Giải U.21 quốc gia: Hà Nội quá mạnh với bộ khung là 5 tuyển thủ U.23

27/11/2021 16:24 GMT+7

Tham dự giải vô địch bóng đá U.21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021, CLB Hà Nội đăng ký sơ bộ 28 cầu thủ, trong đó có 5 tuyển thủ đang khoác áo tuyển Việt Nam và tuyển U.23 Việt Nam là Nguyễn Hai Long, Lê Xuân Tú, Đặng Văn Tới, Trần Văn Đạt và thủ môn Quan Văn Chuẩn.

3 trường hợp Hai Long, Xuân Tú và Văn Tới đã được U.21 Hà Nội cho thử sức ở trận giao hữu hòa 1-1 với PVF Hưng Yên mới đây, còn Văn Đạt và Văn Chuẩn hiện tập trung đội tuyển quốc gia tại Bà Rịa Vũng Tàu và nhiều khả năng khi thầy trò HLV Park Hang-seo lên đường đi Singapore vào đầu tuần tới thì cả 2 sẽ được trả về tham dự giải U.21.

Bí thư thường trực Trung Ương Đoàn Bùi Quang Huy trao cúp vô địch cho U.21 Hà Nội năm 2019

Khả Hòa

Hà Nội đã làm động thái xin người này vì Đạt và Chuẩn có đi dự AFF Cup thì cơ hội ra sân cũng rất thấp, hơn nữa sự xuất hiện của Hùng Dũng vào giờ chót khi đội bóng bầu Hiển đồng ý cho tiền vệ đang hồi phục chấn thương này tập trung đội tuyển chẳng khác nào là một sự “hoán đổi” để 2 tuyển thủ U.23 trên có thể có cơ hội trở về phục vụ thành tích cho CLB ở giải U.21 vô địch quốc gia.

Tiền vệ Hai Long sẽ dẫn dắt lối chơi cho U.21 Hà Nội

VFF

Nếu đủ 5 tuyển thủ U.23 kể trên thì Hà Nội sẽ là đội bóng cực mạnh khi những gương mặt còn lại cũng rất dày dạn chinh chiến, có người từng cùng đội bóng thủ đô vô địch U.19 và U.21 những năm qua. Đáng kể như hậu vệ Nguyễn Hữu Tuấn, Phạm Văn Nam, Vũ Tiến Long, Nguyễn Văn Sơn, Trần Văn Thắng, Nguyễn Văn Tài, tiền vệ Thái Khắc Huy Hoàng, Mạch Ngọc Hà, Ngô Đức Hoàng, tiền đạo Vũ Đình Hai, Bùi Long Nhật, Nguyễn Văn Tùng hay thủ môn Dương Tùng Lâm. Ngoài ra những gương mặt chơi tốt ở giải U.19 vô địch quốc gia tại Bình Dương hồi tháng 4 như Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Giản Tân, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thế Anh Tâm hay Nguyễn Đức Anh..cũng được đôn lên tạo nên một đội hình có chiều sâu, ổn định và gần như không có sự chênh lệch lớn về khoảng cách.

Tiện vệ Trần Văn Đạt,đang khoác áo tuyển quốc gia

Khả Hòa

Trung vệ Đặng Văn Tới (phải) của Hà Nội, tuyển thủ U.23

Khả Hòa

Tiền vệ Lê Xuân Tú của Hà Nội, tuyển thủ U.23

Khả Hòa

HLV Nguyễn Sỹ Hải, người kế thừa những nhà cầm quân đã thành công trước đây của U.21 Hà Nội như Nguyễn Đức Thắng (vô địch năm 2013), Phạm Minh Đức (vô địch 2015-2016 và 2018), Dương Hồng Sơn (vô địch 2019) từng cho biết ông chịu một áp lực không nhỏ trong việc làm sao tìm lại sức bật cho bóng đá trẻ thủ đô sau một năm 2020 sa sút, vắng bóng cả ở vòng chung kết U.19 lẫn U.21. Khi nắm U.19 hồi đầu năm, Hà Nội của HLV Sỹ Hải cũng chơi khá tốt, nhưng cũng phải dừng bước ở tứ kết sau khi thua Sông Lam Nghệ An ở một trận thủy chiến tưng bừng với 8 bàn thắng (tỉ số 5-3) trong đó có 4 quả 11m.

