NSƯT Công Ninh tiết lộ cơ duyên gặp vợ kém 23 tuổi

08/12/2020 11:20 GMT+7

Chương trình Tâm đầu ý hợp tuần này với sự tham gia của NSƯT Công Ninh và nghệ sĩ hài Hoàng Sơn. Tại đây, cả hai nghệ sĩ đã chia sẻ về cuộc sống hôn nhân và cảnh 'cha già con mọn' của mình.

NSƯT Công Ninh được biết đến là một đạo diễn, diễn viên đa tài của sân khấu và điện ảnh Việt Nam. Nam nghệ sĩ kết hôn khá muộn với người vợ Tuyết Vân kém 23 tuổi. Suốt 12 năm gắn bó, dù chênh lệch về tuổi tác, thói quen, quan điểm sống nhưng đời sống vợ chồng Công Ninh vẫn êm đềm, hạnh phúc.
Khi được Đức Thịnh hỏi về cơ duyên gặp gỡ, nghệ sĩ Công Ninh cho biết: "Trong một lần diễn ở sân khấu kịch 5B, tôi với Thanh Hoàng mới ra quán ngồi nghỉ ngơi thì gặp hai cô học trò. Cô kia là học trò Thanh Hoàng, còn lại là bà xã hiện tại. Mọi người chỉ cùng ngồi ăn uống, nói chuyện. Không hiểu sao mình cảm giác hai bên có mối lương duyên từ trước hay sao đó, cả hai đều cảm thấy hợp nhau. Từ hôm đó bắt đầu liên lạc và làm quen với nhau". Trong khi đó, bà xã Tuyết Vân nói thêm lúc ban đầu mới quen chỉ xem Công Ninh theo đúng nghĩa “người thầy” nhưng lâu dần, cô lại bị hấp dẫn bởi sự mạnh mẽ ở anh. "Hai người về chung một con đường, thầy thấy mình là con gái nên đưa về tại vì nhà gần nhau", cô nói.

Nghệ sĩ Công Ninh lo sợ nhiều điều khi có con nhỏ ở tuổi xế chiều

Ảnh: Lê Nhân

Chia sẻ thêm với chương trình, NSƯT Công Ninh cho biết mình là một người khá nghiêm túc và luôn lo xa, trong khi vợ thì còn trẻ nên có những suy nghĩ trái ngược. Nam diễn viên sinh năm 1961 luôn lo lắng và bảo vệ cô con gái 6 tuổi bé bỏng, sợ con sẽ gặp nguy hiểm nên khắp nhà đều bọc xốp như ở phim trường, còn Tuyết Vân thì lại cho rằng chồng mình đang “làm quá”.
Khi vợ gây sự chú ý hay trong các cuộc cãi vã, giận dỗi nhau, anh cũng sẽ chọn phương pháp “làm lơ”, giả vờ không quan tâm để chờ vợ nguôi giận. Trong khi đó cô vợ trẻ thì khẳng định “chiêu” này đã cũ, không còn hiệu quả. Vì khác biệt về quan điểm sống nên đôi lúc hai vợ chồng cũng có những màn “lệch pha” hài hước. Đạo diễn Công Ninh thường xuyên “ôm” điện thoại và quên để ý đến xung quanh khiến cho vợ phát bực và khẳng định “chồng mê điện thoại hơn vợ”.
Sau ánh đèn lung linh trên sân khấu, cuộc sống của nghệ sĩ hài Hoàng Sơn tràn ngập tiếng cười khi luôn có người vợ kề bên đồng hành là cựu người mẫu Diệp Thanh. Xôn xao một thời về việc “cướp cô dâu”, gan dạ chặn đầu xe để tán đổ vợ, nghệ sĩ Hoàng Sơn đính chính lại là mình chỉ dẫn cô dâu đi chứ không cướp của ai. Vì lúc trẻ mê chơi, không biết quan tâm, lo lắng nên cựu người mẫu Diệp Thanh bỏ về quê lấy chồng khiến Hoàng Sơn phải vận động bạn bè, người thân để thuyết phục gia đình nhà vợ.

Nghệ sĩ hài Hoàng Sơn bị nhầm là ông nội của con trai út vì cảnh "cha già con mọn"

Ảnh: Lê Nhân

Sau gần 30 năm chung sống, hai vợ chồng đã có 3 mặt con với 2 trai và 1 gái, bé trai út năm nay gần 6 tuổi. Dù làm cha ở tuổi U.60 nhưng Hoàng Sơn vẫn bị vợ mắng yêu là “chưa trưởng thành” khi thấy chồng nô đùa với con như những người bạn đồng trang lứa. Đồng cảm với cảnh “cha già con mọn” của Công Ninh, nghệ sĩ Hoàng Sơn cũng tếu táo kể lại tình huống “dở khóc dở cười” của gia đình mình. Diễn viên Đại kê chạy đi cho biết có lần hàng xóm khen “cháu nội dễ thương quá” khi anh đang ẵm con trai út ra đường, khiến khán giả cười nghiêng ngả.
Bên cạnh việc chia sẻ những câu chuyện thú vị của gia đình mình, nghệ sĩ Hoàng Sơn cũng liên tục réo tên, “vạch mặt” những tật xấu của Hứa Minh Đạt làm cho Lâm Vỹ Dạ không khỏi ngạc nhiên. Cô không ngờ chồng mình lại có những “tuyệt chiêu” độc - lạ đến như vậy để qua mắt vợ. Nam nghệ sĩ hài cũng không quên “cà khịa” mỗi khi nhắc đến tật xấu “thích nhậu” của bản thân hay của Hứa Minh Đạt, khiến Lâm Vỹ Dạ phải năn nỉ không bàn đến gia đình mình, mang đến cho khán giả những trận cười sảng khoái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.