Giảm cận thị ở trẻ

17/04/2016 09:11 GMT+7

Tăng tiếp xúc với ánh sáng ngoài trời có thể giảm đáng kể tật cận thị ở trẻ em.

Tăng tiếp xúc với ánh sáng ngoài trời có thể giảm đáng kể tật cận thị ở trẻ em.

Ảnh: ShutterstockẢnh: Shutterstock
Các nhà khoa học tại Đại học Kỹ thuật Queensland (Úc) nhận thấy trẻ không tiếp xúc đủ với ánh sáng ngoài trời góp phần dẫn tới tật cận thị, theo báo The Times of India.
Ngoài ra, đối với những người bị cận thị, việc tăng thời gian hoạt động ngoài trời giúp giảm nguy cơ bệnh cận thị tiến triển nặng.
Theo các chuyên gia, trẻ em nên ở ngoài trời tầm 1 - 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày để ngừa cận thị, hoặc nếu cận rồi thì ngừa bị nặng hơn.
Trưởng nhóm nghiên cứu Scott Read nói thêm các bác sĩ về mắt nên cảnh báo bệnh nhân rằng hoạt động ngoài trời vào ban ngày ít hơn 60 phút mỗi ngày góp phần làm tăng nguy cơ bị cận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.