Giải U.21 quốc gia 2021: HAGL, Học viện Nutifood thách thức, ai sẽ gây bất ngờ?

18/12/2021 11:39 GMT+7

Ngoài 4 cái tên nặng ký là ứng viên vô địch, 4 đội còn lại dự vòng chung kết U.21 đều là những kẻ thách thức sẵn sàng tạo ra cuộc lật đổ, nhất là chủ nhà PVF Hưng Yên và 2 ứng viên đến từ phía Nam là Hoàng Anh Gia Lai và Học viện Nutifood.

Đội Hoàng Anh Gia Lai: Muốn vào sâu nhất tri ân bầu Đức sau 20 năm

Từng Vô địch năm 2017 tại Bình Dương, đoạt ngôi á quân ở giải U.21 năm 2006 tại Đà Nẵng, huy chương đồng U.21 năm 2010, Hoàng Anh Gia Lai luôn là 1 thế lực trẻ rất tốt trong thời gian gần chục năm qua. Nhờ chủ trương của bầu Đức thành lập học viện bóng đá hợp tác với Arsenal JMG đào tạo lứa cầu thủ đầu tiên có lối chơi đầy kỹ thuật đã dặm nền giúp bóng đá Gia Lai cất cánh và từ đó từng bước khẳng định giá trị của bóng đá trẻ Gia Lai.

Hoàng Anh Gia Lai hứa hẹn gây bất ngờ

Tiffy

HAGL trong trận gặp Thanh Hóa ở vòng loại

Tiffy

Nhiều cầu thủ đã chứng tỏ được tài năng và đẳng cấp, tạo nên phong cách chơi sôi nổi, tận tình, đẹp mắt..Năm nay khi Hoàng Anh Gia Lai tham dự giải U.21 cũng là dịp kỷ niệm 20 năm làm bóng đá của bầu Đức nên trưởng đoàn Trần Văn Quỳnh và các cầu thủ luôn động viên nhau phải đá thật hay, phải luôn thể hiện sự cống hiến và tiến bộ qua từng ngày để xứng đáng với niềm tin mà bầu Đức đã gầy dựng. Tại vòng loại bảng A, Hoàng Anh Gia Lai lần lượt hòa Gia Định, thua Hà Nội, thắng Khánh Hòa và hòa Thanh Hóa. Kết quả này tuy chưa hoàn toàn thuyết phục, nhưng đội bóng phố núi vẫn cho thấy bản lĩnh thi đấu cũng như sự ổn định của mình, chỉ chấp nhận sau Hà Nội nhưng vẫn ở “cửa trên” so với các đối thủ khác.

Đội Hoàng Anh Gia Lai

Tiffy

Chắc chắn vào vòng chung kết, HLV Nguyễn Văn Đàn cùng các trợ lý như Trần Quốc Việt, Nguyễn Ngọc Hoàng..sẽ có những điều chỉnh tốt hơn. Trong đội có nhiều cầu thủ rất nổi bật như tuyển thủ U.23 Trần Bảo Toàn, hậu vệ Phan Du Học, Dụng Quang Nho, tiền vệ Lê Minh Hiếu, tiền đạo Lê Minh Bình, Huỳnh Tiến Đạt.. Ngoài ra, các gương mặt trẻ từng chơi rất ổn định trong những năm qua như Cao Hoàng Tú, Lê Hữu Phước, Đinh Thành Đạt, Nguyễn Đăng Thọ cũng đầy sung sức.Quyết tâm của Hoàng Anh Gia Lai là phải vào bán kết mà nói như trưởng đoàn Trần Văn Quỳnh là đội muốn vào sâu nhất để tri ân bầu Đức trong dịp kỷ niệm 20 năm ông thành lập CLB HAGL.

Trưởng đoàn Trần Văn Quỳnh và HLV Nguyễn Văn Đàn

Tiffy

Đội Học viện Nutifood: Tân binh nhưng sẵn sàng phá bĩnh

Là tân binh của giải U.21 nhưng ở cấp độ U.17 hay U.19 thì đây là đội bóng không hề xa lạ với người hâm mộ. Học viện Nutifood là lò đào tạo trẻ mới đang từng bước gầy dựng một cách căn cơ, từng á quân U.17 năm rồi, á quân U.19 ở Bình Dương hồi đầu năm.

