Nghệ sĩ phẫn nộ xuống đường biểu tình vụ cảnh sát ghì cổ người da đen đến chết

01/06/2020 11:24 GMT+7

Cái chết của George Floyd gây ra sự phẫn nộ trên khắp nước Mỹ, khiến không ít nghệ sĩ bức xúc lên tiếng đòi lại công lý cho ông. Thậm chí, họ còn xuống đường để tham gia biểu tình.

Trước cái chết của George Floyd, nữ ca sĩ trẻ Billie Eilish đã bày tỏ sự thất vọng khi mạng sống của những người da đen không được xem trọng. Cô sử dụng hashtag #justiceforgeorgefloyd để đòi lại công lý cho người đàn ông 46 tuổi này

Ảnh: Instagram NV

"Nếu tất cả mạng sống đều quan trọng thì vì sao những người da đen lại bị giết chỉ vì màu da của họ? Tại sao những người nhập cư bị bức hại? Tại sao những người da trắng được trao cơ hội mà những người thuộc chủng tộc khác không có. Tại sao người da đen bị gọi là côn đồ để biện minh cho việc giết người vô tội? Bạn có biết tại sao không. Đó là sự phân biệt", Billie Eilish viết

Ảnh: Instagram NV

Nữ ca sĩ Beyonce cũng đăng tải video lên Instagram kêu gọi công bằng cho George Floyd và thu hút được sự chú ý của công chúng bởi sức ảnh hưởng của cô trong giới giải trí nước Mỹ. "Chúng ta cần công lý cho George Floyd. Tất cả chúng ta đã chứng kiến vụ giết người rõ như ban ngày. Chúng ta thấy ghê tởm, đau đớn và không thể bình thường hóa nỗi đau này. Bao giờ mới không còn giết người vô nghĩa nữa?... Vâng, có người bị buộc tội nhưng công lý còn lâu mới đạt được", Beyonce viết

Ảnh: Instagram NV

Giọng ca Crazy in love cũng kêu gọi người hâm mộ đồng lòng ký tên vào đơn kiến nghị trừng phạt thật nặng những cảnh sát có liên quan đến cái chết của George Floyd

Ảnh: Instagram NV

"Hãy ký tên, quyên góp nếu có thể. Hãy chia sẻ suy nghĩ của bản thân với gia đình, bạn bè của bạn về nạn phân biệt chủng tộc. Hãy tự nhắc nhở và nhắc nhau rằng điều này không kết thúc hôm nay hoặc ngày mai hoặc sau khi bạn đăng nó một lần", Ariana Grande viết trên Instagram

Ảnh: Twitter NV

Thậm chí, giọng ca 7 rings còn được nhìn thấy xuống đường biểu tình cho phong trào #Blacklivesmatter (Người da màu đáng được sống). Cô dừng lại chụp ảnh với fan và thể hiện sự bất mãn trước cái chết của George Floyd

Ảnh: Instagram NV

Selena Gomez cũng bày tỏ sự đau xót trước sự việc: "Tôi đã dành 24 giờ qua chỉ để cố gắng suy nghĩ thông suốt. Không thể vãn hồi những gì đã xảy ra nhưng chúng ta phải hành động"

Ảnh: Instagram NV

"Đã có quá nhiều mạng sống của người da đen bị tước đoạt. Họ xứng đáng có cuộc sống tốt hơn. Họ xứng đáng được lắng nghe. Tất cả chúng ta không nên im lặng khi sự bất công này tiếp diễn", giọng ca Same old love chia sẻ

Ảnh: Instagram NV

Bên cạnh những ngôi sao khác, Rihanna cho biết cô vô cùng tức giận khi biết được sự việc đã xảy ra với George Floyd: "Nhìn con người bị giết và hành hình mỗi ngày khiến trái tim tôi trở nên vô cùng nặng nề. Đến mức tôi tránh xa xã hội chỉ để tránh nghe thấy nỗi đau quằn quại trong giọng nói của George Floyd, một lần nữa, cầu xin hết lần này đến lần khác"

