H’Hen Niê: Hoa hậu 'đắt sô' nhất mùa dịch

20/09/2021 13:25 GMT+7

Không còn 'phủ sóng' trên thảm đỏ hay truyền hình, Hoa hậu H’Hen Niê bước ra đời thật với 'tần số' mạnh mẽ hơn. Cô gieo mầm yêu thương bằng trái tim nhân hậu, lăn xả hết mình với các hoạt động thiện nguyện giữa tâm dịch.

Gần đây, bức ảnh Hoa hậu H’Hen Niê vác bao gạo 50kg trong chuyến đi thiện nguyện tại thị xã Lagi (tỉnh Bình Thuận) gây chú ý trên mạng xã hội. Ngoài ra, cô còn khiến khán giả ngạc nhiên khi hăng hái làm việc tay chân, đích thân xách đồ, khuân vác... để chuyển quà đến bà con nghèo tại địa phương. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong số ít những khoảnh khắc ấn tượng của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 trong mùa dịch.

Dòng chia sẻ xúc động của ca sĩ Y Jang Tuyn trước khi qua đời vì Covid-19

Hoa hậu H'Hen Niê đích thân khuân vác gạo đến điểm phát quà thị xã Lagi (tỉnh Bình Thuận). Khi nghe tin có đoàn thiện nguyện đi hỗ trợ ngoại thành, nàng hậu đã nhanh chóng đăng ký tham gia. Cô cùng các cộng sự thay nhau khuân gạo, chuyển rau củ, thực phẩm đến người nghèo

FBNV

Trước ngày lên đường, người đẹp cùng đơn vị thiện nguyện sắp xếp, phân loại rau củ cho vào túi. Lướt qua khoảnh khắc này, ít ai biết cô là top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018

FBNV

H’Hen Niê cho biết cô không ngại việc tay chân. Từ nhỏ, những công việc đồng áng vốn đã quen thuộc với cô gái sinh năm 1992. Tuy vậy, mọi người vẫn thấy lạ khi chứng kiến hoa hậu đi khuân vác, chuyển hàng

FBNV

Hết đi khuân vác, hoa hậu còn "chuyển nghề làm shipper". Hồi cuối tháng 7, cô dùng xe máy chở lương thực, thực phẩm tiếp tế cho nhiều khu vực tại TP.HCM. Người dân xúc động gửi lời cảm ơn đến H’Hen Niê nhưng có lẽ nhiều người trong số đó không nhận ra đây là hoa hậu người Ê Đê

FBNV

Ngoài sự dấn thân, lăn xả, Hoa hậu H'Hen Niê còn được yêu mến bởi cách ăn mặc giản dị, không son phấn. Cô cho biết trong 3 tháng làm thiện nguyện, bản thân gặp nhiều vấn đề như nổi mụn, sạm dạ, thậm chí có nguy cơ nhiễm Covid-19

FBNV

Tuy nhiên, khi chứng kiến những nụ cười, lời cảm ơn của người dân vùng khó khăn, nàng hậu lại có thêm động lực để tiếp tục công việc. Cô tiết lộ rằng, có ngày mình đi bộ hàng giờ liền dưới trời nắng, cùng đoàn len lỏi vào các hẻm sâu, khu lao động nghèo để trao quà hỗ trợ cho người dân

FBNV

Hoa hậu H'Hen Niê được dân mạng gọi là Hoa hậu làm nhiều nghề nhất mùa dịch. Đầu tháng 8, cô gây chú ý khi livestream bán nông sản cho bà con Đồng Tháp như: gạo, khoai lang, rau quả... Cô gây ấn tượng khi diện trang phục thổ cẩm truyền thống của người Tây nguyên và choàng khăn rằn khi xuất hiện. Dù khá bỡ ngỡ nhưng người đẹp đã kêu gọi và chốt được hơn 1.500 đơn trong một giờ livestream

FBNV

Chưa dừng lại ở đó, H’Hen Niê cũng không ngại đăng ký làm tình nguyện viên hỗ trợ tuyến đầu chống dịch từ thời điểm đợt dịch thứ 4 bùng phát. Khoảnh khắc người đẹp mặc đồ bảo hộ, tham gia điều phối người dân đến tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cũng là dấu ấn đẹp trong hành trình thiện nguyện của cô

FBNV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.