Nhan sắc dàn hoa khôi vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020

15/10/2020 08:49 GMT+7

Dàn hoa khôi gồm Nguyễn Hà My, Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Lê Thị Tường Vy,... được người hâm mộ kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Việt Nam 2020.

Nguyễn Hà My gây chú ý từ đầu cuộc thi nhờ thành tích học tập ấn tượng. Cô từng đỗ Đại học Ngoại thương với số điểm 29. Trong quá trình học tập, thí sinh sinh năm 1999 vẫn giữ phong độ ổn định khi đạt 9,7 điểm môn toán cao cấp và 9,6 môn xác suất thống kê. Ngoài ra, danh xưng Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương Hà Nội 2019 cũng giúp Hà My được nhiều người quan tâm khi "chinh chiến" tại Hoa hậu Việt Nam 2020

Ảnh: BTC

Hà My mong muốn hoàn thiện bản thân, trở thành phiên bản tốt hơn khi dự thi đấu trường nhan sắc này. Trong đêm bán kết, người đẹp sinh năm 1999 thể hiện ấn tượng, tạo được sự chú ý khi xuất hiện. Tuy nhiên, hạn chế của thí sinh là về hình thể. Cô là ứng viên thấp nhất trong Top 35 với chiều cao 1,64m, số đo ba vòng 75-61-88

Ảnh: BTC

 

Nguyễn Thị Thu Phương là ứng viên được đánh giá cao tại Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô cao 1,75m, số đo ba vòng 82-60-90. Trước khi đến với đấu trường nhan sắc này, chân dài sinh năm 2000 từng đăng quang Người đẹp Kinh Bắc 2019. Bên cạnh đó, cô còn xuất sắc vào Top 5 Miss World Vietnam 2019

Ảnh: BTC

Với loạt kinh nghiệm có được, Thu Phương được nhiều người kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi năm nay. Cô cũng là một trong những thí sinh giữ vững phong độ, hoàn thành tốt các phần thi trong đêm bán kết

Ảnh: BTC

Huỳnh Nguyễn Mai Phương cũng là ứng viên gây chú ý từ đầu cuộc nhờ nhan sắc xinh đẹp, thân hình cân đối. Người đẹp sinh năm 1999, từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Đồng Nai 2018. Mai Phương cao 1,69m, số đo ba vòng 75-62-90

Ảnh: BTC

Mai Phương từng tham gia lớp đào tạo người mẫu nên được đánh giá cao trong phong cách trình diễn. Chân dài có phong độ ổn định qua các vòng thi, được nhiều người kỳ vọng vào Top 5 chung cuộc. Ngoài ra thành tích học tập ấn tượng cũng là lợi thế của người đẹp tại cuộc thi. Cô đoạt nhiều giải thưởng tiếng Anh của tỉnh khi còn học cấp 2, cấp 3

Ảnh: BTC

Lê Thị Tường Vy từng giành giải cao nhất tại cuộc thi Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2020. Cô gây ấn tượng bởi nụ cười tươi, vóc dáng gợi cảm với chiều cao 1,75 m, số đo 80-65-93. Người đẹp sinh năm 2001 quyết định ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2020 vì muốn thử sức mình tại một đấu trường nhan sắc lớn hơn. “Vì em được biết đến với danh hiệu là hoa khôi của trường cho nên em cũng thấy rất áp lực khi tham gia dự thi. Nhưng đó cũng là động lực khiến em tự tin và quyết tâm hơn để có thể hoàn thành tốt phần thi của mình”, cô chia sẻ

Ảnh: BTC

Tường Vy vừa hoàn thành mục tiêu có mặt tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Người đẹp khẳng định cô không đặt nặng chuyện thắng thua, quan trọng là bản thân có thể tham gia giao lưu, học hỏi cùng những người bạn đồng trang lứa, trau dồi thêm kinh nghiệm, kỹ năng và hoàn thiện mình hơn

Ảnh: BTC

Võ Ngọc Hồng Đào sinh năm 2000, sở hữu chiều cao 1,73m, số đo hình thể 76-63-95. Người đẹp gây ấn tượng bởi nhan sắc thuần Việt, nụ cười tươi rạng rỡ

Ảnh: BTC

Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2020, Hồng Đào từng giành danh hiệu Hoa khôi Đại học Hoa Sen. Vì vậy, nhiều người kỳ vọng cô sẽ toả sáng trong đêm chung kết, vào Top 5 chung cuộc giống như mục tiêu cô đề ra

Ảnh: BTC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.