Hai cháu gái diễn viên Trang Nhung thi Hoa hậu Việt Nam 2020

27/08/2020 11:41 GMT+7

Lương Ánh My và Nguyễn Thanh Trâm tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 với ước mơ muốn nối nghiệp dì. Quyết định của cả hai được diễn viên Trang Nhung ủng hộ.

Lương Ánh My 21 tuổi, đang học tập tại trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Cô cao 1,69m, có năng khiếu diễn xuất, ca hát, nhảy hiện đại. Từ hồi 15 tuổi, Ánh My từng thử sức ở các cuộc thi trong trường nhưng kết quả không khả quan. Sau đó, người đẹp tập trung việc học tập, không hoạt động nghệ thuật. Nhận được lời ngỏ từ em gái, “máu nghệ thuật" trong nữ thí sinh trỗi dậy. Cô quyết định ghi danh Hoa hậu Việt Nam, tích cực tập luyện catwalk, hình thể để chuẩn bị cho cuộc thi

Ảnh: FBNV

 

Thời điểm đầu, việc Ánh My thi hoa hậu chỉ có em gái biết. Sau khi xuất hiện trên mặt báo, gia đình người đẹp mới phát hiện và ủng hộ cô hết mình. Ánh My cho biết ở hiện tại, cô tự tin vì biết rõ về bản thân để có kế hoạch hoàn thiện mình hơn. Cháu gái Trang Nhung khát vọng được trở thành một hoa hậu song song với nhà sản xuất phim trong tương lai. Cô chia sẻ: “Em rất mong muốn làm những công việc giúp thay đổi nhận thức của mọi người đối với vai trò quyền lợi của phụ nữ và trẻ em hoặc chí ít là những hoạt động có ích cho đất nước”

Ảnh: FBNV

Ánh My thần tượng Hoa hậu H'Hen Niê vì là người lăn xả trong các dự án thiện nguyện và mang lại thành tích cao cho đất nước khi dự thi quốc tế. Bên cạnh đó, cô cũng yêu mến nét đẹp Á Đông của Hà Kiều Anh cũng như sự thành đạt của Hoa hậu Việt Nam 1992. Người đẹp tiết lộ chính cô là người ghi hồ sơ để em gái Thanh Trâm cùng tham gia

Ảnh: FBNV

Người đẹp 21 tuổi được diễn viên Trang Nhung ủng hộ khi tham gia cuộc thi. Cô thấy mình hạnh phúc khi có dì là một nghệ sĩ nổi tiếng. “Em ở chung cùng dì nên thân với nhau lắm. Nguyên năm cấp 1 dì cứ đi diễn về là dạy toán cho em đến khuya. Còn lớn hơn một tí thì dì có dịp tham dự tiệc là trang điểm cho em rồi bắt em đi theo luôn cho dạn, lên cấp 3 dì còn bắt em dưỡng da cho đẹp nữa”, cô chia sẻ. Nữ thí sinh thừa nhận rất yêu thương và xem Trang Nhung như người mẹ thứ hai. Thậm chí, cô còn không muốn nữ diễn viên lập gia đình

Ảnh: FBNV

Nói về việc vượt qua “cái bóng" của diễn viên Trang Nhung, Ánh My chia sẻ: “Em cho rằng mỗi con người là một cá thể riêng biệt, không ai có thể sống dựa vào người khác mãi đến lúc già được. Vì thế dù được gia đình nâng đỡ hay có sự hậu thuẫn như thế nào thì tự bản thân mình bắt buộc phải có tài năng riêng biệt để từ đó mà khai thác rồi trau dồi nó chứ không chỉ là dựa vào những gì mình đang có. Em là thế hệ sau của dì, cộng với định hướng trong nghệ thuật của dì và em hoàn toàn khác nhau nên không sợ hãi gì cả. Em còn học được nhiều bài học xương máu của dì đã trải qua nữa”

Ảnh: FBNV

 

Ngoài Ánh My, Trang Nhung còn có một cháu gái khác thi Hoa hậu Việt Nam 2020 tên Nguyễn Thanh Trâm. Cô sinh năm 2002, sở hữu chiều cao 1,75m, là con chị thứ hai của nữ diễn viên Kính thưa Osin. “Em ghi danh Hoa hậu Việt Nam vì từ bé, em đã nổi trội về chiều cao so với các bạn đồng trang lứa. Bạn bè, ba mẹ mỗi lần gặp hay “nửa đùa nửa thật” em nên đi làm người mẫu. Bên cạnh đó còn có dì Trang Nhung là người ủng hộ em theo con đường này”, Thanh Trâm chia sẻ

Ảnh: Fanpage Hoa hậu Việt Nam

Thanh Trâm cho biết cô được gia đình, đặc biệt là diễn viên Trang Nhung ủng hộ khi dự thi. Hơn hết, người đẹp muốn đánh dấu sự trưởng thành đối đầu với khó khăn. Thanh Trâm tự tin vào chiều cao nổi bật của mình. Cô chia sẻ: “Em thấy các thí sinh ai cũng xinh đẹp và tài năng đó là lý, do em muốn khám phá mình nhiều hơn qua cuộc thi. Em mong mình có thể tiến xa hơn, học hỏi và tự trau dồi bản thân để được mọi người biết đến. Bên cạnh đó em cũng sẽ cố gắng để thực hiện mơ ước trở thành một người mẫu chuyên nghiệp hay là một diễn viên như dì Trang Nhung”

Ảnh: FBNV

Theo Thanh Trâm, Trang Nhung luôn bên cạnh chia sẻ cho cô về cuộc sống, đặc biệt là cuộc thi lần này. Người đẹp sinh năm 2002 cho hay: “Dì không muốn em đến với cuộc thi với sự ganh đua mà luôn dặn dò: “Nghệ thuật là duyên, nếu con có duyên thì sẽ thành, còn nếu không có thì cố thế nào cũng không được". Dì cũng không muốn em và các chị vội vã khi chọn lựa bất cứ thứ gì, luôn mong muốn em trau dồi tập luyện nhiều hơn. Thật ra em cũng nghĩ cuộc thi tạo cho em áp lực để em cố gắng nhiều hơn và vượt qua chính bản thân mình. Dù có bước tiếp đến đâu em cũng sẽ học được nhiều thứ và trưởng thành hơn, tự lập hơn”

Ảnh: FBNV

Nữ thí sinh thấy may mắn khi được gọi với danh xưng cháu gái Trang Nhung. Cô tiết lộ trong cuộc sống thường ngày, diễn viên Kính thưa osin là người chuẩn mực, hiện đại nên rất thân thiết với các cháu. “Dì không chỉ là dì mà còn là một người mẹ, là bạn và bây giờ còn là một người thầy luôn song hành cùng em. Dì cũng bảo nếu có đam mê, đã làm hết khả năng của mình thì không có gì phải hối tiếc”, nữ thí sinh chia sẻ

Ảnh: FBNV

Việc Thanh Trâm và Ánh My cùng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến nhiều người bất ngờ. Khi nhận được câu hỏi phải lựa chọn một trong hai, nữ thí sinh thẳng thắn: “Chú Trấn Thành đã nói câu mà em rất tâm đắc là gia đình để yêu thương chứ không phải để chọn lựa. Trong gia đình thì chị em luôn yêu quý, lúc nào cũng hỗ trợ nhau nên ai cũng mong người kia được đi xa hơn. Với cuộc thi này, nếu cả hai chị em cùng đi xa với nhau thì là điều quá tuyệt vời”

Ảnh: FBNV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.