Tuyền Mập: Tôi từng đau đớn vì bị nói 'mập như heo'

18/06/2020 10:13 GMT+7

Tuyền Mập cho biết cô từng rất buồn khi thời trẻ mập, luôn bị mọi người trêu chọc. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên xem ngoại hình là thế mạnh của mình.

Diễn viên Tuyền Mập từng tham gia diễn xuất trong phim Độc thân tuổi 30, Lạc giới, Hương Ga, Hi sinh đời trai, Tháng năm rực rỡ... Không chỉ gây ấn tượng với ngoại hình nặng hơn 100kg, Tuyền Mập còn được khán giả, bạn bè yêu mến bởi sự hoạt náo, vui vẻ, tính tình thẳng thắn. Tham gia Chuyện của sao trên VTV9, Tuyền Mập cho biết từ hồi cấp 2, cô đã mặc cảm với thân hình quá khổ, đi đâu cũng bị mọi người trêu chọc. Điều đó khiến Tuyền Mập từng bị tự kỷ và đã cố gắng giảm cân. Tuy nhiên, sau nhiều năm nỗ lực không được đền đáp, đã có những lúc cô cảm thấy vô cùng nản và chán ghét mọi thứ. Đến năm cấp ba, nữ diễn viên tìm được lối thoát cho bản thân, quyết định coi việc mập là thế mạnh và đi thi vào Trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

Tuyền Mập nhớ lại thời mới vào đại học nặng 81kg, giờ hơn 100kg

Ảnh: BTC

Ý thức được ngoại hình của mình, Tuyền Mập không buồn mà vô cùng tự tin. Do đó, khi mới vào trường, cô nặng 80kg, nhưng đến khi ra trường và hiện tại, nữ diễn viên nặng hơn 100kg. Nữ diễn viên từng đóng vài vai đào thương trong các vở chính kịch như Nhớ thương lắm, Ngôi nhà không có đàn ông… Các vai diễn của cô đều dạng dễ thương dù có ngoại hình to béo. Vấn đề là cô phải mất nhiều thời gian hơn những nghệ sĩ khác để có thể được khán giả yêu thương mình. Trong quá trình diễn xuất, Tuyền Mập không ganh đua, hay giành giật ai để có được vai diễn. Với nữ diễn viên, cô phấn đấu là để bổ sung cho nghề được giỏi hơn và nhà sản xuất, đạo diễn đều biết rõ thế mạnh của cô để gọi vai cho phù hợp.
Bên cạnh đó, Tuyền Mập cũng không buồn hay cảm thấy thiệt thòi vì phải đóng các vai phụ, vai nhỏ. Diễn viên Tháng năm rực rỡ quan niệm: “Những vai của chúng tôi thì các bạn người mẫu, hay chuyên đóng kép đẹp không thể đóng được, vì bạn không thể diễn được như tôi. Ngoại hình tôi như thế này thì ít vai chính chứ không phải thiếu đất diễn. Tôi cũng không quan trọng vai diễn chính hay phụ mà vấn đề là mình đầu tư cho vai diễn thế nào. Với người to như tôi thì làm gì có vai nào là vai nhỏ”.

Nữ diễn viên được khán giả yêu mến bởi cách diễn hài hước, duyên dáng

Ảnh: BTC

Tự tin về ngoại hình của mình nên chọn con đường diễn hài, diễn vai phụ, tuy nhiên cũng không ít lần Tuyền Mập phải lắng nghe những lời bình luận khiếm nhã. Lâu dần, cô quen và tập quên hết tất cả những điều đó. “Càng nghe thì càng buồn, càng nhớ thì càng đau. Có người từng bảo tôi mập như heo, tuy nhiên, lâu dần tôi không còn quan tâm đến những điều đó nữa, coi như là không nghe thấy gì”, cô nhớ lại. Bên cạnh đó, có rất nhiều khán giả khi thấy cô mập quá đã gọi cô lại và bảo cô truyền nghề cho con cháu họ: “Tôi cũng có một cô cháu gái mập như vậy, cho nó đi làm nghệ sĩ được không?”. Rồi có người còn khuyên cô phải cẩn thận nếu mập vậy thì sẽ bị nhiều bệnh như tiểu đường, mỡ trong máu… Nghe vậy, Tuyền Mập chỉ biết cảm ơn khán giả đã yêu quý và động viên cô. Với diễn viên Lạc giới, cô hài lòng với cuộc sống, công việc cũng như ngoại hình và nghệ danh đầy ấn tượng của mình.
Trước câu hỏi: "Nếu một ngày không còn mập, xuống còn khoảng 50-60kg thì sẽ cảm thấy thế nào? Có trở lại nghệ danh là Thanh Tuyền hay không?", Tuyền Mập cho biết nếu điều đó xảy ra, khi đó cô sẽ đổi tên là: “Tuyền Mập giờ gầy rồi”. Sau đó, cô sẽ làm một talkshow nói về quá trình giảm cân như thế nào để mọi người có động lực mà cố gắng. “Còn nếu bất chợt sáng ngủ dậy mà thấy mình chỉ còn 50kg thì chắc tôi sẽ ngất luôn vì hết hồn”, cô chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.