Khổng Tú Quỳnh: Từng học hành sa sút, bị mẹ cấm cản theo nghệ thuật

30/11/2020 19:19 GMT+7

Do mải mê đi hát nên thành tích những năm học phổ thông của Khổng Tú Quỳnh trở nên sa sút. Thậm chí thầy cô, bạn bè và mẹ ruột phải lên tiếng nhắc nhở nữ ca sĩ.

Tập 12 chương trình Cầu thủ nhí lên sóng với sự tham gia của khách mời là Khổng Tú Quỳnh. Tại đây, giọng ca Tiệm bánh dâu tây đã có những chia sẻ đầy thú vị với các ứng viên nhí về những ngày đầu khó khăn khi cô theo đuổi con đường trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Khổng Tú Quỳnh cho biết ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã đi hát, biểu diễn để tập tành trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Và niềm đam mê này cũng được gia đình cô ủng hộ cho đến khi những năm cuối cấp 3.
Khổng Tú Quỳnh kể rằng thời điểm cuối cấp rất quan trọng, thay vì tập trung cho việc học thì nữ ca sĩ lại dành thời gian cho chuyện ca hát. Cũng chính điều này khiến thành tích học tập của cô càng trở nên sa sút. “Vì đam mê nghệ thuật nên Quỳnh không muốn bỏ lỡ những cơ hội đến với mình nên vẫn quyết định đi hát. Thời điểm đó thầy cô, bạn bè cũng có khuyên Quỳnh rất nhiều”, nữ ca sĩ tâm sự. Từng không có ý phản đối con mình làm ca sĩ, tuy nhiên mẹ của Khổng Tú Quỳnh sau đó cũng lên tiếng ngăn cản cô theo đuổi nghệ thuật. “Chắc có lẽ lúc đó mẹ Quỳnh cũng đã mất niềm tin vào mình rất nhiều nên đã không còn tán thành Quỳnh trở thành một ca sĩ nữa”, Khổng Tú Quỳnh nói thêm.

Nữ ca sĩ hào hứng tham gia trò chơi vận động cùng các cầu thủ nhí

Ảnh: BTC

Trái với sự phản đối của mọi người, Khổng Tú Quỳnh nhất quyết không từ bỏ niềm đam mê ca hát của mình dù chỉ là tạm thời. Cô vẫn quyết định đi hát, song song với việc học trên ghế nhà trường và cuối cùng cũng được ba mẹ thấu hiểu. Có thể nói, nhờ quyết tâm đó, cô gây ấn tượng mạnh với khán giả trẻ bằng hàng loạt ca khúc nổi tiếng như Tiệm bánh dâu tây, Lạnh, Nhớ lắm... Ngoài những thành công nhất định trên con đường âm nhạc, cô còn được nhiều người biết đến khi có mối tình 8 năm với ca sĩ Ngô Kiến Huy. Tuy nhiên sau đó, cả hai cũng tuyên bố đường ai nấy đi khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.
Trở lại với chương trình, sau khi Minh Tuấn nói lời chia tay các đồng đội, top 12 Cầu thủ nhí 2020 đã có khoảnh khắc đáng nhớ khi cùng nữ khách mời Khổng Tú Quỳnh tham gia thử thách Truy tìm kho báu tại Phú Quốc. Các ứng viên chia thành hai đội với sự dẫn đầu của Khổng Tú Quỳnh và bảo mẫu Hồ Bích Trâm trong vai trò đội trưởng. Tuy nhiên, Đại Nhân, thí sinh sáng giá cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất bị chấn thương ở chân khiến huấn luyện viên Nguyễn Hồng Sơn không khỏi lo lắng.
Cựu danh thủ chia sẻ: “Đại Nhân là một trong những gương mặt thường xuyên ghi bàn, cũng là mẫu người thi đấu rất nhiệt tình. Ban huấn luyện luôn muốn em trở lại với sân bóng, thậm chí ngồi ghế dự bị cũng được. Nhưng nếu em không sớm bình phục, bắt buộc chúng tôi phải loại em”. Trải qua bài tập trên sân bóng cùng với Nguyễn Hồng Sơn, top 3 nguy hiểm của tuần này đã gọi tên Gia Bình, Tuấn Hiệp và Hoàng Quân. Với việc lần đầu bị vào nhóm nguy hiểm, Tuấn Hiệp không giấu được sự xúc động và bật khóc ngay trên sân bóng. Kết quả loại sẽ được công bố vào ngày 5.12 trên VTV3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.