Sao Kpop rời công ty quản lý: Những cuộc chia tay không yên ả

27/09/2020 09:38 GMT+7

Tại Kpop nói riêng và showbiz Hàn nói chung, việc nghệ sĩ quyết định 'dứt áo ra đi' khỏi công ty quản lý là chuyện thường ngày. Tuy nhiên, cũng có không ít nghệ sĩ và đơn vị chủ quản cũ kết thúc không êm đẹp.

Jay Park

Jay Park (đứng thứ 3 từ phải sang) tách ra khỏi nhóm 2PM và công ty quản lý trong tình thế không mấy êm đẹp. Năm 2009, vì lùm xùm về loạt bài viết bị cho là kỳ thị chủng tộc, anh bị chỉ trích nặng nề, buộc phải xin lỗi và rời nhóm 2PM, dứt áo khỏi JYP Entertainment rồi trở về Mỹ. Tới giữa năm 2011, Jay Park chính thức tái xuất và phát triển sự nghiệp solo, trực thuộc công ty SidusHQ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER

Một thời gian sau, Jay Park quyết định chọn hướng đi mới, rời SidusHQ và lập nên một công ty cho riêng mình. Hiện nam nghệ sĩ 33 tuổi là CEO của hai công ty hip hop lớn nhất xứ kim chi là AOMG và H1GHR Music Records. Jay Park giờ được xem là người tiên phong của dòng nhạc R&B Hàn Quốc và là một trong những trụ cột của nền văn hóa hip hop Hàn Quốc. Scandal rời đi năm xưa giữa Jay Park - 2PM nói riêng và JYP Entertainment nói chung vẫn luôn được xem là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời lẫn sự nghiệp của rapper này

ẢNH: INSTAGRAM NV

Jessica Jung

Cuộc “tan đàn xẻ nghé” giữa Jessica JungSNSD (Girls 'Generation) cũng như chuyện người đẹp sinh năm 1989 rời SM Entertainment được nhiều người công nhận là scandal đình đám nhất showbiz Hàn 10 năm trở lại đây. Mọi việc bắt đầu vào năm 2014, tin Jessica không còn là thành viên của SNSD khiến công chúng ngỡ ngàng. Nhiều lời đồn xoay quanh cuộc ra đi này liên tục được cập nhật. Phía Jessica úp mở khả năng cô bị ép rời nhóm, SM Entertainment thì tiết lộ rằng nguyên nhân nằm ở chỗ dự định tương lai của nữ ca sĩ không phù hợp với lợi ích của nhóm nói chung. Đặc biệt, dòng thời trang của Jessica còn bị chỉ ra đã thu lợi từ sự nổi tiếng của SNSD

ẢNH: INSTAGRAM NV

Kể từ khi ra đi, chủ nhân hit Fly xây dựng đế chế thời trang riêng, ra mắt kênh YouTube, tự làm nhạc, không ngừng tham dự những sự kiện đình đám và bắt đầu viết sách. Ngày 29.9 tới, tiểu thuyết đầu tay của cô - mang tên Shine sẽ chính thức được phát hành. Nội dung kể về một cô gái người Mỹ gốc Hàn tên Rachel, được đào tạo để trở thành một phần của nhóm nhạc nữ trực thuộc một công ty lớn

ẢNH: INSTAGRAM NV

Quyển sách nhanh chóng gây chú ý vì các nhân vật và tình tiết được nhận xét là giống thật ngoài đời. Dân mạng cho rằng Jessica đang “cà khịa” một số thành viên cũ trong SNSD và “bóc mẽ” SM Entertainment. Nhiều khán giả để lại bình luận chỉ trích nữ ca sĩ kiêm diễn viên và yêu cầu cô ngừng nhắc đến các thành viên SNSD. Koreaboo tiết lộ Shine sẽ sớm được chuyển thể thành phim

ẢNH: INSTAGRAM NV

HyunA và E’Dawn

Tương tự với Jessica hay Jay Park, HyunA và E’Dawn có màn ra đi gây chấn động Kbiz. Cụ thể, vào tháng 9.2018, cặp đôi tuyên bố yêu nhau dù công ty quản lý lúc bấy giờ là Cube Entertainment phủ nhận. Lấy lý do đã mất niềm tinh trầm trọng với hai nghệ sĩ, Cube Ent quyết định chấm dứt hợp đồng với họ. HyunA và E’Dawn “cuốn gói ra đi”, nhưng vẫn cập nhật các hoạt động âm nhạc và giữ liên lạc với người hâm mộ trên mạng xã hội

