Kênh YouTube của BTS thu về gần 390 tỉ đồng mỗi năm

01/09/2021 20:03 GMT+7

Forbes Hàn Quốc đã tổng hợp Top 20 kênh YouTube của sao Kpop ‘cá kiếm’ nhiều nhất mỗi năm. Kênh của BTS đứng đầu với doanh thu 17,1 triệu USD (gần 390 tỉ đồng), bỏ xa những nghệ sĩ còn lại trong bảng xếp hạng .

Theo xu hướng, ngày càng nhiều sao Kpop lập kênh YouTube để quảng bá sản phẩm rộng rãi hơn cũng như tạo thêm điều kiện giao lưu với người hâm mộ. Đặc biệt, kênh YouTube giờ đây cũng trở thành phương tiện giúp không ít giọng ca Hàn Quốc tăng thêm thu nhập. Điển hình như BTS, BlackPink, Seventeen, NCT, EXO…
Mới đây, Forbes Hàn Quốc đã thống kê 20 kênh YouTube của sao Kpop có doanh thu cao nhất. Kênh Bangtan TV của BTS đã giành hạng nhất bảng xếp hạng với 57 triệu người đăng ký. Mỗi năm, Bangtan TV giúp BTS thu về 17,1 triệu USD doanh thu, giúp những chủ nhân hit Butter trở thành sao Kpop có kênh YouTube “ăn tiền” nhất hiện nay.

BTS "xưng vương" ở mảng kiếm tiền trên YouTube

ẢNH: FB NV

Kênh Bangtan TV có hơn 1.500 clip và 12,5 tỉ lượt xem. Kênh cập nhật nội dung đa dạng xoay quanh BTS, từ MV, video hậu trường đến những khoảnh khắc nhóm tập luyện. BTS đang được xem là nhóm nhạc nam nổi tiếng toàn cầu và có lượng fan đông đảo, nên việc các chàng trai đứng đầu danh sách Top 20 kênh YouTube ăn khách do Forbes Hàn Quốc tổng hợp không nằm ngoài dự đoán của dân mạng.
Vị trí thứ nhì thuộc về BlackPink với kênh YouTube cùng tên. Kênh của BlackPink đang có gần 360 video thu hút được 64,5 triệu lượt người đăng ký và đạt 19,2 tỉ lượt xem. Nhóm nhạc nữ nhà YG “bỏ túi” cỡ 11,7 triệu USD (hơn 265 tỉ đồng) mỗi năm. Kênh của BlackPink nhiều khả năng sẽ tăng trưởng mạnh thời gian tới khi Lisa chính thức tung sản phẩm solo đầu tay. 

Cùng với BTS, BlackPink cũng thu về hơn 10 triệu USD mỗi năm nhờ kênh YouTube

ẢNH: FB NV

Hai thứ hạng tiếp theo đều thuộc về các sao nam Kpop là nhóm NCT Dream (1,9 triệu USD - 43 tỉ đồng) và nhóm Seventeen (1,6 triệu USD - 36 tỉ đồng). Trong khi đó, kênh BamBam Space của BamBam (thành viên nhóm GOT7), Mamamoo và EXO đều thu về 1,4 triệu USD (32 tỉ đồng) doanh thu mỗi năm.
Các thứ hạng đáng chú ý trong Top 20 kênh YouTube của sao Kpop có doanh thu cao nhất gồm: Lee Ji Geum của IU (hạng 8, 1,3 triệu USD - 30 tỉ đồng), Aespa (hạng 9, 1,2 triệu USD - 27 tỉ đồng), TXT (hạng 10, 949.586 USD - 22 tỉ đồng), Red Velvet (hạng 13, 604.282 USD - 14 tỉ đồng), Channel NCT Daily của NCT (hạng 16, 431.630 USD - 10 tỉ đồng), AKMU (hạng 19, 319.406 USD - 7,3 tỉ đồng), NCT (hạng 20, 310.773 USD - 7 tỉ đồng)…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.