Nhan sắc xinh đẹp của 'nữ hoàng Kpop' BoA

04/12/2020 14:53 GMT+7

Sau thời gian dài vắng bóng, sức hút của ' nữ hoàng Kpop ' BoA dường như không thuyên giảm. Album Better đánh dấu cột mốc 20 năm ca hát của cô được công chúng nhiệt liệt đón nhận.

Kwon Bo Ah sinh năm 1986 tại Guri, Gyeonggi, Hàn Quốc. Cô được công ty SM Entertainment phát hiện khi tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng cùng anh trai. Sau 2 năm rèn luyện tại SM Entertainment, BoA bắt đầu gia nhập giới giải trí Hàn Quốc năm 2000 khi chỉ mới 14 tuổi với hai album đầu tay IDPeace B. Nghệ danh BoA của cô là từ viết tắt của Beat of Angel

Ảnh: SM Entertainment

Hai năm tiếp theo, BoA phát hành đĩa đơn tiếng Nhật đầu tiên với tên Listen to My Heart. Nhờ đó, cô trở thành ngôi sao xứ Hàn rất thành công và nổi tiếng tại Nhật Bản. Tháng 10.2008, BoA lần đầu ra mắt thị trường âm nhạc Mỹ với đĩa đơn Eat You Up

Ảnh: SM Entertainment

Năm 2009, cô phát hành album tiếng Anh đầu tiên có tên BoA. Nữ ca sĩ trẻ có thể nói thành thạo tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Hàn. Ngoài ra, cô cũng thể hiện một số ca khúc bằng tiếng Trung. Khả năng ngôn ngữ đa dạng của BoA đã giúp cô nổi tiếng không những ở châu Á mà còn trên toàn thế giới

Ảnh: chụp màn hình

Chính vì thế, BoA được công chúng nhìn nhận là một trong những nghệ sĩ Hàn Quốc đặt nền móng cho Kpop ở Nhật Bản, Trung Quốc và toàn cầu bên cạnh H.O.T, S.E.S, Fin.K.L... Trước khi các nhóm nhạc thần tượng đình đám xuất hiện, BoA được xem là nghệ sĩ chủ lực của SM Entertainment

Ảnh: SM Entertainment

Là nghệ sĩ tiên phong, BoA gặp nhiều khó khăn trong 20 năm hoạt động âm nhạc. Được o bế quá đà bởi công ty SM Entertainment, BoA luôn bị nhận xét là "sản phẩm của công nghệ chế tạo ngôi sao". Dù vậy, nữ ca sĩ luôn cố gắng để mang lại những ca khúc tốt nhất cho người hâm mộ. Từ hình tượng dễ thương và tươi trẻ, BoA dần chuyển sang hình ảnh trưởng thành hơn kể từ album My Name (2004)

Ảnh: SM Entertainment

BoA là nghệ sĩ châu Á hiếm hoi hợp tác với nhiều ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng như Kumi Koda (Nhật Bản), Westlife (Ireland), Akon (Mỹ)... Chỉ sau thời gian ngắn ra mắt, danh tiếng của BoA lan rộng tại khu vực Đông Á và có nhiều khán giả hâm mộ tại Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Malaysia và Singapore

Ảnh: SM Entertainment

2020 là cột mốc đặc biệt đối với BoA, đánh dấu chặng đường dài hoạt động âm nhạc 20 năm. Để kỷ niệm quãng thời gian đã qua, nữ ca sĩ sinh năm 1986 đã ra mắt album Better hôm 1.12 vừa qua. Ở thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ vẫn mong muốn tiếp tục theo đuổi dòng nhạc có tiết tấu nhanh, kết hợp nhiều điệu nhảy uyển chuyển dù đã qua thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp

Ảnh: SM Entertainment

Nhớ về thời gian những năm tháng ở độ tuổi 20, BoA chia sẻ: “Ở độ tuổi 20, tôi làm việc siêng năng một cách mù quáng và cố gắng tìm kiếm những điều mình muốn. Dẫu vậy, tôi chưa bao giờ hối hận. Tôi nghĩ mình có được thành tựu hôm nay hoàn toàn nhờ vào sự chăm chỉ của bản thân thời điểm đó”

Ảnh: SM Entertainment

Khi nói về định hướng trong tương lai, BoA thừa nhận “không biết khán giả thời nay muốn gì. Đây là thời kỳ mà công chúng đều lắng nghe những gì họ yêu thích. Vì vậy, thay vì làm nhạc cho số đông công chúng, tôi cố gắng tập trung vào sở thích của người hâm mộ. Mục tiêu của tôi rất rõ ràng và lúc nào cũng nghĩ rằng người hâm mộ sẽ thích nếu mình làm điều này, trước khi thực hiện dự án mới”

Ảnh: SM Entertainment

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.