Dàn sao ‘Tình yêu trong sáng’ Jang Dong Gun, Chae Rim, Kim So Yeon... sau 20 năm

21/12/2020 13:28 GMT+7

Năm 2000, Tình yêu trong sáng cùng dàn diễn viên Jang Dong Gun, Chae Rim, Kim So Yeon, Han Jae Suk gặt hái thành công lớn. 20 năm sau, họ đều trải qua những thăng trầm về mặt sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Jang Dong Gun

Trong Tình yêu trong sáng (tựa Anh: All about Eve), Jang Dong Gun đóng vai Yun Hyeong Cheol điển trai và lãng mạn. Nhờ nhân vật ngọt ngào này, nam diễn viên thu hút thêm lượng fan nữ đông đảo. Trước đó, anh từng được yêu mến qua các phim truyền hình nổi tiếng như Người mẫu, Anh em nhà bác sĩSong, Tình yêu trong sáng mới đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Jang Dong Gun. Sau phim này, anh bắt đầu hoạt động mạnh mẽ trên màn ảnh rộng và tiến sang thị trường quốc tế, ghi dấu ấn qua tác phẩm Cờ bay phấp phới, Vô cực, Con đường chiến binh, Quan hệ nguy hiểm…

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Thời đỉnh cao, Jang Dong Gun được săn đón cả trong và ngoài lãnh thổ Hàn Quốc. Anh trở thành hình mẫu lý tưởng của phái nữ và cũng là đại diện tiêu biểu của giới nghệ sĩ xứ kim chi. Năm 2012, Jang Dong Gun quay lại truyền hình Hàn Quốc sau 12 năm từ Tình yêu trong sáng và một lần nữa hớp hồn chị em qua vai diễn kiến trúc sư Kim Do Jin trong Đẳng cấp quý ông. Khi đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, Jang Dong Gun tinh ý chuyển hướng nhận những phim và nhân vật có tính thử thách như trong Suits, Arthdal niên sử ký, Đêm 7 năm, Dạ quỷ…

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER

Trong mắt công chúng, Jang Dong Gun có tất cả những thứ mà một người bình thường mong muốn: sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống giàu có và vợ con đầm ấm. Đáng tiếc, tròn 10 năm ngày cưới bà xã Go So Young, thì Jang Dong Gun lại dính lùm xùm nhắn tin với tài tử Joo Jin Mo rủ rê đi “mua vui”, gửi ảnh và bình luận về các cô gái nóng bỏng… Động thái giữ im lặng của đôi vợ chồng lại càng khiến fan thất vọng. Jang Dong Gun bỗng bị sụp đổ hình tượng gầy dựng gần 30 năm qua loạt tin nhắn “săn gái”

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER

Chae Rim

Nhờ nhân vật Jin Seon Mi trong Tình yêu trong sáng, Chae Rim cũng trở nên được biết đến nhiều hơn. Vẻ đẹp trong trẻo của cô lúc bấy giờ rất được lòng khán giả Hàn Quốc lẫn nước ngoài. Về sau, sự nghiệp của mỹ nhân 7X ngày càng nở rộ với Sự trả thù ngọt ngào, Chuyện hẹn hò, Nhà bốn chị em, Oh! My Lady… Tương tự Jang Dong Gun, Chae Rim cũng mở rộng sự nghiệp ra quốc tế, mà cụ thể là ở thị trường Đài Loan, Trung Quốc

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Cô từng góp mặt trong các phim Hoa ngữ như Tình trong biển tình, Dương môn hổ tướng, Công chúa bướng bỉnh 2… Trong quãng thời gian làm việc xa nhà, độ phủ sóng của Chae Rim tại xứ kim chi ngày càng phai nhạt rồi chìm vào quên lãng. Thậm chí, thời điểm đó, dù đã kết hôn, nữ nghệ sĩ vẫn dính tin đồn “phim giả tình thật” với Tô Hữu Bằng. Điều này càng khiến danh tiếng của cô đi xuống. 10 năm trở lại đây, Chae Rim không có tác phẩm nào đáng chú ý

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Cô chỉ nhận được sự quan tâm qua những tin tức về chuyện tình cảm, gia đình. Mới đây, Sina bất ngờ cho hay sao phim Tình yêu trong sáng đã ly dị Cao Tử Kỳ sau 6 năm hôn nhân. Cả hai được cho là chia tay trong hòa bình, con trai sẽ do minh tinh 41 tuổi nuôi dưỡng. Cao Tử Kỳ là người chồng thứ hai của Chae Rim, trước đó cô từng bất ngờ kết hôn với huyền thoại Kpop Lee Seung Hwan vào năm 2003, rồi 3 năm sau họ đột ngột chia tay

