Giải U.21 quốc gia: Ông Vũ Tiến Thành muốn PVF Hưng Yên lần đầu vô địch

29/11/2021 08:08 GMT+7

HLV Vũ Tiến Thành từng giành á quân cùng U.21 TP.HCM cách đây vừa đúng 24 năm. Thế nên trong giải U.21 vô địch quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021, khát khao của vị giám đốc bóng đá PVF này là muốn “ đổi màu huy chương” giúp PVF Hưng Yên lần đầu lên ngôi vô địch.

Hiếm có nhà quản lý hay cầm quân nào dám tuyên bố sốc hoặc bộc bạch thật suy nghĩ của mình trước khi một giải đấu khởi tranh, nhất là một giải trẻ như U.21 có quá nhiều ứng viên hàng đầu như Viettel, Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai đều lăm le muốn giành ngôi vô địch. Nhưng ông Vũ Tiến Thành từ khi được Tập đoàn Văn Lang bổ nhiệm giữ vai trò giám đốc bóng đá của PVF thì khác. Vị cựu trợ lý HLV đội tuyển dưới nhiều thời HLV ngoại Weigang, Colin Murphy, Alfred Riedl, Dido, Calisto..luôn có những động thái quyết liệt và tuyên bố đanh thép như bên cạnh việc phát triển mạnh mẽ lò đào tạo PVF kết hợp giữa giáo dục và thể thao, thì phải xây dựng thương hiệu mạnh mẽ, bắt đầu từ việc phải có thành tích ở các giải đấu mà đội bóng tham gia để làm động lực cho sự phát triển.

Niềm vui của PVF khi 2 lần vô địch U.19 và đặt mục tiêu chinh phục U.21 năm nay

Khả Hòa

Giám đốc bóng đá PVF Vũ Tiến Thành

Khả Hòa

Là 1 trong những HLV đầu tiên có thành tích ấn tượng tại giải U.21 vô địch quốc gia gồm hạng nhì năm 1997 tại Hà Nội và hạng ba năm 1998 tại TP.HCM, góp phần đào tạo ra một loạt tên tuổi như Minh Phương, Ngọc Thọ, Phùng Thanh Phương, Dương Minh Cường, Lê Kim Phụng..,ông Vũ Tiến Thành luôn đau đáu muốn PVF Hưng Yên phải thực sự hướng đến thành tích cao nhất tại giải U.21 lần này. Do lực lượng dày nên ban đầu, dự định của PVF là có 2 đội tham gia gồm đội lớn lấy nòng cốt từ Phố Hiến cũ kết hợp một số trụ cột đã thành danh mang tên Hưng Yên và đội nhỏ lấy đội U.19 vô địch tại Bình Dương làm chủ lực, bổ sung thêm nhiều nhân tố vô địch U.19 năm rồi mang tên PVF- Đại học Văn Lang.

Nhạc trưởng Huỳnh Công Đến

Khả Hòa

Tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc

Khả Hòa

Tuy nhiên do một số cầu thủ không kịp tiêm mũi 2 văc xin do chưa đủ 18 tuổi cộng với vài vị trí bị chấn thương khiến đội hình mỗi đội dự kiến 25 người thực sự chỉ còn 17-18 cầu thủ lành lặn và chơi được. Vì vậy sau khi thống nhất và không muốn phân tán sức mạnh, PVF quyết định chỉ tham gia 1 đội với tên chung là PVF Hưng Yên. Những cầu thủ hay nhất của 2 đội này đã được trưởng đoàn người Bỉ Eric Abrams và HLV trưởng Mauro Jeronimo sàng lọc lại để chọn ra những cái tên ưng ý nhất. Đa phần chính là bộ khung từng vô địch U.19 năm rồi và có thêm các tài năng vô địch U.19 năm nay như Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phương Nam..

Chân sút chủ lực Võ Nguyên Hoàng

Khả Hòa

Tiên vệ Nguyễn Đức Phú (19)

Khả Hòa

Chủ lực của U.19 PVF Hưng Yên có thể kể đến những cầu thủ đã tăng cường chơi cho các đội V-League mùa này như Võ Nguyên Hoàng, Lý Trung Hiếu, Tẩy Văn Toàn, Nguyễn Duy Triết ( Sài Gòn FC), Huỳnh Công Đến, Huỳnh Minh Đoàn (Đà Nẵng), ngoài ra có thể kể Trịnh Văn Chung, Trịnh Quang Trường, Nguyễn Hoàng Huy, Hứa Quốc Thắng, Nguyễn Tiến Đỉnh, Đào Văn Chưởng, Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Xuân Bắc.. từng vô địch U.19 năm rồi. Bên cạnh đó là các trụ cột đã từng chơi cho U.21 Phố Hiến tại vòng chung kết 2020 ở Nha Trang như Phan Bá Hoàng. Đặc biệt là sự trở lại của Đoàn Chí Bảo, cầu thủ mà cách đây 4 năm khi cặp HLV Paul Scholes và Ryan Giggs của M.U sang dự lễ khánh thành trung tâm PVF đã hết lời khen ngợi.. cũng tăng thêm sức mạnh ở tuyến giữa.

Tuyển thủ U.23 và tuyển quốc gia Lê Văn Đô trong trận thắng U.23 Myanmar

VFF

Quan trọng hơn nữa là PVF Hưng Yên chờ sự trở lại của tuyển thủ U.23 Lê Văn Đô. Hiện cầu thủ đa năng này đang tập trung cùng đội tuyển tại Bà Rịa Vũng Tàu. Nếu có thêm Lê Văn Đô, sức mạnh của đội chủ nhà vòng chung kết sẽ tăng lên đáng kể khi cầu thủ chạy cánh này rất lợi hại trong các pha tăng tốc và xử lý. Ông Vũ Tiến Thành tự tin nếu đầy đủ lực lượng thì PVF Hưng Yên hoàn toàn có thể nghĩ đến một thành tích cao nhất dưới bàn tay của chuyên gia ngoại Mauro và các trợ lý Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Vũ Dũng, Nicolas Paul, Bùi Ngọc Tú..đã 2 lần vô địch cùng U.19.

Hậu vệ Huỳnh Minh Đoàn

Khả Hòa

Lo lắng duy nhất của PVF Hưng Yên chính là chấn thương bất ngờ giờ chót của thủ môn chính Trần Lâm Hào trong trận giao hữu tuần rồi với Hà Nội, có thể phải nghỉ ít nhất 2 tuần. Vì vậy đội chủ sân PVF đã quyết định đăng ký thủ môn mới 18 tuổi Nguyễn Quang Trường thay thế. Đây cũng là thủ môn từng giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải U.19 năm nay ở Bình Dương, có thể về mặt kinh nghiệm thi đấu chưa nhiều, nhưng cũng có thể yên tâm phần nào về trình độ.

HLV Muaro Jeronimo (trái), trợ lý Nguyễn Quốc Trung chia vui cùng cầu thủ PVF

Khả Hòa

PVF Hưng Yên sẽ thi đấu trận mở màn vào 17 giờ ngày 2.12 trên sân chính PVF gặp U.21 Thừa thiên Huế. Đây sẽ là 1 trận được chờ đợi khi Huế có đến 14 cầu thủ đang chơi ở giải hạng Nhất, cũng sẽ là thử thách cực mạnh cho giám đốc bóng đá Vũ Tiến Thành và toàn đội chủ nhà bảng B.

Toàn đội U.21 PVF Hưng Yên xuất quân tham dự giải U.21

PVF

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.