Liên hoan phim Berlin: Hội ngộ điện ảnh tại Berlin

14/02/2006 21:37 GMT+7

Năm 2005 từng có 16.747 người thuộc 119 quốc gia tham dự vào sự kiện lớn này. 3.815 nhà báo đã tham dự và đưa tin. Những năm gần đây, sự thu hút của Liên hoan phim quốc tế Berlin đối với châu Á cũng có một lý do khá dễ thương với sự có mặt của Trương Mạn Ngọc năm 1997, Củng Lợi năm 2000 và nàng Dea Jang Geum xinh đẹp (Lee Young Ae) vào năm nay ở chiếc ghế ban giám khảo.

Lần đầu tiên liên hoan này được tổ chức vào ngày 6/6/1951 tại rạp Titania-Palast. Phim chiếu khai mạc đầu tiên là Rebecca của đạo diễn lừng danh Alfred Hitchcock với ngôi sao Joan Fontaine. Ngày nay, Liên hoan phim quốc tế Berlin đã là một trong những liên hoan phim quan trọng và uy tín với công nghệ điện ảnh thế giới. Hơn 16.000 nhà làm phim chuyên nghiệp, hơn 3.600 nhà báo từ hơn 80 quốc gia trên thế giới tề tựu lại mỗi năm và hơn 150.000 vé được bán ra. Hội ngộ Berlin không chỉ là cuộc tụ họp của công nghệ làm phim. Nó còn là nơi gặp gỡ của khán giả yêu điện ảnh. Trong hai tuần, nghệ thuật, sự quyến rũ, những tài năng và các nhà kinh doanh gặp nhau ở đây. Đây còn là "chợ" điện ảnh cấp quốc tế với các thương vụ phim ảnh.

Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 56 được tổ chức từ ngày 9 đến 19/2/2006. Năm nay, có 250 công ty và khoảng 650 phim đến từ khắp nơi trên thế giới với hơn 700 khách mời quốc tế tham dự. Điều này cũng hứa hẹn mùa vàng cho các nhà làm phim lẫn các nhà kinh doanh phim ảnh. Gala mở màn liên hoan bắt đầu tại Potsdamer Platz. Ngày 11/2 vừa qua, Ban tổ chức đã trao giải Gấu vàng danh dự cho ngài Ian McKellen - nhà làm phim người Anh, nghệ sĩ có đẳng cấp trên cả sân khấu và điện ảnh. Năm 1999, ông từng được đề cử cho giải Oscar và giải Quả cầu vàng cho vai diễn trong phim của đạo diễn James Whale. Ngày 15/2/2006, một sự vinh danh tương tự sẽ dành tặng cho Andrzej Wajda, nhà làm phim người Ba Lan. Con người tài danh này đã được nhận giải Oscar thành tựu suốt đời, giải La Palme d'Or từ liên hoan phim Cannes và Sư tử vàng từ liên hoan phim Venice. Cùng với việc nhận Gấu vàng danh dự, bộ phim Pilate and Others của ông cũng được trình chiếu.

Cuộc chạy đua giành Gấu vàng, Gấu bạc của 37 phim truyện, 14 phim tài liệu và 23 phim ngắn từ 33 quốc gia đã được bắt đầu và hứa hẹn nhiều điều thú vị. Năm nay, Liên hoan phim quốc tế Berlin cũng giới thiệu một giải mới có tên gọi Tác phẩm đầu tay xuất sắc nhất với giá trị giải thưởng là 25.000 euro, do GWFF trao tặng.

Vinh Nguyễn
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.