Đội Học viện Nutifood rất tự tin

Văn Hải

Tham dự giải U.21, đội vẫn do thầy Giôm (HLV Graechen Guilliam) dẫn dắt lấy bộ khung là dàn cầu thủ U.19 nổi bật như Nguyễn Quốc Việt, Phan Hồ Khải, Nguyễn Xuân Minh, Phạm Lý Đức, Nguyễn Khánh Duy, Dương Quang Trung Hiếu, Cao Hoàng Minh..cộng với số cầu thủ U.21 từng được Hoàng Anh Gia Lai đào tạo thời gian trước đây mà Học viện mới nhận về như Nguyễn Thanh Khôi, Hoàng Vĩnh Nguyên, Nguyễn Duy Tâm, Võ Hữu Việt Hoàng, Phan Nhật Thanh Long, Dương Văn Lợi..để xây dựng đội bóng có bước đi lâu dài.

Nguyễn Khánh Duy của Học viện Nutifood đi bóng tấn công

Văn hải

Để tăng thêm sức mạnh cho đội, thầy Giôm còn tăng cường thêm thủ môn cựu tuyển U.23 Y Êli Niê hay tiền vệ năng nổ Nguyễn Quốc Lộc. Sau cú sốc ra quân thua Bình Dương, toàn đội học viện Nutifood không hề nao núng, vẫn kiên trì đi từng bước căn cơ, quật ngã đương kim vô địch Viettel để giành vị trí thứ nhì bảng C một cách xứng đáng.

Thầy Giôm vốn chuộng lối đá kỹ thuật nên xây dựng cho học viện Nutifood một lối đá mềm mại, bật tường nhanh, dứt khoát và xử lý bóng sắc sảo. Các đối thủ đều biết cách chơi đó của học viện Nutifood, nhưng để ngăn các đôi chân khéo léo, nhanh nhạy của đội bóng này không hề dễ dàng. Chính vì vậy thầy Giôm mạnh dạn đặt mục tiêu đội bóng của ông đi từng bước, phấn đấu vào sâu nhất có thể, để khẳng định hùng hồn sức bật của lò đào tạo trẻ này.

Lứa cầu thủ trẻ Học viện Nutifood sẽ trình diễn lối chơi kiếm soát bóng tinh tế

Văn Hải

Đội PVF Hưng Yên: 2 lần vô địch U.19 liệu có vô địch U.21?

Đây chỉ mới là lần tham dự giải U.21 thứ 3 của lò PVF và cũng chỉ mới lần thứ 2 có mặt ở vòng chung kết. Ở cấp độ U.19, PVF Hưng Yên đang là Vua của các lò đào tạo trẻ khi 2 năm liền vô địch, nhưng bước lên sân chơi U.21 các đối thủ đều mạnh hơn rất nhiều nên sẽ không dễ cho lò bóng đá trẻ này. Dù vậy giám đốc bóng đá của PVF Vũ Tiến Thành vẫn rất tự tin trước vòng chung kết U.21 có quá nhiều ứng viên hàng đầu như Viettel, Hà Nội, Nam Định, Hoàng Anh Gia Lai đều lăm le muốn giành ngôi vô địch khi tuyên bố rằng đội chủ nhà đủ sức có mặt ở trận cuối cùng.

