Diễn viên Quý Bình: Tôi thấy may mắn khi cưới vợ doanh nhân

16/12/2020 10:46 GMT+7

Diễn viên Quý Bình đã có những chia sẻ về quyết định kết hôn ở thời điểm hiện tại, đồng thời tiết lộ về bà xã Ngọc Tiền trước truyền thông.

Lấy vợ là sự lựa chọn đúng đắn trong đời

* Chào Quý Bình! Anh có thể chia sẻ một chút cảm xúc trong ngày trọng đại của mình?
- Diễn viên Quý Bình: Đám cưới bất ngờ với truyền thông nhưng không bất ngờ với gia đình hai bên, vì tôi chuẩn bị từ rất lâu. Nếu như không có đợt dịch từ đầu năm, tôi đã tổ chức cưới. Dịch kéo dài đến 3 đợt, trong đó, đợt này suýt nữa thì mọi thứ căng thẳng, nhưng rất may là kiểm soát được. Tôi vẫn tổ chức cưới theo thời gian đã lên lịch nhưng hơi cập rập. Tất cả những trở ngại, khó khăn đã qua rồi...
Tôi nghĩ không có việc gì lo lắng cho bằng việc chuẩn bị đám cưới. Tôi không than vãn nhưng để mọi người thấy rằng đến được với nhau, có một gia đình hạnh phúc thì chúng ta phải vượt qua nhiều thử thách. Chúng ta phải có thời gian, tài lực, sức khỏe để tổ chức một ngày cưới mà không để lại cho mọi người sự hờn trách. Bởi đôi khi vì gấp quá, mình có thể quên người này, người kia hoặc vì chuẩn bị không chu đáo lại làm mọi người phiền lòng. Đó là điều tôi không muốn. Vì mình muốn chu toàn nên nó trở thành áp lực. Và áp lực đó có vượt qua được hay không thì nhờ vào bản lĩnh, tình yêu của mình.
* Anh có thể chia sẻ một chút về bà xã của mình?
- Bà xã có chữ lót giống tôi. Tôi là Ngọc Bình, còn cô ấy là Ngọc Tiền. Ai cũng nói thấy hai cái tên là có duyên rồi. Bà xã là người cùng quê hương, chỉ khác xã. Tôi bất ngờ khi cả hai gặp nhau ở Phú Quốc, nhưng đến khi quen rồi mới biết ở gần nhau, hai nhà chỉ cách một quốc lộ thôi. Tôi thấy mình đi vòng vòng rồi rốt cuộc cũng “ta về ta tắm ao ta".
Bà xã là người phụ nữ mạnh mẽ hiếm có. Tình cảm yêu thương dành cho gia đình tôi và gia đình của Tiền cũng rất hiếm. Bên ngoài cô ấy có là ai, làm gì đi chăng nữa nhưng khi về nhà, cô ấy có thể sẵn sàng thay đồ bộ, ra vườn hái rau, làm cá, nấu ăn... đó là điều mình sẽ khó bắt gặp ở những cô gái hiện đại bây giờ chứ nói gì một người thành đạt. Điều tôi yêu nhất là khi cô ấy về với gia đình tôi, cô ấy như là con ruột vậy, khoảng cách không còn nữa. Tôi thấy điều đó làm cho mình an tâm. Đó là sự lựa chọn đúng đắn trong đời, cho tôi có được hạnh phúc ngày hôm nay.

Quý Bình cho biết lúc yêu nhau, bà xã anh đã biết trước việc bị dòm ngó khi anh là người nổi tiếng

