Kim Tử Long: Thấy buồn khi bà Nguyễn Phương Hằng 'nặng lời' giới nghệ sĩ

12/05/2021 13:04 GMT+7

Khi livestream với fan, Kim Tử Long nói về việc bà Phương Hằng dùng những lời nặng nề về giới nghệ sĩ. Ông tâm sự rất buồn khi nghệ sĩ bị chỉ trích trên mạng xã hội .

Mới đây, trong livestream giao lưu với người hâm mộ, nghệ sĩ Kim Tử Long không ngại nhắc đến vụ việc của ông Võ Hoàng Yên và bà Phương Hằng gây xôn xao dư luận thời gian qua. Được biết trước đó, trong những livestream của mình, vợ của ông Huỳnh Uy Dũng dùng những lời lẽ gay gắt khi nhắc đến giới nghệ sĩ. Thậm chí, bà còn lên tiếng cấm các nghệ sĩ đến khu du lịch Đại Nam quay phim, chụp ảnh.
Trong livestream mới đây, Kim Tử Long quyết định chia sẻ quan điểm về những vấn đề này. Nhận định đây là một vấn đề tế nhị, nam nghệ sĩ muốn lên tiếng ở phương diện là một công dân, một nghệ sĩ có trách nhiệm với cộng đồng. “Ông hoàng cải lương” cho rằng ở thời điểm hiện tại, bản thân không đứng về phe ai mà chờ vào pháp luật xử lý.

Kim Tử Long không ngại livestream bày tỏ quan điểm của mình trước vấn đề gây xôn xao dư luận hiện nay

Ảnh: Chụp màn hình

"Những ai được ông Võ Hoàng Yên trị hết bệnh thì làm ơn làm phước lên tiếng giùm. Còn những ai được chữa bệnh nhưng không khỏi thì cũng cho một lời nói rõ ràng. Còn chuyện ông Võ Hoàng Yên có lừa gạt gì tiền bạc gì của chị Hằng thì chắc chắn sẽ có cơ quan pháp luật nhà nước vào cuộc. Còn anh em nghệ sĩ, nếu đặt vào trường hợp là Long, nếu Long được ông Võ Hoàng Yên trị bệnh, hết hay không hết Long sẵn sàng nói ra. Vì đó là sự thật thôi. Một lời nói thôi, nó không có gì khó khăn vì đó là sự thật. Chúng ta sống bằng trái tim và chúng ta nói thẳng thắn", nam nghệ sĩ chia sẻ.
Theo Kim Tử Long, nếu người được Võ Hoàng Yên chữa bệnh không khỏi nhưng lại nói khỏi là đi ngược lại sự thật. Điều này có nghĩa là người đó đang lừa gạt bản thân và lừa gạt công chúng. Kim Tử Long thẳng thắn: "Còn anh em nghệ sĩ chúng tôi, riêng với Long, Long không nói hết tất cả giới nghệ sĩ, với Long thì có sao nói vậy. Bản thân Long chưa từng gặp hay tiếp xúc, cũng không được ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh. Vậy nên Long không thể nào đứng lên nói được. Long chỉ mong rằng nếu ai được ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh, nếu khỏi hay không cũng hãy cho một lời nói. Đừng để sự việc này đi quá xa". 

Bản thân giọng ca Tình anh bán chiếu cũng muốn tìm ra sự thật về ông Võ Hoàng Yên

Ảnh: NVCC

NSƯT Kim Tử Long cho rằng gia đình bà Nguyễn Phương Hằng chỉ đang muốn tìm ra sự thật và bản thân giọng ca Tình anh bán chiếu cũng vậy. Tuy nhiên, “ông hoàng cải lương” mong mọi tuyên bố sẽ được nói với thái độ lịch sự, đi đúng hướng. Bản thân NSƯT Kim Tử Long tâm sự ông rất buồn khi nghệ sĩ bị chỉ trích trên mạng xã hội vì lùm xùm này. Ông cho rằng không nên vơ đũa cả nắm vì người nào làm người đó chịu, ai sai sẽ có pháp luật trừng trị.
Kim Tử Long khẳng định: "Trong giới nghệ sĩ có người này người kia, có những người sống rất tốt với cộng đồng, chỉ là họ không ra mặt. Long chỉ mong tất cả mọi người hãy bình tĩnh và tìm ra đúng hướng. Hi vọng những lời nói của Long không xúc phạm đến ai, không khiến ai phật lòng. Nếu ai có buồn vì lời nói của Long thì Long xin lỗi, Long chỉ nói lên lời thật lòng của mình thôi". 

"Ông hoàng cải lương" mong mọi người bình tĩnh, giải quyết vấn đề một cách văn minh, lịch sự để tìm ra sự thật

Ảnh: TL

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, NSƯT Kim Tử Long cho biết mình chỉ đang nói đúng với suy nghĩ của bản thân về ồn ào thời gian gần đây. Nam nghệ sĩ nhận thấy câu chuyện đang bị dẫn đi quá xa và lệch hướng với sự việc ban đầu. Ông nói: "Tôi là một nghệ sĩ, tôi quan niệm khán giả là người yêu thương và nuôi sống mình, chỉ vậy thôi. Còn ai muốn nghĩ sao thì đó là việc của từng cá nhân, mình không thể bắt người ta theo ý mình được. Nếu mình là một trong số những người trong câu chuyện này thì cứ lên tiếng... Điều tôi mong là mọi người phải bình tĩnh, giải quyết một cách văn minh, lịch sự để tìm ra sự thật. Ai đúng ai sai sẽ có pháp luật đứng ra giải quyết".
Kim Tử Long tâm sự ông thấy buồn khi doanh nhân Phương Hằng dùng một số từ nặng lời về giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, giọng ca Tình anh bán chiếu nói thêm: “Tôi buồn thì có buồn nhưng không trách ai cả. Mình là nghệ sĩ, ăn cơm Tổ và tri ân khán giả từng yêu thương mình. Tôi chỉ mong muốn chúng ta sống làm sao để không hổ thẹn mình là người nghệ sĩ là được rồi. Mình làm sao để công chúng tôn trọng mình. Như tôi nói, có những người có thể không có khiếu ăn nói. Bà Phương Hằng cũng là con người, cũng có những hỉ nộ ái ố nên sẽ có lúc nhẹ nhàng, có lúc nổi nóng. Và khi nổi nóng lên người ta sẽ không kiềm chế được những phát ngôn. Cho nên mình cứ hỷ xả tất cả".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.