U.21 Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng trước Malaysia

14/12/2018 19:06 GMT+7

Hàng công tỏa sáng giúp U.21 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước U.21 Malaysia ở lượt trận thứ 2 diễn ra hôm nay trên sân Tự Do (Huế) dù đội nhà bỏ qua nhiều cơ hội ghi bàn.

Tường thuật trực tiếp
MYANMAR-GIMHAE
[TRỰC TIẾP]: VIỆT NAM - MALAYSIA
Cuộc chạm trán giữa hai ứng viên vô địch diễn ra ngay trước thềm trận chung kết lượt về AFF Cup giữa tuyển VN và Malaysia hứa hẹn nhiều hấp dẫn, đáng xem.
Ban tổ chức giải U.21 quốc tế 2018 chân thành cám ơn: Nhà tài trợ vàng: Công ty CP thương mại và truyền thông Thời Đại (Sun Group), Nhà tài trợ vận chuyển: Tổng công ty hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines, Nhà tài trợ đồng: Tập đoàn Trung Nguyên Legend, Nhà tài trợ bảo hiểm: Tổng công ty cổ phần Bảo Minh cùng các đơn vị tài trợ khác.
Cả HLV U.21 VN Hoàng Hùng lẫn HLV U.21 Malaysia Ong Kim Swee đều cho rằng đây là sự trùng hợp đặc biệt thú vị giữa bóng đá hai nước. “Dĩ nhiên rất nhiều người quan tâm đến đội tuyển quốc gia vì cuộc cạnh tranh ngôi vô địch AFF Cup cực kỳ hấp dẫn. Tuy nhiên, trận đấu tại giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên theo cá nhân tôi cũng quan trọng không kém, vì đây là sự chuẩn bị cho tương lai rất gần của bóng đá hai nước. Ngay đầu năm 2019, U.21 Malaysia hiện nay và U.21 VN đều sẽ dự giải U.22 Đông Nam Á rồi tiếp đó sẽ dự vòng loại U.23 châu Á tranh vé dự vòng chung kết, hướng đến mục tiêu dự Olympic 2020 rồi có thể cả World Cup 2026. Bóng đá VN và Malaysia đều có những thành công trong năm 2018, từ giải U.23 châu Á đến ASIAD và giờ là đối đầu ở trận chung kết AFF Cup. Đội nào thắng đều cũng xứng đáng. Không thể giữ được thành công như hiện nay mà không có sự chuẩn bị cho tương lai. Đó là lý do vì sao tôi rất coi trọng giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên, nhưng đồng thời cũng hướng quan tâm tới trận chung kết AFF Cup vì ở đó cũng có nhiều cầu thủ tôi sẽ dẫn dắt chuẩn bị cho các giải ngay đầu năm 2019”, HLV Ong Kim Swee nói.
Trong khi đó, HLV Hoàng Hùng chia sẻ: “Tôi tin rằng mỗi khi có cơ hội ra sân, các tuyển thủ U.21 đều thể hiện hết khả năng. Tấm gương thành công của tuyển quốc gia hiện tại với rất nhiều gương mặt trẻ là động lực để các tuyển thủ U.21 VN phấn đấu. Vì thế các cầu thủ U.21 VN sẽ ra sân và thi đấu hết mình”.
Đánh giá về đối thủ Malaysia, HLV Hoàng Hùng nhận định: "Malaysia có thể hình tốt, thể lực sung mãn, chơi bóng hiện đại, phòng ngự chắc chắn và hàng công nhanh nhẹn, khéo léo với sự năng động của Abdul Halim (7), Zulkifli Amin (14), vì thế VN sẽ rất khó đá. Tuy nhiên, nếu trời không mưa thì sẽ thuận lợi cho VN, bởi cầu thủ của chúng tôi nhanh và khéo hơn".
Trước đó, lúc 14 giờ 30, hai đội thất bại ở lượt đầu là Gimhae CFC (Hàn Quốc) và Myanmar gặp nhau với mục tiêu thắng để nuôi hy vọng. Cả hai trận đấu được trực tiếp trên Đài PT-TH Thừa Thiên-Huế, VTV6, HTV Thể thao, SCTV15…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.