Thúy Ngân tiết lộ về phân cảnh bị Trung Dũng ‘cưỡng bức'

20/07/2020 14:23 GMT+7

Sau thành công của Gạo nếp gạo tẻ , vai diễn trong Hải đường trong gió là thử thách mới mà diễn viên Thúy Ngân đặt tâm huyết đầu tư.

Hải đường trong gió là loạt hành trình kể về Hải Đường (Thúy Ngân đóng) trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, từ chuyện bị cha dượng (Trung Dũng) cưỡng bức, ngồi tù, bị cuốn vào vòng xoay hận thù tranh đấu của các băng nhóm xã hội, dằn vặt giữa việc tiếp tục trả thù hay dừng lại bỏ hết tất cả vì người yêu. Cuối cùng, khi Hải Đường quyết định buông xuôi tất cả cũng là lúc cô không còn gì trong tay.
Nói về lý do chọn vai diễn đả nữ để trở lại phim trường, Thúy Ngân cho biết muốn cống hiến những thước phim hay cho khán giả. “Tôi muốn khi khán giả bỏ thời gian ra xem mình diễn, từng phút giây phải xứng đáng, mãn nhãn người xem”, nữ diễn viên tâm sự.

Thúy Ngân không ngại tập võ và rèn luyện sức khỏe để đảm bảo có thể theo kịp tiến độ ghi hình

Ảnh: NVCC

Lần đầu đóng vai đả nữ, Thúy Ngân không ngại tập võ và rèn luyện sức khỏe để đảm bảo có thể theo kịp tiến độ ghi hình. Để đầu tư cho vai Hải Đường, cô sắm sửa nhiều trang phục phù hợp cho từng thời kì nhân vật. Đối với nữ diễn viên, chỉ cần nhân vật lên hình đẹp và chỉn chu, cô sẵn sàng bỏ tiền ra mua đồ. Ngoài ra, người đẹp còn nỗ lực giảm cân cho phù hợp nhân vật. Với cường độ ghi hình mệt mỏi, vất vả, không ít lần Thúy Ngân ngã gục ở phim trường. Chẳng hạn cô phải thức trắng 7 đêm cho các cảnh khuya, tắm mưa liên tục 3 đêm.... Nhưng sau tất cả, cô cảm thấy hài lòng với những gì bỏ ra vì “mình không còn là bánh bèo vô dụng”.
Chia sẻ về vai diễn Hải Đường, Thúy Ngân đồng cảm với nhân vật vì đặt gia đình lên hàng đầu, chấp nhận làm mọi thứ để bảo vệ tổ ấm. Ngoài đời, nữ diễn viên cũng quan niệm có ơn sẽ trả, đối với bạn bè phải luôn tôn trọng và tin tưởng. Tuy nhiên, cô không đồng tình với Hải Đường ở chỗ bị lòng thù hận che mờ lý trí. “Cô ấy còn nhiều lựa chọn khác để thay đổi số phận, nhưng đã chọn con đường không có đường lui. Đừng bao giờ làm chuyện phạm pháp, dù bạn có làm gì thì cuối cùng cũng phải trả giá trước pháp luật”, Thúy Ngân cho biết.

Thúy Ngân nỗ lực làm đả nữ mới của điện ảnh Việt

Ảnh: NVCC

Trong phim, ngoài các cảnh hành động, Thúy Ngân phải thể hiện những phân đoạn khó khăn như bị Trung Dũng cưỡng bức. Ban đầu, cô và ê-kíp phải bàn bạc với nhau rất kỹ vì đây là cảnh quan trọng, giải thích lý do trực tiếp khiến Hải Đường hận thù cha dượng. Ê-kíp có thể tái hiện cảnh này chân thật và bạo liệt hơn trên phim nhưng Thúy Ngân chủ động đề xuất tiết chế vì đây là phim truyền hình phát sóng online, cần kiểm soát hình ảnh phù hợp cho mọi đối tượng khán giả. Cũng như phân đoạn “cảnh nóng” giữa Thúy Ngân và Võ Điền Gia Huy, cô thống nhất với bạn diễn thể hiện cảnh này theo hướng lãng mạn nghệ thuật, nhẹ nhàng thay vì quá nóng bỏng để PR thu hút khán giả. “Tôi biết thị hiếu bây giờ mọi người thích xem cảnh nóng nhưng tôi nghĩ mình cần có trách nhiệm với bộ phim, quan trọng là chất lượng nội dung chứ không phải muốn khán giả xem vì có cảnh nóng”, cô chia sẻ.
Ngoài vai trò diễn viên, Thúy Ngân cũng là một trong những nhà đầu tư chính cho phim Hải đường trong gió. Sau khi dự án này lên sóng đã nhận nhiều ý kiến khen chê của khán giả. Thúy Ngân trân trọng tất cả những đóng góp đó cho các vai diễn sau hoàn thiện hơn. Cô không giấu tham vọng trở thành đả nữ mới của màn ảnh Việt. Tuy nhiên, nữ diễn viên xác định không vội vàng mà muốn chứng minh thực lực qua từng vai diễn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.