ẢNH: INSTAGRAM NV

Đến tháng 1.2019, đôi tình nhân này cùng ký hợp đồng với P - Nation của PSY. Tháng 11 năm ngoái, HyunA phát hành single Flower Shower, sản phẩm âm nhạc đầu tiên của cô sau khi về P - Nation. E’Dawn chọn nghệ danh Dawn và tung ca khúc Money cùng ngày với Flower Shower. Sang P-Nation, HyunA và Dawn thoải mái công khai tình cảm, nhận được sự chúc phúc từ dư luận

ẢNH: INSTAGRAM NV

Đáng chú ý, trước đây, HyunA từng là thành viên của Wonder Girls trực thuộc JYP Entertainment. Tháng 7.2007, cô bất ngờ rời nhóm và công ty. Người đẹp 28 tuổi đến Cube Entertainment, gia nhập 4Minute và bắt đầu sự nghiệp tỏa sáng. Cô trở thành một trong những nữ hoàng sexy Kpop qua loạt hit Change, Bubble Pop, Red, Ice Cream, Roll Deep… Nhóm nhạc hỗn hợp nam - nữ Trouble Maker của HyunA và Hyun Seung cũng từng làm "chao đảo" cả châu Á với hit Trouble Maker, Now, Attention. Nhìn chung, trải qua 3 công ty, sự nghiệp của HyunA vẫn vững vàng và sở hữu lượng fan đông đảo

ẢNH: INSTAGRAM NV

Kris (Ngô Diệc Phàm)/Luhan (Lộc Hàm)/Tao (Hoàng Tử Thao)

Ba cuộc ra đi liên tiếp của ba thành viên người Trung Quốc trong nhóm EXOKris, Luhan và Tao (ảnh từ trái sang phải) vẫn luôn là đề tài gây tranh cãi đến tận bây giờ. Allkpop cho hay khi còn trong nhóm EXO, các giọng ca gốc Hoa gồm Kris, Luhan và Tao được nhận cát-sê thấp hơn so với các đồng nghiệp người Hàn Quốc. Bên cạnh đó, các thành viên Trung Quốc cũng bị đối xử kém và có ít cơ hội thăng tiến hơn

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP

Kết quả, năm 2014, Kris bất ngờ rời nhóm EXO lẫn công ty SM Entertainment sau khi EXO phát hành Overdose. Ít tháng sau, Luhan cũng nối gót. Kris và Luhan kiện SM Entertainment, tố công ty đối xử tệ bạc và xem cả hai như những "cỗ máy" hơn là con người. Năm 2015, Tao là thành viên thứ 3 đệ đơn kiện SM Entertainment, lấy lý do bản thân thiếu tự do và các điều khoản hợp đồng đôi bên không công bằng. Một số nguồn tin còn khẳng định Tao bị buộc phải biểu diễn dù chấn thương nặng, anh làm việc quá sức và được trả công thấp

Kris, Luhan và Tao lao vào kiện tung với SM Entertainment nhiều năm trời. Vụ kiện của Kris và Luhan đã được giải quyết bằng thỏa thuận với SM Entertainment, còn trường hợp của Tao thì tòa đã xử có lợi cho SM. Song, dù không còn làm việc dưới trướng ông lớn Kpop nhưng hợp đồng của bộ ba sao Hoa ngữ này vẫn còn hiệu lực với công ty đến năm 2022

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KOREABOO

Hiện Kris, Luhan, Tao được biết đến nhiều hơn với tên đầy đủ Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao. Cả ba đều đang thuộc top nghệ sĩ hàng đầu của đất nước đông dân nhất hành tinh. Lộc Hàm đang được tán thưởng với hai tác phẩm truyền hình Xuyên qua hỏa tuyếnKiếp nạn khó tránh. Còn Tao quen thuộc với khán giả qua các phim Người đàm phán, Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm. Trong khi đó, Ngô Diệc Phàm từng đóng các tác phẩm ăn khách Lão pháo nhi, Hóa ra anh vẫn ở đây, Tước tích… và tấn công Hollywood với phim XXX, Valerian và thành phố ngàn hành tinh. Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm, Hoàng Tử Thao đều phát triển âm nhạc và phim ảnh toàn diện khi về nước. Mới đây, cả ba vui vẻ tái ngộ và cùng tham gia chương trình Produce 2020 (Sáng tạo doanh 2020)

ẢNH: WEIBO NV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.