Giảm bớt gánh nặng đầu năm học cho phụ huynh

16/08/2021 08:15 GMT+7

Đầu năm học sắp đến cùng với nhiều nỗi lo về áo quần, sách vở, bút mực… nhưng canh cánh vẫn là vấn đề học phí (HP) khi dịch bệnh tác động đến mọi mặt đời sống của người dân.

Thấu hiểu nỗi lo này nên Bộ GD-ĐT đã có văn bản gửi UBND cấp tỉnh và cơ sở GD-ĐT trên cả nước đề nghị không tăng HP để chia sẻ khó khăn với người dân vào năm học mới.
Bên cạnh đó, mỗi địa phương có cách làm khác nhau để chia sẻ khó khăn với phụ huynh. Chẳng hạn, HĐND TP.Đà Nẵng thống nhất hỗ trợ 100% HP theo mức thu HP công lập năm học 2021 - 2022 do HĐND TP.Đà Nẵng quy định. Đối tượng được áp dụng là trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập; Sở GD-ĐT Cà Mau quy định không thay đổi đồng phục học sinh trong năm học mới… Tất cả nhằm giảm gánh nặng cho phụ huynh trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp, kéo dài.
Tuần qua, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn trong hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021 và chuẩn bị năm học mới đã nhận định: “Không như các lĩnh vực khác, một khi nền giáo dục bị tổn thương, thời gian để phục hồi sẽ rất dài. Vì thế, phải cố gắng hết sức để giảm những tổn thương đối với giáo dục”.
Có thể hiểu việc giảm HP cho học sinh cũng chính là góp phần giảm thiểu các tổn thương, các tác động tiêu cực thực tế nhất hiện nay. Mong sẽ có nhiều hơn các địa phương khác căn cứ vào nguồn ngân sách địa phương để miễn HP cho học sinh.
Được biết hiện nay nhiều tập đoàn, tổng công ty có kế hoạch giảm tiền sử dụng điện, viễn thông… cho khách hàng. Đó chính là sự chia sẻ khó khăn một cách thiết thực nhất cho người dân lúc này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.