Hiền Thục tham gia chương trình 'Tự hào thành phố mang tên Bác'

Phạm Nhật Huy
Phạm Nhật Huy
01/07/2020 15:12 GMT+7

Sau gần hai năm ở Mỹ, ca sĩ Hiền Thục trở về Việt Nam, tham gia biểu diễn một số chương trình và dành thời gian nghỉ ngơi, du lịch .

Hiền Thục sang Mỹ sinh sống với mục đích chính là tìm trường học cho con gái Gia Bảo. Cô trở về Việt Nam đầu năm 2020, ngoài đi diễn thỏa nỗi nhớ sân khấu, "bà mẹ một con" dành thời gian nghỉ ngơi, du lịch. Một số hình ảnh trên trang cá nhân của Hiền Thục rong chơi ở Sài Gòn và các tỉnh khiến các fan bất ngờ với nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn của giọng ca Nhật ký của mẹ. Tuy nhiên trước tiết lộ cân nặng còn 40kg của cô, nhiều khán giả khuyên nữ ca sĩ dừng giảm cân.
Xa sân khấu trong nước khá lâu, Hiền Thục hạnh phúc khi được mời tham gia một vài chương trình. Cô sẽ hát trong đêm nghệ thuật đặt biệt kỷ niệm 44 năm ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2020) với chủ đề Tự hào thành phố mang tên Bác.
Chương trình nghệ thuật đặt biệt do Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức, Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố thực hiện còn có sự tham gia của các nghệ sĩ như NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Trọng Phúc, NSƯT Ngọc Đợi, NSƯT Hạnh Thúy, Cẩm Vân, Trọng Hiếu, Ái Phương, Võ Hạ Trâm,Thế Vỹ, Phạm Trang, Duyên Huyền, Đào Mác, Thanh Nguyên, Thanh Sử, Dương Quốc Hưng, Lưu Hiền Trinh, Thùy Trinh, nghệ sĩ Hữu Nghĩa, nghệ sĩ Mai Dũng, nghệ sĩ Phi Nga, nhóm MTV, nhóm Thế hệ trẻ... Đêm nhạc diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 2.7 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.