Dàn người đẹp gây tiếc nuối khi bị loại khỏi Hoa hậu Việt Nam 2020

02/10/2020 11:10 GMT+7

Diệu Linh, Em Bi, Hà Thi... được đánh giá cao về nhan sắc song bất ngờ bị loại khỏi top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020. Thông tin này khiến người hâm mộ sắc đẹp không khỏi tiếc nuối.

Sau vòng sơ khảo được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM, Hoa hậu Việt Nam 2020 đã tìm ra 60 thí sinh xuất sắc để tranh tài ở bán kết. Trong đó, có không ít ứng viên được đánh giá cao bởi nhan sắc xinh đẹp, trình độ học vấn tốt và từng giành danh hiệu hoa khôi, á khôi tại các cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên, cũng có không ít ứng viên được cộng đồng mạng kỳ vọng song lại gây tiếc nuối khi bị loại khỏi Hoa hậu Việt Nam 2020

Diệu Linh là một trong những ứng viên đầu tiên gây chú ý khi ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô sinh năm 1998, quê ở Vĩnh Phúc, hiện đang là sinh viên khoa Thanh nhạc, Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Nữ thí sinh gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp, được nhận xét là phép cộng hoàn hảo của hai mỹ nhân trong Vbiz là Châu Bùi và Hạ Vi. Trước khi đến với đấu trường nhan sắc lớn này, Diệu Linh là gương mặt mẫu ảnh quen thuộc tại Hà Nội, thường xuyên xuất hiện trong các bộ lookbook của các shop thời trang và cũng là một trong số những hot girl tham gia chương trình cổ vũ hưởng ứng World Cup 2018

Ảnh: FBNV

Không thể phủ nhận rằng chính loạt thành tích ấn tượng đó giúp Diệu Linh nhận được sự kỳ vọng cao từ phía khán giả. Tuy nhiên, việc thí sinh sinh năm 1998 không có tên trong danh sách tranh tài ở bán kết khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và tiếc nuối. Cũng có khán giả cho rằng nhan sắc của Diệu Linh khi trả lời phỏng vấn không tạo được ấn tượng. Bên cạnh đó, một số ý kiến hoài nghi chiều cao là điểm hạn chế khiến ứng viên này bị loại khỏi Hoa hậu Việt Nam 2020

Ảnh: BTC

Trần Em Bi cũng là một trong những ứng viên đầu tiên ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô được đánh giá cao bởi nhan sắc trẻ trung, tươi tắn cùng vóc dáng thon gọn. Nữ thí sinh sinh năm 1999, quê ở Phú Yên, hiện đang là sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

Ảnh: FBNV

Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2020, Trần Em Bi từng bén duyên với các đấu trường nhan sắc khác như Á khôi của Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP.HCM, Miss Phương Đông 2018, Hoa khôi Học đường Phú Yên 2016... Trần Em Bi có kinh nghiệm làm người mẫu và chụp ảnh cho nhiều thương hiệu thời trang tuổi teen. Cũng giống như Phạm Diệu Linh, nữ thí sinh bất ngờ vắng mặt trong top 30 khu vực phía Nam dù được đánh giá cao. Thông tin này khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối

Ảnh: FBNV

Lan Nhi có nhiều kinh nghiệm trong việc dự thi khi từng đăng quang Hoa khôi Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 2016, Á khôi các trường thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM 2017 và gần đây nhất là quán quân Gương mặt truyền hình 2018. Cô là nhà sáng lập và giám đốc sản xuất của dự án Aodai around the world, đồng thời tích cực theo đuổi dự án Đừng từ bỏ, hướng đến đến trẻ em Việt Nam, ca ngợi những con người đang chiến đấu với khó khăn, bệnh tật nhưng vẫn nỗ lực thực hiện ước mơ của mình

Ảnh: FBNV

Người đẹp sinh năm 1998 gây tiếc nuối khi vắng mặt trong top 60 vào bán kết của Hoa hậu Việt Nam. Chia sẻ trên trang cá nhân, cô khẳng định dự án thiện nguyện của mình vẫn sẽ tiếp tục thực hiện. Lan Nhi chia sẻ: “Khát vọng vì một Việt Nam không có đứa trẻ nào bị bỏ lại sẽ tiếp tục với tà áo dài trắng này. Mình còn tuổi trẻ, còn sức khỏe để làm việc và cống hiến, vậy nên mình không từ bỏ"

Ảnh: BTC

Hà Thi là một trong những ứng viên sở hữu thành tích nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam. Người đẹp sinh năm 2001 hiện là sinh viên năm nhất Đại học Erasmus University Rotterdam (Hà Lan) ngành Truyền thông quốc tế. Du học sinh từng đạt 7.0 điểm IELTS

Ảnh: BTC

Chưa dừng lại ở đó, nhan sắc ngọt ngào với nụ cười khả ái của cô cũng được đánh giá là phù hợp với Hoa hậu Việt Nam 2020. Vì vậy, việc Hà Thi vắng mặt trong top 60 khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối

Ảnh: FBNV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.