'DJ gợi cảm nhất châu Á' Oxy: 'Tôi không lấy cơ thể để kiếm tiền'

26/07/2020 09:18 GMT+7

Theo nữ DJ 'gợi cảm nhất châu Á', nhiều cô gái Việt sẵn sàng mặc phản cảm để chiều theo khách hàng mà đánh mất đi giá trị bản thân.

DJ Oxy tên thật Cù Thị Ngọc, quê An Giang. Cô theo nghề này từ năm 16 tuổi, hiện là một trong những DJ nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Tháng 12.2014, DJ Oxy đứng vị trí thứ 24 trong top 100 DJ hàng đầu thế giới do trang web Thefdjlist.com công bố. 9X cũng xếp thứ 3/10 nữ DJ gợi cảm nhất châu Á năm 2014. Năm 2016, Oxy nhận giải Á khôi cuộc thi Người đẹp Euro qua ảnh.

Oxy sở hữu body nóng bỏng cùng nhan sắc xinh đẹp

Ảnh: NVCC

Theo Oxy, DJ là nghề nhạy cảm và đầy cám dỗ. Vì vậy, người “quay đĩa” không tỉnh táo và cứng rắn thì rất dễ rơi vào vòng xoáy của người khác và đánh mất chính mình. “Từ trước đến nay nhiều người vẫn chưa có cái nhìn thiện cảm về DJ. Họ cho rằng DJ chỉ cần mặc đồ hở lên nhún nhảy tạo không khí rồi lãnh lương ra về. Tôi và nhiều DJ khác vẫn luôn học hỏi, cập nhật từng ngày để bắt kịp xu hướng âm nhạc điện tử đang phát triển mạnh trên toàn cầu”, người đẹp gốc An Giang chia sẻ.
Oxy cho biết ở Việt Nam, DJ theo đuổi phong cách sexy rất nhiều và dần trở thành xu hướng mặc định: Cứ DJ là phải hở hang, gợi cảm… Cô bày tỏ quan điểm: “Nhiều DJ nữ đi diễn mà chỉ che đúng miếng vải chút xíu ở ngực và phần dưới. Như vậy thì rất mất giá trị. Vô tình như vậy làm hình ảnh của các DJ tại Việt Nam đi xuống”.

Với hơn 10 năm làm nghề, DJ Oxy cho biết mỗi nghệ sĩ cần có phong cách riêng và đừng biến bản thân thành công cụ để người khác yêu cầu là làm theo

Ảnh: NVCC

Với hơn 10 năm làm nghề, DJ Oxy cho biết mỗi nghệ sĩ cần có phong cách riêng và đừng biến bản thân thành công cụ để người khác yêu cầu làm theo. “DJ sexy khoe thân không còn là xu hướng. Nhiều khách yêu cầu tôi mặc đồ ít vải khi diễn là tôi từ chối ngay. Tôi làm việc bằng tài năng chứ không dùng cơ thể để kiếm tiền”, cô thẳng thắn. Theo người đẹp An Giang, vài năm gần đây, nghề DJ không còn thịnh hành như trước. Do đó không ít nữ DJ bất chấp phá giá cát-sê để có show. Thậm chí, các DJ không ngại chơi xấu nhau, làm mọi cách để tranh giành show diễn.
“Những trường hợp như vậy càng làm cho khán giả không có cái nhìn tốt về DJ. Trong khi trong giới có rất nhiều anh chị em đồng nghiệp vẫn sống tốt với nghề bằng tài năng thực sự”, cô nói. Về xu hướng của nghề tại Việt Nam, Oxy cho biết hiện có 2 thể loại nhạc phổ biến là Vnhouse và EDM. “Hiện tôi cân bằng 2 dòng nhạc này muốn bản thân trở thành DJ đa năng”, nữ diễn viên Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt cho hay.

Oxy cho biết nếu khách yêu cầu mặc đồ ít vải khi diễn là cô từ chối ngay

Ảnh: NVCC

Ngoài DJ, diễn viên... hiện Oxy còn phát triển kênh YouTube riêng về ẩm thực, phim ngắn. “Mỗi ngày đi làm về dù đã khuya nhưng tôi vẫn suy nghĩ viết kịch bản phim ngắn cho mình. Có nhiều dự án phim mời nhưng tôi từ chối vì muốn tập trung vào DJ và những sản phẩm phim của riêng mình”, cô bày tỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.