Ảnh: TL

* Bà xã anh đã sẵn sàng chuyện bị dòm ngó, quan tâm khi là vợ của người nổi tiếng chưa?
- Từ ngày bắt đầu yêu nhau cách đây 3 năm, tôi cũng đã trấn an cô ấy. Bản thân Tiền cũng hiểu được điều đó nên rất thông cảm. Tuy là nghệ sĩ nhưng tôi có nguyên tắc sống riêng. Quy tắc của một người lính biên phòng vẫn còn hiện diện trong tôi, cho nên cô ấy cũng rất yên tâm. Việc người nổi tiếng được mọi người quan tâm đó là sự may mắn, niềm vui rất lớn song vô hình chung khiến cho gia đình hai bên chứ không riêng gì bà xã tôi được mọi người tìm hiểu, xem cô ấy là người như thế nào. Nhưng đó là niềm vui, may mắn chứ không phải là sự rắc rối, phức tạp gì cả. Bởi vì mỗi người chúng ta sinh ra đều được phân công một nhiệm vụ khác nhau trong xã hội. Tôi là một người nghệ sĩ để mang lại những điều hay, đẹp cho vườn hoa nghệ thuật cho nước nhà, đó là điều tôi phải làm. Mình làm nghệ thuật, được yêu thương là cái duyên, là Tổ đãi. Bà xã tôi thấy điều đó nên rất ủng hộ.
* Quý Bình cầu hôn bà xã như thế nào?
- Đó là thời điểm cách đây một năm, vào dịp sinh nhật bà xã năm 2019. Lúc đó tôi đang mặc một chiếc quần ngắn, khi mọi người đang tổ chức sinh nhật cho vợ. Tôi cũng không nghĩ mọi người làm hoành tráng đến vậy. Lúc đó tôi giấu chiếc nhẫn trong người, định lên phòng thay đồ rồi mới chạy xuống nhưng thấy không khí vui quá, tôi mặc quần đùi và cầu hôn cô ấy trước mặt hai gia đình.
* Yêu một người phụ nữ mạnh mẽ, tài giỏi như vậy, bản thân Quý Bình có gặp áp lực không?
- Đó là may mắn của tôi chứ. Không ai muốn đi bên cạnh một người không tài giỏi, không xinh đẹp và không thành công cả. Và tôi cũng phải cố gắng thật nhiều, để khi sánh đôi với cô ấy mà bản thân không cảm thấy tự ti. Giữa tôi và Tiền luôn cho đối phương sự tự tin khi bước cùng nhau.

Nam diễn viên cho biết cả hai luôn tạo cho đối phương sự tự tin khi sánh bước cùng nhau

Ảnh: Hiền Trần

Nếu vợ không ghen, không giận hờn vu vơ chắc tôi không yêu nhiều như vậy

* Kế hoạch hoạt động nghệ thuật của anh sau khi kết hôn sẽ như thế nào?
- Sau kết hôn, mọi thứ sẽ sôi nổi hơn. Ba năm qua, tôi vẫn dành thời gian vừa đi học thêm, vừa mở công ty, vừa trau dồi kiến thức để có kế hoạch riêng trong bước đường sự nghiệp. Đến bây giờ, tôi mới bắt đầu quay trở lại với nghệ thuật. Có rất nhiều khán giả nhắc nhở rằng sao lâu quá không thấy tôi tham gia phim mới hoặc ra mắt sản phẩm âm nhạc. Tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi, nếu không vì đợt dịch thì tôi cũng ra nhiều sản phẩm. Sắp tới đây, sau khi tổ chức xong lễ cưới thì tôi sẽ quay lại với nghệ thuật một cách sôi nổi hơn.
* Có vợ rồi, Quý Bình có ngại đóng cảnh nóng hay những phân đoạn tình cảm với bạn diễn nữ không?
- Bản thân tôi trước giờ cũng không có phân đoạn quá tình cảm. Nhưng trước khi quen nhau, chúng tôi cũng đã biết công việc của đối phương là gì rồi nên Tiền rất thông cảm, không quá khắt khe trong chuyện này. Đương nhiên chính bản thân tôi cũng hiểu được cảm giác của người mình yêu sẽ như thế nào khi thấy mình xuất hiện trên màn ảnh thân mật cùng người khác. Mặc dù đó là bạn diễn thôi nhưng tôi phải tiết chế những vai diễn như vậy. Để làm gì? Gia đình là trên hết, đối với tôi là như vậy. Cho nên cảm xúc, cảm giác của người mình yêu thương đó là tiên quyết trong hạnh phúc . Tôi rất để ý điều này, mặc dù cô ấy không có yêu cầu nào hẳn hoi nhưng bản thân tôi vẫn có những nguyên tắc làm việc riêng. Tôi tin chắc công việc nghệ thuật sẽ không có điều gì khiến bà xã buồn lòng cả.
* Bà xã Quý Bình có phải là người hay ghen, hay giận hờn vu vơ không?
- Đó là cái đáng yêu. Nếu không ghen, không giận hờn vu vơ chắc tôi không yêu nhiều như vậy. Phụ nữ cần phải như vậy. Đàn ông họ thích phụ nữ không phải lúc nào cũng vui cười, hay căng thẳng u buồn. Phụ nữ phải có lúc này lúc khác, lúc mưa lúc nắng nhưng cũng vừa phải thôi. Đừng mưa dầm dề và cũng đừng nắng quá gắt. Rất may cô ấy biết điều này nên tôi yên tâm.
Hạn chế của vợ tôi là nóng tính. Vì ai cũng có cái tôi lớn và sự thành công nhất định nên thường bảo vệ cái tôi rất mạnh mẽ. Cả hai nóng tính nên phải hiểu nhau. Biết người kia nóng thì mình phải im lặng. Bản thân tôi cũng là người có khuyết điểm. Tôi nguyên tắc, khó khăn kinh khủng. Từ khi đến với nhau, tôi tự hứa với cô ấy sẽ cố gắng bớt khó tính để vợ được "dễ thở" hơn.

