Choáng ngợp trước loạt vương miện đắt giá của các cô dâu hoàng gia Anh

21/07/2020 09:25 GMT+7

Đám cưới hoàng gia Anh nhận được sự quan tâm của công chúng lẫn truyền thông. Bên cạnh váy trắng quen thuộc, cô dâu hoàng gia còn được tô điểm bằng chiếc vương miện quý giá thể hiện sự quyền uy, tôn nghiêm và đẳng cấp của họ.

Beatrice, ái nữ của hoàng tử Andrew, là thành viên mới nhất của hoàng gia Anh lên xe hoa. Công chúa 32 tuổi vừa tổ chức hôn lễ riêng tư với hôn phu Edoardo Mapelli Mozzi hôm 17.7. Trong ngày trọng đại, Beatrice đội vương miện kim cương từng được bà cô là nữ hoàng Elizabeth II dùng trong lễ cưới năm 1947 với phu quân Philip. “Nữ hoàng đã đặc biệt dành chiếc vương miện này cho Beatrice. Nó luôn được để riêng cho cô ấy vì hai bà cháu thực sự thân thiết”, một nguồn tin tiết lộ với People và gọi đây là một món đồ chứa nhiều tình cảm nhất của nữ hoàng

ẢNH: BENJAMIN WHEELER

Khi công chúa Eugenie, em gái của Beatrice, kết hôn với doanh nhân Jack Brooksbank vào tháng 10.2018, cô đội trên đầu vương miện Greville Emerald Kokoshnik được mượn từ người bà quyền lực. Món trang sức đắt giá này được chế tạo vào năm 1919 bởi Boucheron dành cho bà Margaret Helen Greville, một nhà từ thiện nổi tiếng tại Anh. Năm 1942, Greville Emerald Kokoshnik được bà trao lại cho nữ hoàng Elizabeth. Vương miện được đính kim cương cùng 6 viên ngọc lục bảo nhỏ hai bên và một viên lục ngọc bảo lớn ở giữa có kích thước lên tới 93,7 carat

ẢNH: SHUTTERSTOCK

 

Tháng 5.2018, đám cưới của cựu diễn viên Hollywood Meghan Markle và hoàng tử Harry trở thành sự kiện được cả thế giới dõi theo. Trong hôn lễ tráng lệ của mình, người đẹp xứ cờ hoa như nàng công chúa bước ra từ cổ tích với váy cưới tinh tế của Givenchy, khăn đội đầu dài 5m và chiếc vương miện tinh xảo mang tên Queen Mary's Diamond Bandeau. Theo Điện Kensington, vương miện được tạo ra vào năm 1932 với một chiếc trâm ở giữa có thể tháo ra, phần này được cấu thành bởi 10 viên kim cương có tuổi thọ từ năm 1893. Queen Mary's Diamond Bandeau có 11 phần, được đính đan xen bởi những viên kim cương, đá quý lớn nhỏ tạo thành một dải trang sức hoàn hảo đến từng chi tiết

ẢNH: GETTY

Zara Tindall, con gái của công chúa Anne và Mark Phillips, cháu ngoại của nữ hoàng Anh. Cô kết hôn với Mike Tindall vào tháng 7.2011. Trong ngày trở thành cô dâu, Zara rạng rỡ trong chiếc vương miện Meander. Món trang sức được thiết kế theo kiểu “chìa khóa” cổ điển của Hy Lạp với hàng trăm viên kim cương được đính kết với nhau. Điểm nhấn của biểu tượng quyền uy và sắc đẹp này chính là viên kim cương lớn đặt ngay trung tâm được bao quanh bởi một vòng nguyệt quế cùng chất liệu. Meander ban đầu là món quà cưới mà  mẹ chồng của nữ hoàng Elizabeth II tặng cho bà. Năm 1972, người đứng đầu hoàng gia Anh đã trao lại vương miện này cho con gái Anne

