Những vai diễn khiến khán giả 'kêu trời' của Ngô Diệc Phàm

19/07/2021 10:07 GMT+7

Ngoài đời tư bê bối, Ngô Diệc Phàm còn thường bị ‘ném đá’ vì diễn xuất dở nhưng hay được đóng vai chính. Không ít lần Ngô Diệc Phàm khiến khán giả ‘kêu trời’ vì lối biểu cảm kỳ lạ và không ăn nhập gì với nhân vật.

Vai Bành Trạch Dương trong Có một nơi chỉ chúng ta biết

Năm 2014, sau khi đột ngột tuyên bố rời nhóm nhạc Kpop EXO, Ngô Diệc Phàm ngay lập tức đảm nhận vai nam chính Bành Trạch Dương trong Có một nơi chỉ chúng ta biết của Từ Tịnh Lôi. Lúc bấy giờ, tin tức mỹ nam 9X đóng phim đã gây tranh cãi. Bởi kinh nghiệm diễn xuất của anh hầu như là con số 0 tròn trĩnh nhưng phải hóa thân thành một nhân vật có tâm lý phức tạp

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Kết quả, khi phim ra mắt, Ngô Diệc Phàm hứng trọn chửi bới từ khán giả vì diễn quá thiếu cảm xúc và không tạo được sự ăn ý với nữ chính Vương Lệ Khôn. Ngoài ngoại hình bảnh bao, anh hầu như không để lại ấn tượng gì trong Có một nơi chỉ chúng ta biết. Trên trang đánh giá phim Douban, tác phẩm nhận được 4,9/10 điểm

ẢNH: POSTER PHIM

Tờ Variety cũng nhận định giọng ca 31 tuổi không thể hoàn thành được nhiệm vụ vì bị “hoang mang” bởi nhân vật Bành Trạch Dương có nhiều vai trò quan trọng: ông bố đơn thân bận rộn, người con trai mệt mỏi vì mẹ có vấn đề thần kinh và là một chàng trai mãi đắn đo giữa quá khứ - hiện tại. Tuy nhiên, vì đây là vai diễn đầu tay của Ngô Diệc Phàm, nên vẫn có một bộ phận người xem bênh vực và cho rằng không nên quá khắt khe với anh

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Vai Hạ Mộc trong Hạ Hữu Kiều Mộc nhã vọng thiên đường

Khán giả nhận định Ngô Diệc Phàm "dứt áo ra đi” khỏi EXO có lẽ là sự lựa chọn rất ngôn ngoan. Kể từ khi hoạt động cá nhân, anh được mời đóng phim liên tục. Sau vai phụ đáng khen trong Lão pháo nhi (2015), ngôi sao Hoa ngữ này tiếp tục được đóng vai chính Hạ Mộc trong Hạ Hữu Kiều Mộc nhã vọng thiên đường (2016). Đây cũng là một vai diễn nặng ký và có bối cảnh phức tạp

ẢNH: POSTER PHIM

Tuy nhiên, thay vì khắc họa sự cô độc và bi thương của chàng trai trẻ Hạ Mộc, Ngô Diệc Phàm lại tạo nên Hạ Mộc chỉ có duy nhất một biểu cảm từ đầu đến cuối phim và khó làm người xem đồng cảm với nhân vật. Thậm chí, trong những phân đoạn tức giận hay phẫn nộ, nam ca sĩ kiêm diễn viên cũng thể hiện rất gượng gạo

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Thực chất, Hạ Hữu Kiều Mộc nhã vọng thiên đường bị chửi bới nặng nề do cốt truyện vô lý, tình tiết khó chấp nhận và cả dàn diễn viên đều diễn cứng đờ. Vì thế, diễn xuất của Ngô Diệc Phàm cũng ít bị mắng thời điểm đó. Đặc biệt, vẻ điển trai không góc chết của anh trên màn ảnh cũng làm không ít khán giả nữ “mê đắm”

ẢNH: POSTER PHIM

Vai Ngân Trần trong Tước tích 1 và 2

Chưa bàn đến phần kỹ xảo bị ví như Avatar phiên bản lỗi, thì màn thể hiện của cả dàn sao Hoa ngữ trong bộ phim 3D Tước tích 1 từ Phạm Băng Băng, Dương Mịch, Nghiêm Khoan, Trần Học Đông… và riêng Ngô Diệc Phàm (vai Ngân Trần) khiến người xem khủng hoảng. Tất cả đều mang một sắc thái “diễn như không diễn” trong hầu hết phân đoạn