HLV Nguyễn Sỹ Hải chỉ đạo các cầu thủ U.19 Hà Nội tại Bình Dương

Khả Hòa

Có lẽ để tăng thêm sự tự tin cũng như hỗ trợ thêm cho tướng trẻ này kinh nghiệm cầm quân và giúp truyền các liệu pháp tâm lý, bầu Hiển đã đưa HLV Hoàng Văn Phúc, cựu HLV trưởng tuyển U.23 Việt Nam dự SEA Games 2013 và vô địch V-League 2017 cùng Quảng Nam vào vai trò giám đốc kỹ thuật, luôn theo sát, động viên kịp thời. Nhờ vậy mà Hà Nội là 1 trong những đội có sự chuẩn bị sớm, với quyết tâm cao, không chỉ dày về lực lượng mà còn có lối chơi rất cân bằng ở 3 tuyến. Đặc biệt sự có mặt của tiền vệ tổ chức xuất sắc Hai Long sẽ cùng Thái Khắc Huy Hoàng tạo nên một trục giữa mạnh mẽ đủ sức gây đột biến.

HLV giàu kinh nghiệm Hoàng Văn Phúc luôn theo sát đội

Khả Hòa

Ông Nguyễn Giang Đông, Giám đốc đào tạo trẻ CLB Hà Nội cũng là 1 chuyên gia quản lý có kinh nghiệm từng điều hành Sài Gòn FC trước đây, cũng được đăng ký vào vai trò trưởng đoàn, luôn luôn trao đổi cùng BHL U.21 Hà Nội để sao cho có những chiến lược hợp lý nhất mà mục tiêu phải vượt qua mọi đối thủ để khẳng định lại hùng hồn sức mạnh cho bóng đá trẻ thủ đô.

Nguyễn Anh Tú và nhiều cầu thủ U.19 Hà Nội dù chơi khá hay nhưng đã thua Sông Lam Nghệ An trong trận thủy chiến

Khả Hòa

Thi đấu vòng loại tại bảng A nếu đừng chủ quan có lẽ sẽ không quá khó để Hà Nội giành 1 trong 2 vé đầu bảng lọt vào vòng chung kết vì nhìn trên lý thuyết, Khánh Hòa, Gia Định, Đồng Nai kể cả Thanh Hóa không phải là những đối thủ có thể gây khó cho thầy trò HLV Sỹ Hải. Đáng gờm nhất chỉ có Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng nếu lọt vào vòng chung kết thì mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn, khi năm nay có rất nhiều ứng viên mạnh như Viettel, Sông Lam Nghệ An, PVF Hưng Yên, Đồng Tháp, Nam Định..nên sẽ không dễ dàng cho đội bóng thủ đô.

Toàn đội U.21 Hà Nội đã sẵn sàng cho giải U.21

MInh Long

Với thành tích 5 lần vô địch U.21 hiện chỉ có Sông Lam Nghệ An là sánh ngang được với Hà Nội về danh hiệu quán quân này. Nhưng bầu Hiển rất muốn lấy U.21 làm bệ phóng để quyết tâm chinh phục V-League sang năm nên đội bóng thủ đô chắc chắn sẽ phải căng mình thi đấu thật hay, thật máu lửa để vươn lên trở thành lò đào tạo trẻ chất lượng nhất vào thời điểm này của cả nước.

Hữu Tuấn (37) cùng các cầu thủ U.21 Hà Nội vui mừng khi giành ngôi vô địch U.21 năm 2019

Khả Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.