Giải U.23 Đông Nam Á: HLV tuyển U.23 Malaysia trần tình về thất bại sốc trước Lào

Tây Nguyên
Tây Nguyên
19/02/2022 08:39 GMT+7

HLV tuyển U.23 Malaysia, Brad Maloney, đã lên tiếng nói về lý do khiến đội của ông bất ngờ thất bại 1-2 trước U.23 Lào ở khuôn khổ bảng B Giải U.23 Đông Nam Á 2022 diễn ra hôm 18.2.

Tuyển U.23 Lào đã bất ngờ đánh bại U.23 Malaysia trong trận ra quân bảng B với tỷ số 2-1 tại sân Prince, Phnom Penh (Campuchia). Phát biểu sau trận đấu, HLV Maloney nhấn mạnh rằng tuyển U.23 Malaysia thua Lào về kinh nghiệm thi đấu. Chiến lược gia người Úc sau đó giải thích rõ hơn lý do đội bóng của ông để thua trước đối thủ được đánh giá thấp hơn như Lào.

HLV Maloney của tuyển U.23 Malaysia tỏ ra khá thất vọng khi thua đối thủ yếu hơn

fam

“Một số cầu thủ U.23 Lào đã thi đấu ở AFF Cup 2020 cũng như vòng loại U.23 châu Á mới đây. Chúng tôi có 6 cầu thủ đã ra mắt đấu trường quốc tế ở trận gặp U.23 Lào", HLV Maloney nói trên trang web của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF). Nhà cầm quân này cho biết thêm: "Chúng tôi đang kém 1 bàn trước trận thứ hai. Nó sẽ không dễ dàng".

Thế trận cuộc đối đầu giữa U.23 Lào và U.23 Malaysia diễn ra chặt chẽ. Tuyển U.23 Malaysia dù kiểm soát được thế trận nhưng vẫn gặp khó trước tình huống phản công nhanh của U.23 Lào.

Tuyển U.23 Malaysia (áo vàng) có trận đấu thất vọng

fam

Đội bóng của HLV Maloney sau đó khai thông được thế bế tắc ở cuối hiệp 1 nhờ bàn thắng của Selvan Anbualagan, nhưng bộc lộ sự non nớt khi U.23 Lào đẩy cao đội hình tấn công. Tuyển U.23 Lào cuối cùng đã ngược dòng thành công với 2 pha lập công của Bounphachan Bounkong và Phetdavanh Somsanid.

Thất bại này khi U.23 Malaysia đối mặt với nguy cơ dừng bước sớm khi bảng B hiện chỉ còn 2 đội do Indonesia và Myanmar rút lui. 2 đội sẽ gặp lại nhau trong trận đấu thứ hai được tổ chức tại sân Prince vào ngày 21.2. Đội có điểm số thắng sau 2 lượt sẽ giành quyền vào bán kết, đội thua bị loại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.