Trước đó, Quý Bình không muốn chia sẻ quá nhiều về chuyện đời tư mà muốn công chúng tập trung vào các sản phẩm nghệ thuật của mình

Ảnh: Hiền Trần

* Vì sao trước kia Quý Bình ít khi chia sẻ về chuyện tình cảm của mình trước công chúng?
- Trước giờ, tôi mong muốn xuất hiện trên báo chí truyền thông nhờ vào sản phẩm nghệ thuật. Chuyện đời tư, chuyện riêng của cá nhân thì nên giữ cho cá nhân sẽ tốt hơn. Còn nếu chia sẻ nhiều quá, nhận được sự quan tâm thì đôi khi cuộc sống riêng tư sẽ không còn thú vị nữa. Cho nên tôi muốn giữ những gì mới mẻ nhất cho cuộc sống của gia đình.
* Còn về dự định sinh em bé thì sao?
- Tôi quan niệm con cái là trời cho, nên đó là chuyện tôi không đặt nặng. Đương nhiên khi lập gia đình thì ai cũng mong muốn sẽ đón thêm thành viên mới. Hai bên nội ngoại cũng đều mong như vậy và đó cũng là kế hoạch của hai đứa trong tương lai gần. Trước đó một năm, tôi đã xây nhà xong và đã chuẩn bị cho năm nay cưới. Nhưng đến tận cuối năm nay tôi mới được rước nàng về dinh. Cho nên mọi thứ tôi đã chuẩn bị trước, ngày hôm nay tôi mới yên tâm trong ngày trọng đại, đồng thời cũng yên tâm trở lại với nghệ thuật sau khi kết hôn. Và cô ấy cũng vậy. Gia đình hai bên không bắt ai về nhà ai mà hai đứa đã chuẩn bị cơ ngơi riêng cho mình. Gia đình rất yên tâm về điều này.
* Tuần trăng mật của cả hai sẽ diễn ra như thế nào?
- Hiện tại, chúng tôi cũng chưa sắp xếp được. Sau khi tổ chức lễ rước dâu ở nhà vào ngày 12.12 thì tôi làm chương trình truyền hình trực tiếp Thay lời muốn nói. Đến hôm tôi tổ chức lễ cưới ở đây thì ngày mai phải trở lại Đà Lạt để tiếp tục quay phim Trà táo đỏ. Cả đoàn đang ở trên đó nhưng cho tôi vài hôm để tổ chức đám cưới, xong sẽ quay lại tham gia phim. Có thể đó cũng là điểm trăng mật đầu tiên trong hành trình trăng mật của hai đứa. Tôi sẽ đưa Tiền lên Đà Lạt để ra mắt đoàn phim, những anh em hôm nay không thể về dự đám cưới với tôi.
* Cảm ơn Quý Bình vì những chia sẻ này. Chúc anh thành công, hạnh phúc trong công việc cũng như trong cuộc sống!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.