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Vì đảm nhận nhân vật có khá nhiều đất diễn trong Tước tích 1 của Quách Kính Minh, nên Ngô Diệc Phàm lộ rõ diễn xuất “giả trân” trước mắt khán giả. Phần hiệu ứng phim dỏm càng đưa các khuyết điểm về biểu cảm gương mặt, dáng đi hay cử chỉ thiếu tự nhiên của cựu thành viên EXO thêm rõ nét. Trên Douban, Tước tích 1 được chấm 3,8 điểm cùng hơn 50% lượng đánh giá 1 sao

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Sang đến phần 2 Tước tích âm thầm ra mắt vào năm 2020, Ngô Diệc Phàm tiếp tục “phát huy” sự liệt cơ mặt của mình. Tước tích 2 được 3,9 điểm trên Douban. Điều đáng nói là vai Ngân Trần trong Tước tích 1 và 2 đều “giúp” anh được đề cử Cây chổi vàng, giải thưởng được ví như Mâm xôi càng của Trung Quốc

ẢNH: POSTER PHIM

Vai Trình Tranh trong Hóa ra anh vẫn ở đây

Cũng trong năm 2016, Ngô Diệc Phàm một lần nữa làm khán giả “choáng váng” khi đóng vai nam chính Trình Tranh trong Hóa ra anh vẫn ở đây (chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tân Dĩ Ổ). Được nhận xét là sở hữu vẻ ngoài như bước ra trang sách, song Ngô Diệc Phàm lại không thể tận dụng yếu tố ngoại hình mà lại càng khiến fan truyện thất vọng nặng nề vì kỹ năng diễn xuất thảm họa

ẢNH: POSTER PHIM

Trong Hóa ra anh vẫn ở đây, ngôi sao Hoa ngữ 9X không chỉ biểu cảm đơ gượng mà còn rất lố bịch. Gương mặt của anh trong các cảnh phim quát mắng hoặc đau khổ đều làm người xem phải bật cười vì quá hài hước. Phân đoạn Ngô Diệc Phàm hôn Lưu Diệc Phi (vai Tô Vận Cẩm) giống “gặm nhấm” và được miêu tả là cảnh tình cảm phản cảm huyền thoại của màn ảnh rộng Hoa ngữ

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Theo giới chuyên môn, Lưu Diệc Phi đã diễn kém, nhưng Ngô Diệc Phàm diễn càng "trời ơi đất hỡi" hơn. Anh được đánh giá là nam diễn viên diễn dở nhất từng hợp tác với Lưu Diệc Phi. Năm 2016, Ngô Diệc Phàm nhận giải Cây chổi vàng mục Nam diễn viên tệ nhất. Anh “chiến thắng” nhờ "bộ ba siêu phẩm hủy diệt" Hạ Hữu Kiều Mộc nhã vọng thiên đường, Tước tích 1 Hóa ra anh vẫn ở đây (4,3 điểm trên Douban)

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Vai Đường Tăng trong Tây du ký mối tình ngoại truyện 2

Ngô Diệc Phàm tiếp tục kéo dài “cơn ác mộng” về diễn xuất của anh với Tây du ký mối tình ngoại truyện 2. Tưởng chừng dạng vai hài hước ít bi kịch như Đường Tăng sẽ không làm khó được cựu gà nhà SM Entertainment, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể làm hài lòng người xem. Chủ nhân hit Bát mỳ lớn bị mắng là diễn quá khoa trương

ẢNH: POSTER PHIM

Tuy nhiên, không ít khán giả lại cho rằng Ngô Diệc Phàm đã có sự tiến bộ lớn sau thất bại cùng ba phim điện ảnh liên tiếp chiếu năm 2016. Mặc cho các luồng ý kiến trái chiều về diễn xuất của nam chính họ Ngô, Tây du ký mối tình ngoại truyện 2 vẫn đạt doanh thu khủng là hơn 1,6 tỉ nhân dân tệ (khoảng 5.700 tỉ đồng) và 5,5 điểm Douban

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Qua loạt vai diễn gây tranh cãi về diễn xuất trên màn ảnh, Ngô Diệc Phàm còn được xem là “Trịnh Sảng phiên bản nam”. Cả hai có điểm chung là đóng phim dở nhưng thường được giao vai chính và sự nghiệp chịu tác động nặng nề vì bê bối đời tư nghiêm trọng

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Sau hàng loạt tác phẩm điện ảnh gây tranh cãi về diễn xuất, Ngô Diệc Phàm bất ngờ nhận lời mời tham gia bộ phim truyền hình Thanh trâm hành (chuyển thể từ tiểu thuyết Trâm trung lục của tác giả Trắc Trắc Khinh Hàn), hợp tác với Dương Tử. Tuy nhiên, Thanh trâm hành có nguy cơ bị “đắp chiếu” vì chuỗi lùm xùm Ngô Diệc Phàm quan hệ với các cô gái tuổi vị thành niên

ẢNH: POSTER PHIM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.