PVF Hưng Yên với đội hình trẻ rất tự tin sẽ đánh chiếm ngôi vô địch U.21

PVF

Vị cựu trợ lý HLV đội tuyển dưới nhiều thời HLV ngoại Weigang, Colin Murphy, Alfred Riedl, Dido, Calisto..khẳng định bên cạnh việc phát triển mạnh mẽ lò đào tạo PVF kết hợp giữa giáo dục và thể thao, cần phải xây dựng thương hiệu mạnh mẽ, bắt đầu từ việc phải có thành tích ở các giải đấu mà đội bóng tham gia để làm động lực cho sự phát triển. PVF Hưng Yên xây dựng bộ khung bằng đội hình vô địch U.21 năm rồi như tuyển thủ U.23 Lê Văn Đô, Võ Nguyên Hoàng, Lý Trung Hiếu, Huỳnh Công Đến, Huỳnh Minh Đoàn, ngoài ra có thể kể Trịnh Văn Chung, Trịnh Quang Trường, Nguyễn Hoàng Huy, Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Xuân Bắc và những cầu thủ trẻ tốt khác vừa vô địch U.19 như Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phương Nam, Trần Ngọc Sơn..

Nguyễn Đức Phú của PVF Hưng Yên, tiền vệ năng động

Khả Hòa

Tại vòng loại bảng B, PVF Hưng Yên vừa đá vừa thử nghiệm đội hình nên xáo trộn rất nhiều. Do vậy thành tích cũng không thật ấn tượng, trong đó có những kết quả như thua cả Nam Định lẫn Đà Nẵng. Nhưng HLV Mauro Jeronimo cùng các trợ lý Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Vũ Dũng, Bùi Ngọc Tú.. đều khẳng định bộ mặt của chủ nhà ở vòng chung kết sẽ khởi sắc hơn rất nhiều.

Niềm vui sau khi ghi bàn của PVF Hưng Yên

Đội SHB Đà Nẵng: Tìm lại quá khứ vàng son

Là đội từng 3 lần vô địch giải U.21 vào các năm 2003, 2008, 2009 và có thâm niên 14 lần có mặt ở VCK U.21. Đó là những năm mà dưới sự dẫn dắt của các HLV làm trẻ tốt như Phan Công Thìn và Phan Thanh Hùng, U.21 Đà Nẵng luôn là một thế lực mạnh, đủ sức khuynh đảo bóng đá trẻ Việt Nam. Nhưng do có nhiều biến động ở tuyến đào tạo trẻ nên từ sau năm 2015 đến nay, đội bóng sông Hàn liên tục vắng mặt 5 năm liền ở vòng chung kết.

Cầu thủ trẻ Đà Nẵng luôn chơi rất tự tin

PVF

Dù rất căn cơ trong công tác đào tạo trẻ với hệ thống được xây dựng lớp lang qua sự dẫn dắt của các cựu danh thủ một thời của bóng đá Đà Nẵng, nhưng bất cập lớn nhất nằm ở khâu tổ chức nên CLB đã siết lại trong thời gian gần đây để củng cố lại và từng bước lấy lại sức bật. Nhờ vậy mà Đà Nẵng đang bắt đầu tạo nên một lớp kế thừa khá tốt, thi đấu ổn định từ cấp độ U.17 đi lên và có một số nhân tố đã được bổ sung vào đội V-League. Ở vòng loại bảng B giải U.21 quốc gia năm nay, Đà Nẵng dù hòa trận đầu trước Đồng Tháp nhưng đã xuất sắc thắng các trận sau, đặc biệt là thắng chủ nhà PVF Hưng Yên nên đã có mặt trở lại trong 8 đội mạnh nhất giải, khẳng định trở lại vị thế của mình.

HLV Võ Phước (giữa) động viên các học trò

PVF

Trong đội hình của Đà Nẵng hiện nay có nhiều cái tên nổi bật như tuyển thủ U.23 Liễu Quang Vinh, cầu thủ trẻ nhất V-League Nguyễn Phi Hoàng, đội trưởng từng được gọi vào đội U.23 Việt Nam Lương Duy Cương, hậu vệ Bùi Quang Huy, Phạm Bá Thảo, tiền vệ Võ Minh Đan, tiền đạo Phạm Đình Duy, Phạm Văn Hữu, Phạm Xuân Tạo. Đội do HLV Võ Phước dẫn dắt, các trợ lý Lê Văn Hà, Châu Lê Phước Vĩnh. Mục tiêu của Đà Nẵng là quyết vào sâu nhất có thể, trước mắt là phấn đấu vào bán kết.

U.21 Đà Nẵng tự tin cho vòng chung kết

PVF

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.