân đến khám ở vào độ tuổi thanh xuân, sức dài vai rộng, chỉ đau bụng, đau lưng nhưng cuối cùng phát hiện ra… ung thư.

tin liên quan

Giảm mỡ không cần phẫu thuật
Công nghệ thẩm mỹ ngày càng hiện đại, giúp những ai muốn làm đẹp giảm thiểu sự tổn thương về thể chất, giảm bớt rủi ro… 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.