Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận giải thưởng ‘Khát vọng Dế mèn’

30/09/2020 10:59 GMT+7

Hôm 29.9, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vinh dự nhận giải thưởng 'Khát vọng dế mèn' từ Giải thưởng thiếu nhi - Dế mèn lần 1 tại Hà Nội cho chùm ca khúc thiếu nhi mà anh đã dành 8 năm tâm huyết để sáng tác.

Đây là giải thưởng phi lợi nhuận thường niên trao cho các sáng tác, trình diễn nghệ thuật xuất sắc "của thiếu nhi" (thiếu nhi là chủ thể sáng tạo) hoặc "vì thiếu nhi" (thiếu nhi là đối tượng phục vụ). Sau nhiều năm dành tâm huyết cho dòng nhạc thiếu nhi, giải thưởng này là một dấu son trên chặng đường sự nghiệp của nam nhạc sĩ trẻ.
Khi được hỏi về động lực để sáng tác nhạc thiếu nhi, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết: “Tất cả vì gia đình, tất cả các bài hát của thiếu nhi của mình đến thời điểm hiện tại đều được viết nên đều vì con”. Xuất phát chỉ từ một suy nghĩ giản đơn như thế, chính bản thân Nguyễn Văn Chung cũng không ngờ anh đã cho ra đời cả một “vương quốc” nhạc thiếu nhi đầy sắc màu và tình cảm. Đến thời điểm hiện tại, nhạc sĩ đã cho “xuất xưởng” 300 bài hát thiếu nhi và chưa có ý định dừng lại.
Sau giây phút nhận được giải thưởng cao quý, nhạc sĩ Nguyễn Chung xúc động chia sẻ lên Facebook cá nhân: “Thật vinh dự khi được nhận giải thưởng Khát vọng Dế mèn cho chùm ca khúc chủ đề thiếu nhi mà mình đã dành tâm huyết suốt 8 năm! Đó là một sự trân trọng, một sự ghi nhận những cố gắng và vất vả của mình suốt thời gian qua! Xin cám ơn tất cả!”.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chụp ảnh lưu niệm cùng các bé góp mặt trong tiết mục biểu diễn ca khúc do chính anh sáng tác tại lễ trao giải - Ảnh: NVCC

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chụp ảnh lưu niệm cùng các bé góp mặt trong tiết mục biểu diễn ca khúc do chính anh sáng tác tại lễ trao giải

Ảnh: NVCC

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được mệnh danh là nhạc sĩ chuyên tạo “hit” khi anh sở hữu hàng loạt ca khúc trữ tình nổi tiếng như: Vầng trăng khóc, Nhật ký của mẹ, Chiếc khăn gió ấm... Vốn nổi tiếng nhờ thể loại nhạc trữ tình nhưng nam nhạc sĩ lại muốn làm mới tâm hồn mình bằng cách sáng tác nhạc thiếu nhi. Vừa vì yêu thích, vừa suy nghĩ cho các con, Nguyễn Văn Chung đã quyết định mở thêm lớp đào tạo thanh nhạc cho các bé từ 4 - 12 tuổi. Đây chính là nguồn cảm hứng sáng tác dồi dào khi anh được bước vào khung trời xanh tuổi thơ, được hiểu và lắng nghe nhiều hơn những tâm tư, tình cảm của con trẻ. “Thế giới tuổi thơ thật nhiều sắc màu và có quá nhiều điều thú vị, tôi muốn ghi lại hết tất cả những gì các con yêu thích quan tâm. Như một bàn tiệc có quá nhiều gia vị trong cuộc sống mà Chung còn học mãi”, Nguyễn Văn Chung thổ lộ.
Nhạc sĩ trẻ rất vui và hạnh phúc khi nỗ lực 8 năm gắn bó với dòng nhạc thiếu nhi của anh được mọi người công nhận - Ảnh: NVCC

Nhạc sĩ trẻ rất vui và hạnh phúc khi nỗ lực 8 năm gắn bó với dòng nhạc thiếu nhi của anh được mọi người công nhận

Ảnh: NVCC

Niềm vui nhỏ của Nguyễn Văn Chung là mỗi khi ra ngoài được nghe bài hát của mình cất lên ở đâu đó. Anh đặc biệt hạnh phúc khi ca khúc của mình được cả các bé lẫn các phụ huynh cùng hát lên, thuộc từng lời, từng chữ. Việc viết nhạc thiếu nhi đối với Nguyễn Văn Chung hoàn toàn do đam mê. Tuy nhiên, nam nhạc sĩ cũng khẳng định viết nhạc thiếu nhi không hề dễ như mọi người vẫn lầm tưởng. Anh cho biết mọi lời ca, giai điệu đều phải được chăm chút, cân đo đong đếm kỹ càng để thể hiện đúng tinh thần trong sáng của trẻ thơ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.