Ngành điện ảnh Hàn Quốc mất hơn 30 ngàn tỉ đồng vì Covid-19

16/12/2020 13:03 GMT+7

Hôm 14.12, Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc công bố những số liệu đáng buồn. Theo đó, doanh thu ngành ước tính giảm hơn 60%, cỡ 1.500 tỉ won (31.740 tỉ đồng) so với năm ngoái.

Bài báo cáo về tác động của Covid-19 đến ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc 2020 của Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) gây chú ý lớn bởi loạt con số sụt giảm khổng lồ. KOFIC ước tính toàn bộ doanh thu năm 2020 của ngành điện ảnh Hàn Quốc nói chung tổng hợp từ các rạp chiếu phim, bán video trực tuyến, xuất khẩu phim… chỉ đạt khoảng 913,2 tỉ won (gần 20.000 tỉ đồng), giảm 63,6% so với năm ngoái 2.500 tỉ won (cỡ 53.000 tỉ đồng). Đây là số doanh thu thấp nhất kể từ khi KOFIC bắt đầu khảo sát và tổng hợp dữ liệu chính thức vào năm 2004.
Cụ thể, theo dữ liệu, tổng doanh thu bán vé, bán hàng hóa thực phẩm và lợi nhuận quảng cáo của những rạp phim Hàn Quốc trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay đạt 479,6 tỉ won (cỡ 10.125 tỉ đồng), giảm 69,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn hiện tại, doanh thu của rạp Hàn Quốc cho đến tháng 11.2020 đã giảm 70% xuống còn 498 tỉ won (10.518 tỉ đồng), so với 1,73 ngàn tỉ won (cỡ 36.479 tỉ đồng) cùng kỳ năm ngoái. Triển vọng tăng doanh thu rạp vào tháng 12 cũng không mấy sáng sủa do số lượng bệnh nhân SARS-CoV-2 tại xứ kim chi lại tiếp tục gia tăng.

KOFIC nhận định sự bùng phát của virus corona đã đè nặng lên ngành công nghiệp điện ảnh trong suốt năm 2020

ẢNH: YONHAP

Được biết, mọi sự sụt giảm của những rạp chiếu xứ kim chi bắt đầu từ ngày 20.1.2020, trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Hàn Quốc được xác nhận, kéo theo doanh thu của loạt hệ thống rạp nước này “một đường đi xuống”. Đáng chú ý, dư luận choáng váng khi chứng kiến số lượng khán giả đạt mức thấp kỷ lục trong lịch sử là 972.572 người vào tháng 4.2020.
Tình hình thu chi của ngành điện ảnh ngày càng tồi tệ không chỉ do lượng khán giả đến rạp ngày càng ít ỏi mà còn vì các nhà làm phim tạm ngừng sản xuất dự án mới vì dịch Covid-19. Việc hoãn quay, dời ngày công chiếu phim… cũng gây thiệt hại lớn cho ngành phim điện ảnh. Trong số 135 phim tham gia cuộc khảo sát của Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc, thì vấn đề chậm trễ ghi hình và thay đổi thời gian khai máy - đóng máy đã khiến các dự án này phải tốn thêm chi phí 11,33 tỉ won (cỡ 239 tỉ đồng), dời ngày ra rạp thì lại mất 9,73 tỉ won (205 tỉ đồng).

Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc dự đoán tổng doanh thu của ngành điện ảnh nước này sẽ không vượt quá 1 ngàn tỉ won (hơn 21.180 tỉ đồng) trong năm nay

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP

Ngoài ra, các mảng nhập khẩu phim, bán phim trực tuyến… cũng bị tác động không nhỏ. Doanh thu của việc xuất khẩu phim hay những dịch vụ công nghệ liên quan đến phim ảnh chỉ dừng ở 39,4 tỉ won (hơn 832 tỉ đồng), giảm hơn 50% so với năm ngoái.
Đặc biệt, Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc cho hay 93 rạp trong tổng số 423 rạp chính của CGV, Lotte Cinema, Megabox và CineQ tại Hàn Quốc đã đóng cửa vào tháng 3.2020 và sang tháng 4.2020 thì có 106 rạp ra đi. Công ăn việc làm của những nhân viên trong rạp chiếu đương nhiên cũng bị ảnh hưởng. Trong bảng tìm hiểu về cơ cấu nhân lực của 407 rạp Hàn Quốc vào tháng 10.2020, ban quản lý rạp đã giảm 621 nhân viên toàn thời gian (15,9%) và 8.144 nhân viên hợp đồng (70,2%) so với tháng 12 năm ngoái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.