Ca sĩ Ánh Linh: Tự tin thoát khỏi chiếc bóng của ba nuôi Hoài Linh

04/06/2020 21:07 GMT+7

Ánh Linh là một trong sáu thí sinh của Người kể chuyện tình 2020 . Nữ ca sĩ cho biết bản thân cô tự tin thoát khỏi chiếc bóng của ba nuôi Hoài Linh khi thử sức ở sân chơi này.

Trải qua ba mùa thành công, Người kể chuyện tình 2020 sẽ tiếp tục “lật mở” những câu chuyện đời qua các bài hát nổi tiếng của những nhạc sĩ như Phạm Thế Mỹ, Phan Huỳnh Điểu, Lê Uyên Phương, Thanh Tùng, Hoàng Uyên, Nguyễn Vũ, Hoàng Phương, Hà Phương, Văn Cao, thi sĩ Nguyên Sa - Xuân Kỳ. Năm nay các thí sinh tham gia chương trình gồm Đỗ Tùng Lâm, Bảo Đăng, Châu Ngọc Hiếu, Ánh Linh, Dương Kim Ánh, Kiều Oanh. Đây đều là những ca sĩ sở hữu chất giọng nội lực, truyền cảm, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều màn trình diễn ấn tượng cho người xem vào mỗi tối thứ 5 trên THVL1, bắt đầu từ ngày 11.6.
Trong dàn thí sinh năm nay, đáng chú ý phải kể đến sự xuất hiện của “sơn nữ bolero” Ánh Linh. Cô từng được biết đến với danh xưng con gái nuôi nghệ sĩ Hoài Linh. Sau 3 năm không tham gia các cuộc thi trên truyền hình, Ánh Linh hứa hẹn sẽ chinh phục công chúng với khả năng ca hát đầy cảm xúc cũng như vẻ đẹp dịu dàng khi thể hiện các ca khúc nổi tiếng. Con gái nuôi của Hoài Linh khẳng định sẽ không “đóng đinh” bản thân trong một hình ảnh nhàm chán mà sẽ đổi mới liên tục qua từng đêm thi. “Với Người kể chuyện tình, Ánh Linh có thể bộc lộ tài năng vừa diễn vừa hát. Tôi muốn làm những điều mới lạ, trở lại và giao lưu với khán giả qua gameshow, cống hiến hết mình qua các tiết mục thi”, Ánh Linh khẳng định. Người đẹp cũng khẳng định bản thân tự tin thoát khỏi chiếc bóng của ba nuôi. 

Đỗ Tùng Lâm từng giành giải nhất Tiếng hát truyền hình TP.HCM 2008, tham gia nhiều bộ phim như Những thiên thần áo trắng, Đam mê nghiệt ngã, Bảo mẫu thời @... Năm 2019, anh tham gia Hãy nghe tôi hát song may mắn không mỉm cười. Chia sẻ về lần trở lại này, nam ca sĩ nói: "Tôi chưa bao giờ quên thôi thúc bản thân phải đổi mới, tiến bộ hơn. Người kể chuyện tình là sân chơi cho tôi thể hiện kỹ năng hát và diễn xuất, dù tôi chưa từng học qua trường lớp diễn xuất nào. Tôi không cảm thấy áp lực nhưng sẽ dồn hết tâm huyết để mỗi phần thi của tôi như những tiết mục trong đêm chung kết”

Ảnh: BTC

Nguyễn Kiều Oanh sinh năm 1994 là Á quân Ngôi sao phương Nam 2015, Á quân Be A Star 2017. Nguyễn Kiều Oanh cho biết gia đình cô không có ai theo nghệ thuật, nhưng có ông ngoại là trưởng Đờn ca tài tử của tỉnh Đồng Tháp. Vì thế, nữ ca sĩ luôn nhớ xuất phát điểm của bản thân là cải lương, bolero. Cô tâm sự: “Nhiều người khuyên tôi ngừng tham gia gameshow để tập trung ra mắt sản phẩm nhưng tôi thích gameshow, đặc biệt là về dòng nhạc trữ tình, bolero. Người kể chuyện tình sẽ là cơ hội để tôi trở lại với một cuộc thi chính thống về âm nhạc sau 3 năm và làm mới bản thân. Tôi hi vọng sau cuộc thi bản thân sẽ có một bước tiến xa hơn và có thêm lượng khán giả nhất định cho mình ở dòng nhạc này”

Ảnh: BTC

Dương Kim Ánh từng gây chú ý khi dự thi Hoa hậu biển Việt Nam 2016. Sau cuộc thi, người đẹp quyết định rẽ hướng sang ca hát và giành giải thưởng Á quân Thần tượng bolero 2019. Tham gia ca hát đến nay cũng đã 5 năm, người đẹp thú nhận không muốn bản thân “ngủ quên trong chiến thắng”: “Dù giành giải quán quân hay á quân thì tôi vẫn phải cố gắng hết sức mình. Chương trình sẽ giúp tôi khẳng định hình ảnh đằm thắm, dịu dàng, sâu sắc trong mắt khán giả khi vừa hát và diễn"

Ảnh: BTC

Hiện tại, Bảo Đăng đang là một ca sĩ tự do, giáo viên thanh nhạc. Không chỉ sở hữu giọng hát hay được đào tạo bài bản, anh còn gây ấn tượng với chiều cao lý tưởng cùng khuôn mặt nam tính. Quyết định tham gia tranh tài tại Người kể chuyện tình Bảo Đăng xác định bản thân sẽ đi trên con đường đầy chông gai. “Tôi chưa bao giờ thoại, diễn hoặc đóng một vai nghiêm túc nào trên sân khấu, tôi áp lực nhưng cũng đầy tự tin tại cuộc thi. Tôi sẽ cố gắng, dù thành công hay thất bại, thì đây sẽ là động lực thúc đẩy để tôi cố gắng, phấn đấu nhiều hơn trong tương lai”

Ảnh: BTC

Châu Ngọc Hiếu tham gia Người kể chuyện tình và được đánh giá là một giọng hát đầy màu sắc. Trước đó, anh từng tham gia khá nhiều cuộc thi về âm nhạc như Việt Nam Idol, Ngôi sao tiếng hát truyền hình, Ai sẽ thành sao, Tuyệt đỉnh song ca 2018… Học trò của Đàm Vĩnh Hưng hi vọng sẽ mang đến sự chân thật, gần gũi khi lần đầu tiên dám thử thách bản thân qua dòng nhạc trữ tình, bolero

Ảnh: BTC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.