Ảnh: Instagram NV

"Khuôn mặt thích thú thể hiện niềm vui khi giết chóc của Derek Chauvin ám ảnh tôi. Tôi không thể chịu nổi điều này", Rihanna viết. Bài đăng của cô kèm hình ảnh gương mặt George Floyd sau đó đã nhận được hơn 2,5 triệu lượt thích và hàng nghìn bình luận đồng tình

Ảnh: Instagram NV

Taylor Swift đã thẳng thắn chỉ trích Tổng thống Mỹ trên Twitter sau khi đọc được bài đăng trước đó của ông, trong đó ông Donald Trump cho rằng những người biểu tình chỉ làm hỏng việc tưởng nhớ George Floyd, đồng thời khẳng định sẵn sàng can thiệp bạo lực để chặn đứng biểu tình

Ảnh: Instagram NV

Nữ ca sĩ khẳng định sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11 sắp tới

Ảnh: Instagram NV

Nữ rapper Cardi B cũng bày tỏ suy nghĩ về cái chết của George Floyd bằng một bài đăng trên Instagram kèm theo bức ảnh tưởng nhớ người đàn ông 46 tuổi này

Ảnh: Instagram

"Quá đủ rồi. Đất nước sẽ mất gì? Một cuộc nội chiến? Một tổng thống mới? Bạo loạn, bạo lực? Tôi mệt! Bạn là kẻ hèn nhát khi khiến mọi người sợ hãi. Làm thế nào mà Mỹ không phải là đất nước của tự do?", chủ nhân bản hit Bodak yellow tức giận

Ảnh: Instagram NV

Bà xã của rapper da màu Kanye West - Kim Kardashian cũng chia sẻ những suy nghĩ của mình trước sự việc. Cô cho biết bản thân luôn cố gắng tìm công bằng cho mỗi người da đen mất mạng vì bạo lực trong những năm qua và cái chết của George Floyd như giọt nước làm tràn ly

Ảnh: Twitter NV

"Tôi mệt mỏi vì đau lòng sau khi nhìn thấy những người mẹ, người cha, người chị, người anh em đau khổ vì người thân của họ bị sát hại hoặc bị nhốt một cách bất công vì màu da của họ. Mặc dù tôi sẽ không bao giờ biết được nỗi đau và sự đau khổ mà họ phải chịu đựng hoặc biết được cảm giác như thế nào khi cố gắng sống sót trong một thế giới đầy rẫy sự phân biệt chủng tộc. Tôi biết tôi có thể sử dụng sức ảnh hưởng của mình để giúp đỡ những tiếng kêu cứu đã bị bóp nghẹt trong thời gian quá dài", Kim Kardashian thổ lộ

Ảnh: Instagram NV

"Mẹ quái vật" Lady Gaga bày tỏ hi vọng những cảnh sát có liên quan đến cái chết của George Floyd sẽ bị trừng trị thích đáng. Cô cho biết bản thân rất đau lòng cho gia đình của người đàn ông 46 tuổi vì mất đi một người cha, một người con vô cùng bất ngờ

Ảnh: Twitter NV

"Trái tim tôi tan vỡ vì George Floyd, gia đình anh ấy và người dân ở Minneapolis. Giết người là giết người. Cảnh sát cũng là công dân, luật pháp nên áp dụng cho họ. Điều này là hoàn toàn khủng khiếp và nếu thị trưởng không lên tiếng, nó sẽ là một ví dụ tồi tệ cho toàn bộ đất nước này"

Ảnh: Instagram NV

Những ngôi sao khác bao gồm Madonna, Justin Bieber, Ice Cube, Lil Nas X, Ricky Martin, Doja Cat, Alicia Keys, Chris Evans... đồng loạt kêu gọi người hâm mộ ký tên trên trang Change để kiến nghị điều tra sự việc. Tội danh giết người cấp độ ba mà tòa tuyên án cho Derek Chauvin khiến dư luận không hài lòng. Ba cảnh sát còn lại chỉ bị sa thải cũng khiến nhiều người bức xúc và kêu gọi luật pháp nên xét xử cả bốn người

Ảnh: Chụp màn hình clip

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.