Lê Hoàng, Minh Đức tiết lộ ca sĩ bolero không tên tuổi kiếm gần 1 tỉ/tháng

21/08/2020 09:11 GMT+7

Đạo diễn Lê Hoàng và MC Minh Đức có những chia sẻ thẳng thắn về bolero trong chương trình Chuyện cuối tuần lên sóng ngày 22.8 trên VTV9.

Trong chương trình Chuyện cuối tuần, MC Minh Đức thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình về sự trở lại của bolero. Theo anh, người ta tiên đoán bolero rồi sẽ suy tàn vì họ đang nhìn nhận dòng nhạc này như một hiện tượng. Nhưng bolero đã trở lại ồ ạt tại Việt Nam vào khoảng 5-6 năm trước, đến bây giờ nó vẫn là cơ hội cho rất nhiều ca sĩ mới bước chân vào thị trường ca nhạc và cũng là lựa chọn cho nhiều ca sĩ ngôi sao để có thêm khán giả. Vì vậy MC Minh Đức cho rằng vẫn còn quá sớm để nói bolero có thể trường tồn nhưng những suy nghĩ bolero sẽ mai một thì phải xem lại. “Nhạc trẻ Việt Nam bắt đầu trỗi dậy thì cũng là lúc dòng nhạc bolero bắt đầu đi xuống. Cho đến khi nhạc trẻ không còn nhiều mới mẻ, bất ngờ với khán giả thì nhạc xưa quay trở lại như một chu kỳ tất yếu”, MC Minh Đức chia sẻ.
Nói về việc nhiều người cho rằng bolero là một thứ nhạc bình dân, nhạc sến, MC Minh Đức thẳng thắn chia sẻ bolero vốn đã bị phán xét như vậy từ khi mới ra đời. Ngay cả những người nghệ sĩ ở thế hệ xưa cũng khẳng định ngày đó đã bị phân biệt. Thời đó, những người trí thức, sang trọng thì phải nghe nhạc tiền chiến hoặc nhạc phương Tây, đặc biệt là nhạc Pháp, còn nhạc bolero thì chỉ được xem là một thứ nhạc bình dân. MC Minh Đức giải thích thêm khi bolero du nhập về Việt Nam thì được mặc định là một thứ gì đó rất bình dân, nghệ sĩ luôn chơi nhạc một cách rất đơn giản và tự xem đó là một chuẩn mực. Vì vậy, anh khẳng định việc bolero sang hay sến không xuất phát từ âm nhạc mà xuất phát từ những định kiến của chính khán giả.

MC Minh Đức khẳng định bolero "sang" hay "sến" là do định kiến của mỗi người

Ảnh: BTC

MC Minh Đức tiết lộ một người bạn của anh là ca sĩ dòng nhạc bolero từng “cá kiếm” tiền tỉ trong vòng một tháng. Anh cho rằng đó là một con số mà đôi khi người ta không thể hình dung được, nhưng hát bolero trong những buổi tiệc cuối năm không có một mức cát-sê cụ thể nào, thay vào đó được tính bằng độ dày mỏng của phong bì. “Và với những không gian như thế, pop, rock hay bất cứ một dòng nào cũng không thể thay thế được chất trữ tình trong bolero, nhất là những bài bolero gắn với nhạc quê hương”, anh chia sẻ. Cũng theo MC Minh Đức, nhiều loại nhạc du nhập vào Việt Nam cùng thời điểm, nhưng chỉ có bolero “bén rễ”, trở thành trào lưu và có số lượng bài hát “khổng lồ”.
Đạo diễn Lê Hoàng tiếp tục đưa ra nhận định nhiều người coi thường bolero vì cho rằng ai cũng có thể hát được, dù là người không qua trường lớp đào tạo hay thậm chí có những em bé cũng hát bolero rất hay. Với kinh nghiệm đi chấm thi của mình, MC Minh Đức đồng tình rằng có rất nhiều em bé hát bolero hay, không thua gì người lớn. Sở dĩ như vậy vì sự lan tỏa của nhạc bolero ở Việt Nam gần tương đồng với sự lan tỏa của nhạc dân ca và thẩm thấu từ từ vào trong mỗi người. “Nhưng để thành công với dòng nhạc bolero là điều không hề dễ dàng”, anh khẳng định.
Đạo diễn Lê Hoàng còn tâm đắc vì bolero hay ở chỗ mỗi bài hát đều là một câu chuyện trọn vẹn. Trong khi đó, những dòng nhạc khác như nhạc trẻ chẳng hạn chỉ là cảm xúc viết thành giai điệu, không đầu không cuối. Với nam đạo diễn, bolero là dòng nhạc duy nhất có thể minh họa được cả một câu chuyện. MC Minh Đức lý giải thêm do điệu bolero đều đều, chậm rãi, mang tính tự sự nên rất phù hợp để kể chuyện. “Tôi cũng có cơ duyên làm nhiều chương trình về bolero và gặp được nhiều người liên quan đến bài hát đó khiến tôi nhận ra trong cuộc sống có nhiều câu chuyện bình thường nhưng lại làm nên huyền thoại của nhiều bài hát”, anh nói. Kết thúc cuộc trò chuyện, đạo diễn Lê Hoàng và MC Minh Đức cũng đồng tình rằng việc bolero có suy tàn hay không không nên vội vàng tiên đoán vì với nhiều người, bolero vẫn là một phần trong đời sống hằng ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.