Giải U.19 quốc gia : Trực tiếp trận HAGL sẽ thắng sau 10 ngày không thi đấu?

12/03/2022 11:19 GMT+7

Truyền hình báo Thanh Niên, trang web VFF và VFTV sẽ trực tiếp trận đấu thứ 6 vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia 2022 bảng C của HAGL vào 15 giờ chiều nay 12.3 gặp đội Lâm Đồng.

10 ngày kể từ sau trận thắng Công an Nhân dân ngày 2.3 để có chiến thắng thứ 5 liên tiếp, 14 cầu thủ HAGL bị nhiễm covid và cả đội do không đủ 13 người thi đấu đã được BTC linh động sắp xếp nghỉ dài hạn. Sau khi có hơn nửa đội hình đã được xác nhận âm tính, 15 giờ chiều nay 12.3 đội bóng trẻ phố Núi mới có thể ra sân thi đấu tiếp trận vòng loại giải U.19 quốc gia gặp Lâm Đồng trên sân Trung tâm đào tạo trẻ VFF.

Phạm Thế Nam (29), tác giả 1 trong 6 bàn thắng của HAGL ở lượt đi

Minh Dân

Xét về tính chất trận này không còn quá quan trọng vì trước hết Lâm Đồng đang đứng chót bảng và chắc chắn bị loại, nên đây chỉ là trận mang ý nghĩa danh dự cố gắng chơi tốt trước khi chia tay giải của thầy trò HLV Đoàn Quốc Việt. Nhưng với HAGL thì lại khác vì đây là trận khởi động trở lại sau 10 ngày “cứng chân” không thi đấu, chắc chắn đám trẻ bầu Đức rất muốn tìm lại cảm giác bóng, xoay trở nhanh để tăng sự nhịp nhàng và gắn kết trở lại. Hơn nữa HAGL rất cần làm “nóng máy” để tiếp tục trận thứ 7 của mình vào ngày 14.3 gặp Khánh Hòa cũng tại sân VFF và quan trọng là trận đại chiến tranh ngôi nhất bảng C với đại kình địch Hà Nội vào ngày 17.3 trên sân Thanh Trì.

Pha tấn công của HAGL trước Lâm Đồng ở trận lượt đi

Minh Dân

Nhiều cầu thủ trẻ của đội bóng phố Núi từng chơi cống hiến rất ấn tượng trong những lượt đầu, hiện sau 10 ngày ngồi nhìn các đối thủ, nhất là Hà Nội thi đấu tưng bừng thắng một loạt trận để vươn lên áp sát mình, đang rất muốn tìm lại sự khẳng định. Trưởng đoàn Trần Văn Quỳnh cho biết: “ Chúng tôi vẫn duy trì tập luyện đều đặn cho số không bị dương tính, nhưng thiếu hụt lực lượng đúng là không thể tập chiến thuật những ngày qua. 10 ngày không chơi bóng, các em rất thèm cảm giác được thi đấu. Thế nên dù sức khỏe chưa hoàn toàn đảm bảo, thể lực một số vị trí mới phục hồi chưa thật tốt, nhưng chúng tôi quyết tâm đá dần từng trận để tìm lại chính mình”.

Phạm Quang Hưng (23, Lâm Đồng) tranh bóng cùng Nguyễn Văn Sơn La (18, HAGL) ở trận lượt đi

Minh Dân

Ở trận lượt đi, HAGL từng thắng Lâm Đồng đến 6-0 với cú hat-trick của chân sút mới nổi Lê Văn Trường và các bàn còn lại của Lê Huy Kiệt, Phạm Thế Nam, Nguyễn Tiến Nam. Lần này dù khó có thể chơi tưng bừng như hồi đầu giải nhưng với thực lực đồng đều hơn thì 3 điểm vẫn có thể nằm trong tầm tay của HAGL. Hiện đội bóng trẻ đến từ phố Núi đang có 15 điểm, tạm hơn Hà Nội 2 điểm, nếu vượt qua trận này sẽ đào sâu khoảng cách lên 5 điểm khi cả 2 đội cùng đá 6 trận. Vì thế càng hứa hẹn trận đại chiến giữa 2 lứa trẻ của bầu Đức và bầu Hiển vào ngày 17.3 sẽ vô cùng nóng bỏng trong việc phân định đội bóng nào sẽ thực sự nổi bật hơn.

Cũng trong 15 giờ chiều nay trên sân Viettel ở bảng A theo kế hoạch sẽ có trận đá bù giữa PVF và Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc. Cả 2 đội đều không còn hy vọng đi tiếp nên đây là trận đấu có ý nghĩa danh dự. Lượt đi 2 đội đã hòa 2-2 trong thế trận rượt đuổi tỉ số hào hứng. Tuy nhiên trận này đã phải hoãn vì một số cầu thủ Vĩnh Phúc vẫn còn dương tinh chưa đủ nhân sự để thi đấu.

Link trực tiếp trận HAGL- Lâm Đồng: https://www.youtube.com/watch?v=ImgyoTIcLU8

Phùng Quang Tú (11, PVF) đi bóng tấn công trước sự đeo bám của hậu vệ Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc ở trận lượt đi. Trận này dự kiến chiều nay đã phải hoãn lại do còn cầu thủ bị dương tính.

Hanna

Bảng E đá lại vào ngày 14 và 16.3, nóng bỏng trận Bình Dương- Long An

Sau khi có báo cáo xét nghiệm của 2 đội Long An, TP.HCM đủ quân số âm tính có thể thi đấu trở lại sau hơn một tuần tạm dừng, BTC giải đã có thông báo sáng nay quyết định tổ chức tiếp 2 lượt trận còn lại của bảng E vào ngày 14 và 16.3 trên sân Phú Nhuận. Cụ thể đó là ngày 14.3 với các trận Tây Ninh- TP.HCM (13 giờ 30), Long An- Becamex Bình Dương (15 giờ 45) và ngày 16.3 với các trận Long An- Tây Ninh (13 giờ 30) và TP.HCM gặp Tiền Giang (15 giờ 45). Hiện xếp hạng ở bảng này, Bình Dương 17 điểm dẫn đầu, Long An 16 điểm xếp thứ nhì, Tây Ninh 10 điểm đứng thứ ba, TP.HCM 3 điểm hạng tư và Tiền Giang 0 điểm xếp chót bảng. Trận Long An gặp Bình Dương sẽ quyết định ngôi đầu bảng E, nếu hòa Long An sẽ có lợi thế vươn lên dẫn đầu vì còn 1 trận trong khi Bình Dương đã đá đủ số trận. Còn nếu Bình Dương thắng thì sẽ giành ngôi đầu bảng đồng thời đẩy Long An vào thế nguy hiểm có thể mất suất thứ nhì bảng này nếu thua Tây Ninh trong trận cuối cùng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.