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Kim So Yeon

Ở tuổi 20, Kim So Yeon tỏa sáng với vai phản diện Heo Yeong Mi trong Tình yêu trong sáng. Nhân vật này vừa giúp cô nổi tiếng nhưng cũng khiến cô chịu sự ghét bỏ từ người xem. Đồng thời, Yeong Mi còn là cái bóng quá lớn đối với người đẹp. Gần 10 năm sau Tình yêu trong sáng, Kim So Yeon mới được công nhận tài năng qua các phim đình đám như Iris, Nữ công tố viên sành điệu… 

ẢNH: POSTER PHIM

Về sau, cô liên tục chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng với những tác phẩm như Iris2, Athena: Nữ thần chiến tranh, Khát khao hạnh phúc 3, Gia hòa vạn sự thành… Năm 2020, Kim So Yeon tái xuất màn ảnh nhỏ với nhân vật Cheon Seo Jin trong Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Một lần nữa đảm nhận dạng vai ác nữ, cô không hề khiến khán giả thất vọng. Cheon Seo Jin của Kim So Yeon là tâm điểm của cả bộ phim. Khán giả khen ngợi hết lời cô cùng khả năng nắm bắt tâm lý nhân vật, truyền tải cảm xúc và phối hợp ăn ý với các bạn diễn. Trong tập 15 Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu, cảnh độc thoại và cảm xúc điên rồ của Cheon Seo Jin qua diễn xuất của Kim So Yeon làm người xem “nổi da gà” vì quá đỉnh cao

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Thường khẳng định tên tuổi với các vai xấu xa trên màn ảnh, nhưng Kim So Yeon ngoài đời lại là một trong những sao Hàn hiếm hoi có đời tư rất trong sạch. Suốt hơn 2 thập niên lăn lộn trong showbiz Hàn, cô không hề vướng bất kỳ scandal nào. Hiện nàng “ác nữ” của truyền hình Hàn Quốc đang sống hạnh phúc với chồng Lee Sang Woo. Đôi vợ chồng chưa có con cái. Trong bộ tứ diễn viên chính Tình yêu trong sáng, Kim So Yeon là người có cuộc sống viên mãn nhất hiện giờ: sự nghiệp và đời tư đều tốt đẹp

ẢNH: INSTAGRAM NV

Han Jae Suk

Han Jae Suk cũng để lại dấu ấn mạnh mẽ dù chỉ đóng vai phụ Kim Woo Jin trong Tình yêu trong sáng. Nhân vật này chiếm cảm tình người xem nhờ vẻ ngoài thư sinh, điển trai và tình yêu bao dung đối với Heo Yeong Mi. Trước Tình yêu trong sáng, Han Jae Suk từng gây chú ý với phim Hoa hướng dương, Người mẫu, Tình yêu thầm lặng… Anh cũng được xem là mỹ nam hàng đầu xứ kim chi những năm 1995-2000

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Tại Việt Nam, Han Jae Suk trở thành gương mặt quen thuộc cùng Giày thủy tinh, Bốn chị em, Cặp đôi hoàn cảnh… Đáng tiếc, vào năm 2004, khi sự nghiệp ngày càng thăng tiến thì lùm xùm làm giả giấy tờ nhập ngũ khiến hình tượng của anh tụt dốc không phanh. Thậm chí, có khán giả quá khích còn chỉ trích và yêu cầu tài tử sinh năm 1973 rời khỏi làng giải trí. Từ đó về sau, nam diễn viên chỉ có thể được nhận những vai phụ trong các dự án phim ảnh

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER

Nghiệp diễn xuất “đi tong”, bù lại, Han Jae Suk có một cuộc sống đáng mơ ước với gia đình nhỏ của mình. Năm 2013, anh kết hôn với người đẹp Park Sol Mi và lần lượt chào đón hai đứa con gái chào đời. Han Jae Suk dành nhiều thời gian cho gia đình, hạn chế đóng phim hơn. Năm ngoái, anh bất ngờ sang Việt Nam đóng phim điện ảnh Thiên đường cùng Lý Nhã Kỳ. Tác phẩm chưa phát hành đã dính nhiều lùm xùm và hiện vẫn chưa có lịch chiếu chính thức

ẢNH: NVCC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.