Giọng hát Việt nhí: Cô bé khiếm thị Ngọc Anh khóc nức nở khi bị loại

07/09/2014 08:30 GMT+7

(TNO) Nhận được số lượng bình chọn thấp từ khán giả, lại không được huấn luyện viên Cẩm Ly lựa chọn, cô bé khiếm thị Ngọc Anh buộc phải chia tay chương trình Giọng hát Việt nhí trong sự tiếc nuối.

(TNO) Nhận được số lượng bình chọn thấp từ khán giả, lại không được huấn luyện viên Cẩm Ly lựa chọn, cô bé khiếm thị Ngọc Anh buộc phải chia tay chương trình Giọng hát Việt nhí trong sự tiếc nuối.

>> Sân khấu 'Giọng hát Việt nhí' được gia cố sau khi bị sập
>> Giọng hát Việt nhí: Ban tổ chức xin lỗi về sự cố sập sân khấu


Ngọc Anh (thứ tư từ trái qua) khóc nức nở khi bị loại
 

Liveshow 3 Giọng hát Việt nhí, diễn ra tối 6.9 tại TP.HCM, khép lại với những giọt nước mắt tuôn trào của các thí sinh. Cô bé Ngọc Anh không giữ được bình tĩnh và bật khóc nức nở ngay trên sân khấu khi huấn luyện viên Cẩm Ly xướng tên người được chọn là Minh Tài.

Trước đó, việc Cẩm Ly lựa chọn Ngọc Anh đi tiếp vào vòng Liveshow đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng, trong đó không ít ý kiến cho rằng “chị Tư” đã thiên vị cô bé khiếm thị. Đến liveshow 2, Ngọc Anh được đi tiếp nhờ vào số lượng bình chọn từ khán giả, đứng thứ hai trong đội Cẩm Ly.

Tuy nhiên, đến liveshow 3, ca khúc Mừng tuổi mẹ đã không giúp cô bé khiếm thị đi tiếp vào vòng trong. Công bằng mà nói, Ngọc Anh luôn đặt nhiều cảm xúc vào bài hát khiến giọng hát của em gây xúc động cho người nghe nhưng bên cạnh đó vẫn còn để lộ nhiều chỗ phô chênh. Qua các vòng thi, tình trạng này vẫn chưa được khắc phục.

Có lẽ vì thế mà “chị Tư” Cẩm Ly đã quyết định dành cơ hội cho “anh Sáu” Minh Tài. Dẫu vậy, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má của cô bé Ngọc Anh, nhiều khán giả đã không khỏi xót xa…

Hai thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất ở đội Cẩm Ly là cô bé nhà nông Thiện Nhân và cậu bé Mai Chí Công.

Trong khi đó, cậu bé tóc xù Hoàng Anh và cô bé hát nhạc Trịnh - Huyền Trân là hai thí sinh có lượng bình chọn cao nhất đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang. Cặp đôi này đã chọn thêm “bánh mì cháy” Quỳnh Anh đi tiếp vào vòng trong.

Ở đội Lam Trường, Linh Nhi và Thiên Nhâm là hai thí sinh có số lượng bình chọn từ khán giả cao nhất và Thế Lân là thí sinh đã được “anh Hai” chọn đi tiếp vào vòng trong.


Đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang chia tay cô bé Cao Lê Hà Trang


Đội Lam Trường chia tay Thanh Thảo (thứ ba từ trái qua)


Ba thí sinh rời khỏi cuộc thi sau liveshow 3 là Ngọc Anh (đội Cẩm Ly), Cao Lê Hà Trang (đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang) và Thanh Thảo (đội Lam Trường). Dù đã được huấn luyện viên trấn an trước và trong chương trình nhưng các thí sinh vẫn khóc nức nở trong phần công bố kết quả.


Cô bé Thanh Thảo của đội Lam Trường mở màn với ca khúc Lời con hứa. Ca khúc đầy ý nghĩa nhưng vẫn không giúp em bứt phá so với các đêm thi trước


Dù nhỏ cả về vóc dáng lẫn tuổi tác nhưng cô bé Cao Lê Hà Trang lại được huấn luyện viên giao cho ca khúc khó nhằn là Độc huyền cầm. Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng Hà Trang vẫn không trụ lại được sau liveshow này


Cậu bé Mai Chí Công mang đến không khí vui vẻ, sôi động với khúc tiếng Anh What makes you beautiful


Thế Lân thể hiện ca khúc từng là hit của HLV Lam Trường - Đôi chân thiên thần. Với sự hỗ trợ của các nghệ sĩ guitar, cậu bé có dịp khoe giọng hát mộc mạc, trong trẻo


Huyền Trân tiếp tục chọn một ca khúc nhạc Trịnh mang tên Để gió cuốn đi. Tiết mục này được sự hỗ trợ từ dàn bè hoành tráng, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả 


Minh Tài với ca khúc Nội tôi, nhận được sự hỗ trợ từ diễn viên Phi Điểu. So với các vòng thi trước, "anh Sáu" đã khắc phục được lỗi hụt hơi, nuốt chữ. Tuy nhiên, huấn luyện viên Cẩm Ly vẫn lưu ý Minh Tài về việc để cảm xúc chi phối quá nhiều vào bài hát


Hoàng Kim Quỳnh Anh hóa thân thành cô gái Tây nguyên, thể hiện ca khúc Cô gái vót chông. Ca khúc này giúp Quỳnh Anh khoe được chất giọng cao vút, trong trẻo


Cô bé nhà nông Nguyễn Thiện Nhân chọn ca khúc Đất nước và lời ru, nhận được sự cổ vũ rất lớn từ khán giả tại trường quay


Ngọc Anh với ca khúc Mừng tuổi mẹ


Hoàng Anh tóc xù và ca khúc Bác làm vườn và con chim sâu. Đây là một ca khúc khó, đòi hỏi khả năng xử lý tinh tế. Tuy nhiên, Hoàng Anh đã thể hiện khá tốt tiết mục này. Cậu bé đã chứng tỏ rằng mình không bị phần nhảy lấn át phần hát như những lần trước


Sau lần thử sức với nhạc sôi động, Trần Kayon Thiên Nhâm đã trở lại với dòng nhạc dân ca trữ tình sở trường trong ca khúc Ru lại câu hò


 Trần Linh Nhi khoe giọng hát cao vút trong ca khúc Tự nguyện. Tiết mục có sự hỗ trợ từ các thí sinh Giọng hát Việt nhí

Thiên Hương
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

>> Vụ sàn sân khấu 'Giọng hát Việt nhí' bị sập: Cát Tiên Sa sẽ gia cố lại
>> Giọng hát Việt nhí: Hoàng Anh tóc xù hóa Elvis Presley gây sốt
>> Sân khấu 'Giọng hát Việt nhí' gặp sự cố, ban tổ chức nói gì?
>> Giọng hát Việt nhí': 7 thí sinh Hát mừng Tổ quốc
>> Giọng hát Việt nhí: 'Cô bé nhà nông' Thiện Nhân bị nghi hát nhép
>> Giọng hát Việt nhí: Cô bé quy y Huyền Trân nức nở với 'Một cõi đi về

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.