Giải vô địch PES 2017 Báo Thanh Niên Open: Sân chơi nhiều tiếng cười

24/06/2017 20:10 GMT+7

Real Madrid là đội bóng viết lại lịch sử Champions League và là cái tên đầu tiên bảo vệ được ngôi vô địch giải đấu danh vọng bậc nhất thế giới này. Trọn ngày 24.6, tại Báo Thanh Niên đã lý giải được phần nào điều đó.

Theo đánh giá sơ bộ, có đến gần 2/3 trong số 32 cần thủ tham gia giải vô địch PES 2017 Báo Thanh Niên Open chọn Real Madrid làm đội bóng yêu thích. 
Lẽ dĩ nhiên ở giải đấu PES đầu tiên được mở ra cho giới phóng viên thể thao cùng các bằng hữu, không ai không muốn mình là người đầu tiên đề tên lên sổ vàng vinh quang. Sự lựa chọn CLB để thi đấu, vì vậy bên cạnh tình cảm còn cả yếu tố thực tế.
Số lượng áp đảo của Real Madrid tại giải PES 2017 Báo Thanh Niên Open cũng cho thấy sức mạnh của đội bóng áo trắng. Vào lúc này đó là tập thể mạnh nhất, đồng đều nhất và có tính sát thương cao nhất. Cỡ Bayern Munich, Chelsea, Manchester United hay các tuyển quốc gia như Đức, Ý... đều thua rất xa.
Sức mạnh của Real Madrid còn được thể hiện qua việc 2 trận bán kết rất hấp dẫn là cuộc chơi nội bộ của gia đình Real Madrid. 
Sau một ngày hăng hái tranh tài, tay cần điêu luyện Khánh Hưng đến từ Nhạc Của Tui đã xuất sắc đánh bại Bình Nguyễn (công ty truyền thông Matterhorn) để giành ngôi vô địch lẫn giải vua phá lưới do VNG tài trợ.
 Một khởi đầu rộn ràng của giải đấu xuất phát từ ý tưởng tạo ra một sân chơi cho anh em phóng viên thể thao Sài Gòn cũng như miền Nam cùng nhau chia sẻ niềm đam mê kép với trái bóng tròn cũng như game PES.
Những hình ảnh về giải vô địch PES 2017 Báo Thanh Niên Open lần thứ nhất
Nhà báo Trường Nghi, trưởng trang Game của Báo Thanh Niên chia sẻ ý tưởng về một sân chơi PES cho anh em phóng viên thể thao TP.HCM và bằng hữu tại tòa soạn Báo Thanh Niên Độc Lập
Ở mùa đầu tiên, anh Trường Nghi thật sự bất ngờ khi có đến 32 cần thủ sốt sắng tham gia. Thậm chí, khi giải đang diễn ra đã có khá nhiều tiếc rẻ khi không kịp đăng ký Độc Lập
Anh Nguyễn Trung Hiếu, vô địch PES miền Nam 2013 thay mặt ban tổ chức phổ biến luật. Để chuẩn bị cho giải đấu này, Báo Thanh Niên đã lắp đặt 2 TV màn hình cong và 2 đầu Play Station 4 tại hội trường lầu 3 Độc Lập
Đúng không khí của một giải game, nhan sắc của các nữ CĐV xinh đẹp luôn giúp bầu không khí càng thêm... nóng bỏng Độc Lập
Cái bắt tay thân thiện giữa 2 cần thủ. Sẽ chỉ có một người chiến thắng sau mỗi trận đấu loại trực tiếp. Nhưng trên hết là tinh thần hữu nghị và bằng hữu giữa người bạn đồng nghiệp, cùng đam mê Độc Lập
Có ai muốn thua cuộc trước mặt những CĐV nhiệt thành này? Độc Lập
Giải vô địch PES 2017 Báo Thanh Niên Open 2017 được diễn ra theo tiêu chuẩn quốc tế, với những quy tắc và điều kiện từ sân bãi, tốc độ, góc quay... ứng với những tiêu chí được áp dụng rộng rãi Độc Lập
Ngoài ra, Báo Thanh Niên cũng mời bình luận viên Trần Thái Châu, một tay MC chuyên nghiệp ở các giải game chuyên nghiệp đến để giúp bầu không khí tranh tài càng thêm thú vị Độc Lập
Sự tập trung của các cần thủ. Như trong ảnh, những bạn bè chiến hữu luôn sát cánh phía sau để "nhắc bồ" hoặc góp ý, động viên cho "gà nhà" Độc Lập
Nụ cười chiến thắng của cần thủ Nguyễn Đình Lê Quốc (Báo Thanh Niên). Thực tế, chất lượng khách mời rất cao khiến ở lần đầu tiên mở giải Báo Thanh Niên đã không thể gom "vàng" Độc Lập
Nghệ sĩ Khánh Minh, thành viên của nhóm hài nổi tiếng XPro cũng tham gia cuộc tranh tài với một phong cách rất nghệ sĩ, đội nón và đeo kính râm rất lạnh lùng Độc Lập
Thực tế, như nghệ sĩ có biệt danh "Minh không bo" này chia sẻ thì đeo kính là để che quầng mắt bởi quay phim tại Đồng Nai đến tận 3 giờ sáng mới được về Sài Gòn, ngủ một chút là lao lên tòa soạn Báo Thanh Niên ngay Độc Lập
Cảm xúc về một pha bóng để lỡ Độc Lập
Niềm vui ghi bàn của nhà báo Trần Tử Vinh, Báo Công an TP.HCM Độc Lập
Và tình huống ăn bàn ngược của nhà báo Nguyễn Quốc Việt, Báo Thanh Niên Độc Lập
Sự trầm tư chăm chú của nhà báo Vũ Như Huy (Báo Thể Thao Việt Nam) và cần thủ Tấn Đạt (Báo Thanh Niên) Độc Lập
Và hành động rất khó hiểu của nhà báo Trần Tuấn Anh (Báo Thanh Niên), "thánh livestream" trên facebook rất quen thuộc với cộng đồng fan bóng đá Việt Nam Độc Lập
Còn đây là cách cầm cần rất độc của anh Đông Nghi (phòng IT Báo Thanh Niên). Mỗi người một vẻ, và những nụ cười thế này là thành công lớn nhất của giải vô địch PES 2017 Báo Thanh Niên Open lần thứ nhất Độc Lập
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.