Trác Thúy Miêu kể lại quá khứ từng bị bắt nạt khi mới vào nghề

03/04/2021 09:59 GMT+7

Tham gia tập 10 chương trình 8 lạng nửa cân, Trác Thúy Miêu, Đại Nghĩa và diễn viên Maya đã chia sẻ những câu chuyện về chính bản thân khi từng bị bắt nạt ở thời điểm mới vào nghề.

Sau khi xem tiểu phẩm Bí mật hậu trường của đạo diễn Bảo Chu, diễn viên Maya đã có đôi lời chia sẻ về nghề người mẫu. Từng trải qua quãng thời gian dài trên sàn catwalk, Maya cảm thấy mọi người xung quanh luôn đối xử tốt với nhau. Theo cô, trong thực tế cũng có những chiêu trò để người mẫu nổi tiếng nhưng sẽ không tranh giành kịch liệt, hãm hại nhau như trong tiểu phẩm. Mọi người có thể dùng chiêu thức để bản thân tỏa sáng nhưng không hề có hành động xấu với đối phương. 

Trác Thúy Miêu khẳng định khó có ai dùng thủ thuật chơi xấu nhau mà sau đó nổi tiếng hay thành đạt hơn

Ảnh: Ben Le

Tiếp lời khách mời, Trác Thúy Miêu khẳng định: “Trong một môi trường toàn các cô gái đẹp như môi trường thời trang, sân khấu điện ảnh, người dẫn chương trình... sẽ luôn có sự đố kị giữa những người tài hoa và may mắn với nhau. Tôi nói không phải để u ám tình hình nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận nó có và cũng có con người sẽ dùng nước cờ nằm ngoài chuyên môn và hiệu ứng nghệ thuật. Đơn giản trên sàn runway sẽ có những bạn mẫu không phải vedette, không được đạo diễn yêu cầu nhưng sẽ đứng tại điểm diễn lâu hơn một chút để câu ánh sáng của đèn flash, của phóng viên và có nhiều pose ảnh hơn”. 

Trác Thúy Miêu khẳng định trong showbiz có những người bất chấp để nổi tiếng

Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, Trác Thúy Miêu cũng tiết lộ bản thân từng bị bắt nạt khi mới vào nghề MC với nhiều cách bằng chuyên môn hoặc thủ đoạn ngoài chuyên môn. Cô bồi hồi: “Khi nhìn lại những anh chị từng không thích mình, ở trong nghề dẫn chương trình thì có thể nói là lỡ miệng bắt nạt nhau đó. Khi nhìn lại những anh chị đó thì dẫu có níu kéo đến mấy thì thời chung cuộc của mỗi người rồi cũng sẽ đến. Trong giai đoạn làm nghề, dẫu mình quẫy đạp đến mấy đi chăng nữa thì nó cũng thỏa hờn ghen bên trong nội tâm của mình thôi chứ tôi chưa bao giờ thấy ai dùng thủ thuật để chơi xấu nhau mà sau thủ thuật đó nổi tiếng hơn hay thành đạt hơn”.

Trác Thúy Miêu lên tiếng về việc ném thiệp, bỏ về tại show Đỗ Mạnh Cường

Trác Thúy Miêu kể lại, lúc đó cô vô cùng tổn thương, thất vọng và đau đớn vì người dùng tiểu xảo là bậc tiền bối mà mình tôn trọng. Nhưng khi bình tĩnh đi qua nỗi đau và nhìn lại, nữ MC thấy rằng mọi người rồi cũng đến hồi chung cuộc, ngay cả bản thân cô cũng vậy. “Cuộc chơi rồi cũng đến lúc tàn, quan trọng khi chơi phải vui, thế thôi”, cô nói.

Đại Nghĩa chọn cách im lặng khi bị bắt nạt, nhường đất diễn khi đồng nghiệp muốn tỏa sáng hơn mình

Ảnh: Ben Le

Không chỉ Trác Thúy Miêu, ngay cả Đại Nghĩa cũng từng bị “bắt nạt” tại thời điểm mới vào nghề. Chia sẻ về cách tự vệ khi mới “dấn thân showbiz”, nam MC nói: “Từ những ngày mới vào nghề thì mình cũng có va chạm với những người đồng nghiệp đồng trang lứa hoặc lớn hơn mình cũng có. Cũng là sự kèn cựa trên sân khấu để bản thân tỏa sáng hơn một chút. Nhiều khi họ không cố tình hại mình đâu, chẳng qua họ muốn tỏa sáng hơn một tí mà thôi, nhưng nó vô tình làm ảnh hưởng đến mình. Khi gặp trường hợp như vậy, cách phản ứng lại chính là im lặng. Bạn muốn tỏa sáng tôi sẽ nhường đất cho bạn, bạn có công việc và năng lực của bạn thì tôi cũng vậy. Bạn cứ tỏa sáng hết phần của bạn đi rồi sau đó tới tôi. Khán giả sẽ là những người công tâm nhất để nhận định rằng hai người đứng trên sân khấu đó ai đang làm tròn và làm đúng trách nhiệm của mình”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.