ẢNH: GETTY

Trong đám cưới thế kỷ với hoàng tử William vào tháng 4.2011, công nương Kate thu hút mọi ánh nhìn với khuôn mặt rạng rỡ, quý phái với chiếc váy trắng nền nã và vương miện đính đầy viên kim cương mang tên Halo. Món trang sức đội đầu đi cùng Kate trong ngày trọng đại do Cartier sản xuất vào năm 1936 gồm 16 vòng uốn lượn được đính 888 viên kim cương. Halo được cha của nữ hoàng Anh - vua George VI, mua cho vợ sau đó được bà trao lại cho con gái Elizabeth trong sinh nhật 18 tuổi

ẢNH: GETTY

Trong đám cưới với hoàng tử Edward (con trai út của nữ hoàng Anh) năm 1999, Sophie, nữ bá tước xứ Wessex, đã có cơ hội đội chiếc vương miện Anthemion. Đây là món đồ giá trị nằm trong bộ sưu tập trang sức của người đứng đầu hoàng gia Anh. Sophie được trao vương miện trong ngày cưới và bà nhiều lần xuất hiện cùng món trang sức này. Tên của chiếc vương miện được đặt theo kiểu họa tiết anthemion với hình dáng như những cánh hoa đang nở rộ

ẢNH: GETTY

Công nương Diana là nhân vật hiếm hoi không đeo vương miện từ kho trang sức đồ sộ của nữ hoàng trong ngày cưới. Sánh bước bên thái tử Charles ở hôn lễ trọng đại vào tháng 7.1981, tượng đài nhan sắc nước Anh đã đeo chiếc vương miện Spencer của gia tộc mình. Nó được tạo ra bởi hàng trăm viên kim cương được đính kết tỉ mỉ tạo thành hình hoa tulip với những đường cong uốn lượn mềm mại, tinh tế. Không chỉ khiến Diana lộng lẫy trong hôn lễ thế kỷ, món trang sức này còn được bà đội nhiều lần trong đời vì được cho là nhẹ và dễ đội hơn bất kỳ món trang sức hoàng gia nào khác. Vương miện Spencer hiện thuộc sở hữu của gia tộc Spencer và đã không được đội công khai kể từ khi công nương qua đời vào năm 1997

ẢNH: SHUTTERSTOCK

Trong hôn lễ trọng đại với Antony Armstrong-Jones vào tháng 5.1960, công chúa Margaret, em gái của nữ hoàng Elizabeth II, đã đội chiếc vương miện Poltimore gắn liền với hình ảnh của bà. Món trang sức có giá trị “khủng” này được tạo ra vào năm 1870 và thuộc quyền sở hữu của phu nhân Florence Poltimore. Theo một báo cáo của Town and country, vương miện sau đó đã được hoàng gia Anh mua trong một phiên đấu giá vào tháng 1.1959. Sau khi sở hữu, công chúa Margaret đã vô cùng mong ngóng đến ngày được đội Poltimore

ẢNH: GETTY

Trước khi đồng hành cùng cháu gái Beatrice và con gái Anne trong ngày trọng đại, chiếc vương miện kim cương Queen Mary Fringe lần đầu được nữ hoàng Elizabeth II đeo khi bước vào lễ đường sánh duyên cùng hoàng thân Philip hồi tháng 11.1947. Món trang sức tuyệt vời này ban đầu được Garrard làm ra cho nữ hoàng Mary, bà của nữ hoàng Elizabeth II vào năm 1919. Vương miện được cấu thành bởi những hàng kim cương hình mũi nhọn và có thể đeo như một sợi dây chuyền. Theo Vogue, vào ngày cưới của nữ hoàng, món trang sức nổi tiếng này đã bị vỡ làm đôi khi người thợ làm tóc đang cố định nó trên mạng che mặt của bà. May mắn thay, vương miện đã được đưa đến xưởng của Garrard và được gắn lại kịp lúc nữ hoàng Anh bước vào lễ đường

ẢNH: GETTY

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.